Tổng thống Putin: Nga không phủ nhận an ninh của ai, nhưng quyết không để NATO mở rộng

(CLO) Nga không phủ nhận quyền được an ninh của bất kỳ nước nào, nhưng kiên quyết yêu cầu NATO không mở rộng, theo phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp hội đồng Bộ Quốc phòng Nga hôm 17/12.

Nga yêu cầu phương Tây thực hiện những lời hứa

“Ngày nay, chúng ta được cho biết rằng chúng ta không có quyền ép buộc bất cứ ai giải quyết các vấn đề an ninh của họ theo cách chúng ta muốn, cũng như không có quyền tước đoạt quyền lợi của họ”, ông Putin nói và cho biết thêm rằng Nga “chỉ đơn giản là đang yêu cầu thực hiện những lời hứa đã được đưa ra”.

“Người ta đã công khai tuyên bố rằng sẽ không có việc NATO mở rộng về phía đông. Nhưng rút cuộc thì sao?”, Tổng thống Nga nhấn mạnh.

cdn-media.tass.ru-width-1020_b9261fa1-tass-m2-en-uploads-i-20251217-_1461185.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Ông Putin nói thêm rằng phương Tây "chẳng hề quan tâm" đến những lời hứa này. "Hết làn sóng bành trướng này đến làn sóng bành trướng khác!", ông thốt lên, nhấn mạnh rằng Nga không yêu cầu bất cứ điều gì đặc biệt. "Họ đơn giản là đã hoàn toàn phớt lờ tất cả lợi ích của chúng tôi. Cuối cùng, điều đó dẫn đến cuộc đảo chính ở Ukraine".

Cũng trong cuộc họp hội đồng Bộ Quốc phòng này, hãng tin TASS dẫn lời Tổng thống Putin cho rằng phương Tây phải chịu trách nhiệm về sự tan rã của Nam Tư.

Ông Putin nói “họ cuối cùng đã xé nát Nam Tư và người Serbia, họ đã xé nát hai quốc gia này", và nhấn mạnh rằng "họ đã xé một quốc gia thành từng mảnh".

Tổng thống Nga nhận định rằng không có điều gì tốt đẹp được tạo ra trong thời kỳ hậu chiến trong trong quan hệ với phương Tây. "Mọi thứ bắt đầu xấu đi rất nhanh, tất cả các quy tắc và hiến chương Liên hợp quốc bắt đầu bị phớt lờ", ông tuyên bố.

Nga sẽ dùng biện pháp quân sự nếu không có giải pháp ngoại giao

Cũng tại cuộc họp, ông Putin cũng đề cập đến vấn đề Ukraine và các đàm phán hòa bình đang diễn ra. Ông cho biết Nga đang tiến công trên mọi mặt trận và sẽ đạt được mục tiêu của mình nếu không có giải pháp ngoại giao.

"Nếu đối phương và các thế lực nước ngoài của họ từ chối tham gia vào các cuộc thảo luận thực chất, Nga sẽ giành lại các vùng đất lịch sử của mình bằng biện pháp quân sự", ông Putin nói.

Nga tuyên bố kiểm soát khoảng 19% lãnh thổ Ukraine, đồng thời đã tuyên bố sáp nhập Crimea, Donbas, Kherson và Zaporizhzhia. Ukraine khẳng định sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó, và hầu hết các quốc gia đều coi các khu vực này là một phần của Ukraine.

Ông Putin đã cáo buộc các chính trị gia châu Âu đã kích động sự hoảng loạn về một cuộc chiến tranh tiềm tàng với Nga bằng cách cảnh báo rằng Moscow một ngày nào đó có thể tấn công một quốc gia trong liên minh quân sự NATO.

"Tôi đã nhiều lần khẳng định: đây là lời nói dối, vô lý, hoàn toàn vô lý về mối đe dọa tưởng tượng nào đó của Nga đối với các nước châu Âu. Nhưng điều này đang được thực hiện một cách có chủ ý", ông Putin nói.

Một số nhà lãnh đạo châu Âu gần đây liên tục cáo buộc Nga không có ý định thực sự tham gia đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov đã lên tiếng bác bỏ và nói rằng các cường quốc châu Âu đang cố gắng phá hoại những nỗ lực chấm dứt chiến tranh khi không ngừng nói về một cuộc chiến giữa Nga và NATO trong vòng vài năm tới.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: