Nữ sinh lớp 7 uống thuốc trừ sâu: Gia đình nghi bị cô lập, bắt nạt kéo dài

(CLO) Một nữ sinh lớp 7 tại Hưng Yên phải nhập viện cấp cứu sau khi uống thuốc trừ sâu. Gia đình cho rằng em bị cô lập, bắt nạt trong thời gian dài, trong khi chính quyền địa phương nhận định ban đầu vụ việc có thể xuất phát từ mâu thuẫn giữa các học sinh và đang tiếp tục xác minh.

Nữ sinh nguy kịch sau khi uống thuốc trừ sâu

Theo thông tin ban đầu, trưa 16/3, em P.T.T.H (học sinh lớp 7, Trường THCS Quang Hưng, xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên) sau khi đi học về nhà bất ngờ xuất hiện tình trạng đau bụng dữ dội, nôn ói liên tục.

Nghi ngờ có điều bất thường, người thân kiểm tra và phát hiện em đã uống thuốc trừ sâu. Gia đình lập tức đưa em đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên.

chauhocsinh-1-18474876.jpg
Nữ sinh đang điều trị tại bệnh viện sau khi uống thuốc trừ sâu. Ảnh: Gia đình cung cấp

Nhờ được can thiệp kịp thời, đến ngày 17/3, nữ sinh đã qua cơn nguy kịch và tỉnh lại. Tuy nhiên, theo người thân, em vẫn chưa ổn định tâm lý, thường xuyên hoảng loạn, sợ hãi, gặp người lạ thì bật khóc và run rẩy. Hiện em tiếp tục được theo dõi tình trạng nhiễm độc và hỗ trợ tâm lý.

Gia đình nghi bị cô lập, bắt nạt kéo dài

Theo chị Phạm Thị Hiền, bác ruột của em H., hoàn cảnh nữ sinh đặc biệt khó khăn khi bố mẹ đều mất vì ung thư từ khi em còn nhỏ, hiện sống cùng ông bà nội đã ngoài 80 tuổi.

Gia đình cho biết, từ đầu năm học 2025–2026, em có dấu hiệu bị một số bạn trong lớp cô lập, trêu chọc và gây áp lực tinh thần. Mâu thuẫn được cho là bắt đầu từ một tranh cãi với bạn học trên mạng xã hội.

Sau đó, em bị nhiều bạn quay lưng, đặt biệt danh mang tính xúc phạm, thậm chí bị chụp ảnh, chỉnh sửa theo hướng tiêu cực rồi lan truyền. Ngoài ra, em còn nhận nhiều tin nhắn xúc phạm từ các tài khoản ẩn danh.

“Cháu đã nhiều lần phản ánh với giáo viên chủ nhiệm và từng báo với hiệu trưởng nhưng sự việc chưa được giải quyết dứt điểm. Áp lực kéo dài khiến cháu nghĩ quẩn”, chị Hiền cho biết.

Gia đình cũng phản ánh có thời điểm em bị dồn ép tại khu vực nhà vệ sinh, kèm theo lời lẽ chửi bới. Sau sự việc, gia đình đang tính phương án chuyển trường để đảm bảo an toàn tâm lý cho em, song gặp khó khăn do địa bàn chỉ có một trường THCS.

Chính quyền: Cần xác minh, có thể do mâu thuẫn học sinh

Liên quan đến vụ việc, ông Chu Đức Anh, Chủ tịch UBND xã Quang Hưng, cho biết địa phương đã nắm thông tin và cử cán bộ thăm hỏi, động viên gia đình.

anh-man-hinh-2026-03-17-luc-174019-17737454558761905177935.png
anh-man-hinh-2026-03-17-luc-173139-17737454541751113735548.png
anh-man-hinh-2026-03-17-luc-173309-1773745454253686594679.png
Nữ sinh H. nhận nhiều tin nhắn xúc phạm từ các tài khoản ẩn danh. Ảnh: Gia đình cung cấp

Theo ông, qua nắm bắt ban đầu, vụ việc có thể xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt, giao tiếp giữa các học sinh.

“Ở lứa tuổi này, các em có thể xảy ra xích mích, giận dỗi, tách nhóm chơi. Trường hợp em H. có hoàn cảnh đặc biệt nên dễ nảy sinh tâm lý mặc cảm”, ông nói.

Tuy nhiên, lãnh đạo địa phương khẳng định sẽ tiếp tục xác minh khách quan, toàn diện.

“Nếu có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, sẽ xử lý theo quy định. Trường hợp nhà trường buông lỏng quản lý, sẽ xử lý trách nhiệm”, ông nhấn mạnh.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: