NSƯT Quốc Tuấn và những màn hóa thân ấn tượng trước khi nghỉ hưu

Thứ sáu, 22/10/2021 17:31 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tuy ít tham gia đóng phim nhưng mỗi lần vào vai, NSƯT Quốc Tuấn luôn tạo được dấu ấn đối với khán giả.

Minh trong “12A và 4H”

Vai diễn truyền hình đầu tiên của anh là trong phim “12A và 4H” năm 1995 nơi Quốc Tuấn đóng thầy giáo Minh dạy văn. Mặc dù là người đã có gia đình nhưng cuộc sống vợ chồng của thầy Minh không mấy hạnh phúc nên anh tìm thấy sự đồng cảm từ cô nữ sinh cuối cấp tên Hằng.

nsut quoc tuan va nhung man hoa than an tuong truoc khi nghi huu hinh 1

Tuy nhiên mối quan hệ của họ không có được cái kết đẹp bởi Minh chỉ là người văn hoa ở bên ngoài, luôn nói những lời hay ý đẹp để các nữ sinh ngưỡng mộ nhưng gặp khó khăn lại tỏ rõ là kẻ hèn nhát, ích kỷ.

Thi trong “Những người sống quanh tôi”

Nhân vật Thi trong “Những người sống quanh tôi” có lẽ là màn thể hiện nổi bật hơn cả của NSƯT Quốc Tuấn. Thi vốn xuất thân là cậu học trò nghèo nhưng nhờ đam mê, nỗ lực nên sau khi xuất ngũ rồi thi vào đại học anh được giữ lại làm giảng viên và ra nước ngoài tu nghiệp.

nsut quoc tuan va nhung man hoa than an tuong truoc khi nghi huu hinh 2

Lối diễn xuất sống động, chân thành khi nhập vai Thi giúp Quốc Tuấn đoạt giải thưởng "Nam diễn viên xuất sắc" do khán giả của VTV bình chọn. Mối tình giữa anh và nhân vật Nguyệt Hà trên màn ảnh cũng mang lại nhiều cảm xúc.

Chia sẻ về vai Thi, Quốc Tuấn cho biết: "Mọi người yêu nhân vật Thi quá, yêu lây sang cả tôi. Khán giả hay nhầm lẫn thú vị như thế và cứ nghĩ ngoài đời tôi cũng như Thi. Nhưng tôi đâu được như vậy". Sau vai diễn này anh đã phải trả lời hàng trăm lá thư của người hâm mộ.

Kiên trong "Người thổi tù và hàng tổng"

Nhân vật anh đóng ở bộ phim năm 2001 là một người nông dân siêng năng, cần cù, nhưng khù khờ, chất phác nên nhiều lần rơi vào tình huống “dở khóc dở cười”. Kiên cũng là vai diễn ấn tượng của nghệ sĩ Quốc Tuấn bởi nhiều người nhận ra anh diễn hài khá duyên dáng.

nsut quoc tuan va nhung man hoa than an tuong truoc khi nghi huu hinh 3

Chia sẻ về việc là “trai Hà thành” lại dễ vào vai “trai làng”, Quốc Tuấn cho biết: “Tôi ngoài đời có sao sống vậy, nghĩ sao nói vậy, nên dễ vào những vai chân quê chất phác. Hơn nữa, trong chiến tranh, gia đình tôi phải đi sơ tán, tôi đã lớn lên ở làng quê và tôi đã rất yêu văn hóa làng của người Việt Nam, vì thế, tôi luôn đặt mình là “trai làng” khi vào vai diễn”.

Đại trong “Luật đời”

Năm 2007, Quốc Tuấn tham gia phim "Luật đời" với vai Đại - một sỹ quan công an rời bỏ quân ngũ để làm kinh tế. Quyết định này khiến cho cha anh - một cán bộ cao cấp - rất tức giận. Giữa hai cha con nảy sinh nhiều mâu thuẫn sau đó. Sau khi phim lên sóng, nam nghệ sĩ đã nghỉ đóng phim để dành thời gian chăm sóc cho con trai duy nhất.

nsut quoc tuan va nhung man hoa than an tuong truoc khi nghi huu hinh 4

Mới đây, NSƯT Quốc Tuấn nghỉ hưu. Con trai anh cũng đã vượt qua những giai đoạn khó khăn và đang theo học piano tại Học viện Âm nhạc Quốc gia. Chính vì thế, anh quyết định quay trở lại với nghề diễn.

Hiện Quốc Tuấn đang trong giai đoạn tập duyệt cho vở kịch truyền hình mang tên "Cuộc chiến không cân sức". Nhân vật của anh là ông Việt - chồng bà Hiền (NSND Minh Hoà đóng) - một người là lãnh đạo chỉ huy trực tiếp, một người là bác sĩ điều trị cho sản phụ mắc COVID-19.

nsut quoc tuan va nhung man hoa than an tuong truoc khi nghi huu hinh 5

Nam diễn viên chia sẻ: "là người lãnh đạo đang trực tiếp chỉ đạo cuộc chiến chống COVID-19 tại Việt Nam. Ông Việt là dạng vai lần đầu mình được thể hiện nên mình rất hứng thú".

Khang Lâm

Bình Luận

Tin khác

Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề 'Giữ nghề xưa trên phố'

Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố"

(CLO) Chiều 19/4 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, số 50 phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra chương trình khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".

Đời sống văn hóa
Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách 'Thưởng thức triết học'

Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách "Thưởng thức triết học"

(CLO) Nhân dịp bộ sách Thưởng thức triết học ra mắt độc giả Việt Nam, ngày 20/4 tới đây tại Hà Nội, Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng và Viện Pháp tại Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu và ra mắt bộ sách với chủ đề "Mỗi đứa trẻ là một triết gia".

Đời sống văn hóa
Sơn La: Hơn 10.000 đầu sách hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 2024

Sơn La: Hơn 10.000 đầu sách hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 2024

(CLO) Ngày 19/4, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La tổ chức Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024.

Đời sống văn hóa
Nhiều điểm mới của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024

Nhiều điểm mới của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024

(CLO) Ngày 19/4, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam thông tin tới báo chí về những điểm mới tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024.

Đời sống văn hóa
Bắc Giang: Độc đáo lễ hội bơi chải làng Tiếu Mai

Bắc Giang: Độc đáo lễ hội bơi chải làng Tiếu Mai

(CLO) Mới đây, Ban quản lý ba thôn (Mai Trung, Mai Thượng và Thắng Lợi, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) tổ chức lễ hội bơi chải truyền thống làng Tiếu Mai. Hoạt động sẽ diễn ra trong ba ngày (18-20/4/2024).

Đời sống văn hóa