NXB Giáo dục Việt Nam: Trao thêm cơ hội học tập cho học sinh miền núi bằng những cuốn sách giáo khoa ý nghĩa

Trao tặng sách- nguồn động viên rất lớn đối với học sinh khó khăn miền núi

Đó là chia sẻ của cô Đỗ Thị Mến - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (xã Sông Mã, tỉnh Sơn La) khi đầu năm học 2025-2026, NXBGDVN đã trao tặng học sinh tại xã Sông Mã 14.742 cuốn; tặng học sinh xã Chiềng Khoong 226 cuốn; tặng học sinh xã Nậm Ty 2.808 cuốn; tặng học sinh Trường Trung học cơ sở Mường Lạn 1.170 cuốn.

image.jpg
Ông Ngô Văn Hoan, Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã trao tặng sách cho các em học sinh tại các xã miền núi tỉnh Sơn La.

"Nhà trường đã nhận gần 100 bộ sách giáo khoa, sách tham khảo. Đây là sự hỗ trợ rất quý báu, đặc biệt với những học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt. Nhờ vậy, các em có đủ sách giáo khoa để học tập, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và tiếp thêm động lực đến trường", cô Mến chia sẻ.

Theo cô, đợt này nhà trường nhận được nhiều bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Số sách được phân bổ về các khối lớp, mỗi khối khoảng 15 bộ. Ngay sau khi tiếp nhận, nhà trường đã tổ chức rà soát, lập danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn để phát tận tay cho các em, đảm bảo sự hỗ trợ đến đúng đối tượng.

“Những chương trình ủng hộ sách giáo khoa và tài liệu học tập không chỉ có giá trị vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với học sinh khó khăn. Nếu các hoạt động này được triển khai thường xuyên sẽ góp phần giúp các em vượt qua gian khó để học tập tốt hơn", cô Mến bày tỏ.

image (1)
Những chương trình ủng hộ sách giáo khoa và tài liệu học tập không chỉ có giá trị vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với học sinh khó khăn.

Thầy Tống Xuân Chính - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thị trấn Sông Mã (xã Sông Mã, tỉnh Sơn La) chia sẻ: "Đợt mưa lũ trong tháng 7 đã khiến nhiều gia đình học sinh rơi vào tình cảnh khó khăn. Theo thống kê, có tới 87 học sinh bị ảnh hưởng nặng, trong đó nhiều em có nhà bị ngập lụt, thiệt hại về kinh tế khi ao hồ nuôi cá, ba ba bị trôi hoặc chết sạch. Đó lại là thời điểm ngay trước thềm năm học mới, nên việc sắm sửa sách vở càng trở thành gánh nặng với phụ huynh.

Trong bối cảnh đó, sự có mặt kịp thời của NXBGDVN với những bộ sách giáo khoa trao tặng đã trở thành nguồn động viên to lớn. Nhà trường đã nhanh chóng lập danh sách những em có hoàn cảnh khó khăn, còn thiếu sách để ưu tiên phân bổ trước, đảm bảo các em có đầy đủ sách học ngay từ đầu năm. Nếu còn dư, số sách này sẽ được đưa vào thư viện để phục vụ nhu cầu học tập chung".

Thầy Chính cho hay, không riêng Trường Tiểu học Thị trấn Sông Mã mà bất cứ trường nào được tặng sách giáo khoa đều đánh giá rất cao hoạt động này. Đó là sự hỗ trợ kịp thời, giúp học sinh có điều kiện tốt nhất bước vào năm học mới.

Đặc biệt, nhiều phụ huynh xúc động bày tỏ lòng biết ơn khi nhận được sự giúp đỡ đúng lúc, bởi sau những mất mát do mưa lũ, sự hỗ trợ này đã tiếp thêm niềm tin để các em tiếp tục đến trường.

Tiếp tục tiếp sức cho hành trình đến trường của hàng ngàn em nhỏ nơi vùng cao

Thông qua hoạt động tặng sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, NXBGDVN cho đây là trách nhiệm xã hội, tiếp sức cho hành trình đến trường của hàng ngàn em nhỏ nơi vùng cao. Vì thế, nhiều năm qua, bên cạnh nhiệm vụ chính là biên soạn, xuất bản và cung ứng sách giáo khoa trên toàn quốc, những năm qua, NXBGDVN đã không ngừng triển khai các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ thiết thực cho học sinh ở những địa bàn còn nhiều thiếu thốn.

trai tăng
Ông Nguyễn Chí Bính, Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã trao tặng sách cho các em học sinh.

Đơn cử, nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục, tiền thân của Bộ Giáo dục và Đào tạo (28/8/1945 - 28/8/2025), NXBGDVN đã tham gia chương trình tri ân và về nguồn tại Khu di tích Bộ Quốc gia Giáo dục, xã Yên Nguyên, tỉnh Tuyên Quang.

image (4)
Việc trao tặng sách của NXBGDVN đã giúp Trường Tiểu học Yên Nguyên mở rộng không gian học tập để học sinh chủ động tiếp cận tri thức.

Tại đây, đơn vị đã trao tặng 400 bộ sách giáo khoa cho các trường: Tiểu học Yên Nguyên, Trung học cơ sở Yên Nguyên, Tiểu học Hòa Phú và Trung học cơ sở Hòa Phú.

image (3)
Các phần quà của NXBGDVN chính là lời động viên, khích lệ tinh thần, tiếp thêm niềm tin cho các em học sinh nghèo vững bước đến trường.

Thầy Hà Đình Dự, Hiệu trưởng Trường THCS Yên Nguyên chia sẻ niềm xúc động, đối với một tỉnh miền núi như Tuyên Quang, điều kiện kinh tế- xã hội còn nhiều hạn chế. Học sinh nghèo thiếu thốn đủ bề, nên từng cuốn sách đều là sự hỗ trợ quý giá. Sự giúp đỡ từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là nguồn động viên lớn, tiếp thêm niềm tin cho học sinh đến lớp mỗi ngày.

Có thể nói, hoạt động tặng sách giáo khoa của NXBGDVN một lần nữa khẳng định vai trò đồng hành của đơn vị với ngành giáo dục, không chỉ ở vùng thuận lợi mà cả tại những địa bàn khó khăn nhất.

Mỗi cuốn sách được trao đi là một cơ hội học tập được mở ra, là sự sẻ chia đầy trách nhiệm và nhân văn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu "giáo dục cho mọi người", thu hẹp khoảng cách vùng miền trong tiếp cận tri thức.

Xem thêm

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Chất lượng đào tạo làm nền tảng, hội nhập làm đích đến

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Chất lượng đào tạo làm nền tảng, hội nhập làm đích đến

Trong bối cảnh nhu cầu nhân lực y tế chất lượng cao ngày càng cấp thiết, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ với chiến lược lấy chất lượng đào tạo làm nền tảng, chuyển đổi số làm động lực và hợp tác với các cơ sở y tế, doanh nghiệp để thực hành và làm cầu nối việc làm. Từ những đổi mới trong tuyển sinh, chương trình đào tạo đến khát vọng vươn tới các chuẩn mực khu vực, nhà trường đang mở ra hành trình kiến tạo những thế hệ cán bộ y tế đáp ứng yêu cầu của nền y học hiện đại.

Sở GD&ĐT Đồng Tháp: Từ tư duy quản trị data đến khát vọng bứt phá bản đồ tri thức

Sở GD&ĐT Đồng Tháp: Từ tư duy quản trị data đến khát vọng bứt phá bản đồ tri thức

Khép lại năm học 2025 - 2026 với những con số ấn tượng và dấu ấn chuyển đổi số toàn diện, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đồng Tháp không chỉ giữ vững vị trí dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) mà còn vươn lên top đầu cả nước. Đây là điểm tựa vững chắc để Đất Sen Hồng tự tin bước vào năm học mới 2026 - 2027 với tâm thế bứt phá mạnh mẽ.

Bác sĩ 4 lĩnh vực sẽ có chương trình thực hành riêng

Bác sĩ 4 lĩnh vực sẽ có chương trình thực hành riêng

(CLO) Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đang lấy ý kiến xây dựng chương trình thực hành cho bác sĩ thuộc 4 phạm vi hành nghề gồm Y khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng và Răng - hàm - mặt, chuẩn bị cho kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề năm 2027.

Cỡ chữ bài viết: