Nối dài khát vọng học tập của học sinh nghèo tỉnh Kiên Giang

(CLO) Trước thềm Tết Nguyên đán 2018, Chi nhánh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Phú Quốc POC và các đối tác PVEP, MOECO, PTTEP phối hợp cùng Báo NB&CL tổ chức lễ trao học bổng cho các học sinh vượt khó học giỏi tại các huyện Hòn Đất, Kiên Lương và Giang Thành của tỉnh Kiên Giang, với tổng số tiền 876 triệu đồng.

Trong chương trình "Ươm mầm tri thức" lần I, đại diện của Chi nhánh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (Phú Quốc POC), Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP), Công ty MOECO (Nhật Bản), Công ty PTTEP (Thái Lan) – các bên tham gia trong Dự án Phát triển khí Lô B và đại diện Báo NB&CL đã trao 746 suất học bổng cho các em học sinh tại tỉnh Kiên Giang, với số tiền 1 triệu đồng/suất đối với học sinh vượt khó học giỏi; 3 triệu đồng/suất đối với các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đã nỗ lực vươn lên trong học tập.

Lễ trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó tại huyện Hòn Đất. 

Theo đó, đoàn đã trao 56 học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Hòn Đất (3 triệu đồng/học bổng), 309 học bổng học sinh vượt khó học giỏi tại huyện Kiên Lương và 399 học bổng học sinh vượt khó học giỏi tại huyện Giang Thành (1 triệu đồng/học bổng).

 Những phần quà ý nghĩa cho hơn 300 học trò nghèo huyện Kiên Lương.

Trong khuôn khổ chương trình này, Phú Quốc POC, các đối tác và Báo NB&CL sẽ tiếp tục khảo sát, tài trợ xây dựng các công trình, trang thiết bị phục vụ học tập, tủ sách học tập, các chương trình thông tin tuyên truyền về giáo dục (Dự kiến triển khai từ tháng 4 tới tháng 8/2018). Từ đây, Phú Quốc POC, các đối tác và Báo NB&CL sẽ góp phần cùng địa phương giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giảm nguy cơ các em bỏ học giữa chừng, có thêm điều kiện tới trường, được chăm sóc và giáo dục toàn diện hơn.

Niềm vui tới với học trò nghèo huyện biên giới Giang Thành dịp Tết đến Xuân về. 

Ông Lê Ngọc Sơn - Tổng Giám đốc Phú Quốc POC chia sẻ: "Bên cạnh công việc chuyên môn để đảm bảo thực hiện dự án đúng tiến độ đề ra, bản thân tôi, những người cộng sự, cũng như các đối tác luôn mong muốn đồng hành cùng nhân dân trong vùng dự án bằng những hoạt động thiết thực mang ý nghĩa nhân văn đến tận tay người dân của tỉnh Kiên Giang. Với chúng tôi, khi bắt đầu tiếp nhận dự án tại khu vực Tây Nam Bộ, chúng tôi tin tưởng vào sự phát triển bền vững trong tương lai của cả khu vực này, bao gồm cả sự phát triển về con người.” 

Ông Lê Ngọc Sơn cũng bày tỏ: "Những phần học bổng dành cho các em học sinh hy vọng sẽ là cánh tay nối dài cho những thành tích mà các em đã đạt được trong học tập, mà các thầy cô đã gây dựng nên trong sự nghiệp lái đò của mình, cũng như của các cấp chính quyền tỉnh Kiên Giang đã nỗ lực không ngừng trong công tác giáo dục."

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về sự nghiệp “trồng người”, những người đồng hành cùng “Ươm mầm tri thức” đều cho rằng giáo dục chính là sự đầu tư lâu bền và vững chắc nhất cho tương lai. 

Nhìn những khoảnh khắc hân hoan, vui mừng của học trò trong các buổi lễ trao học bổng, ông Matsuura Daisuke – Đại diện Công ty MOECO Nhật Bản cho biết: “Chương trình ngày hôm nay chỉ là cái nắm tay đầu tiên của tập thể chúng tôi cùng với các em học sinh trên con đường đưa các em đến một tương lai tươi sáng và vững chắc hơn! “Ươm mầm tri thức” sẽ quay trở lại!”

Niềm vui của các em học sinh nghèo vượt khó trong chương trình trao học bổng.

Nói về chương trình nhiều ý nghĩa thiết thực ngay trước thềm năm mới Mậu Tuất 2018, nhà báo Mai Phúc, Phó Trưởng Cơ quan đại diện phía Nam Báo NB&CL bày tỏ: "Hoạt động vì cộng đồng nói chung, giáo dục nói riêng có tầm quan trọng và ý nghĩa lớn, đang lan tỏa rộng khắp, được ngày càng nhiều các đơn vị, cá nhân, tập thể hưởng ứng, đóng góp. Báo NB&CL, Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc và các đối tác có chung mong muốn, nguyện vọng được đồng hành ươm mầm tri thức, vì sự phát triển của trẻ em, của cộng đồng, của xã hội, vì một tương lai bền vững."

Đoàn Kiên Giang

Dự án phát triển khí Lô B tại khu vực thềm lục địa ngoài khơi Tây Nam Việt Nam có sự tham gia của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Thăm dò và Khai Thác Dầu khí (PVEP), Công ty MOECO (Nhật Bản), Công ty PTTEP (Thái Lan). Nhà điều hành dầu khí tại dự án là Chi nhánh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc.

Dự án khí Lô B là một dự án trọng điểm của ngành dầu khí, với mục tiêu cung cấp khí cho các nhà máy Điện tại Ô Môn, Cà Mau, Kiên Giang, mang lại hiệu quả kinh tế và an ninh năng lượng cho sự phát triển của khu vực Tây Nam Bộ nói riêng, và của cả nước nói chung.

Xem thêm

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

(NB&CL) Sau một năm triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 71), nhiều chủ trương lớn về giáo dục đã được thể chế hóa và bắt đầu đi vào cuộc sống, từ miễn học phí, sắp xếp mạng lưới trường học đến đào tạo nhân lực STEM và chuyển đổi số. Nhưng khi những “đường ray” chính sách dần được thiết lập, thách thức giờ đây không còn nằm ở việc ban hành thêm quy định, mà ở năng lực đưa chúng thành kết quả thực chất.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Cỡ chữ bài viết: