Ông Đoàn Như Viên được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước

Thứ ba, 22/12/2020 23:19 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 22/12, Đại hội Hội nhà báo tỉnh Bình Phước lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra. Đại hội nhằm đánh giá toàn diện kết quả hoạt động nhiệm kỳ IV; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Về dự đại hội có Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh; Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Bé.

Nhiệm kỳ 2015-2020, hoạt động của Hội nhà báo tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ toàn khóa và đạt nhiều kết quả tích cực. Hội nhà báo tỉnh hiện có 128 hội viên, sinh hoạt tại 3 chi hội trực thuộc.

Trong 5 năm, hội đã kết nạp 58 hội viên. Hàng năm, hội đều phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội nhà báo Việt Nam; các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy và các cơ quan báo chí tỉnh tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ với gần 300 lượt hội viên nhà báo tham gia. Hội duy trì đều đặn việc tổ chức thực hiện Giải báo chí tỉnh; Đề án hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao; đồng thời phối hợp với các cơ quan báo chí, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tốt các cuộc thi.

Một trong những hoạt động trọng tâm được hội duy trì thường niên là phối hợp với các cơ quan báo chí, sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố trong tỉnh tổ chức Hội báo Xuân vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Hội nhà báo tỉnh tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh; phấn đấu hàng năm có 100% chi hội đạt tiêu chuẩn vững mạnh; 10% hội viên nhà báo đạt danh hiệu hội viên xuất sắc cấp Hội nhà báo Việt Nam; kết nạp 100% người làm báo đủ điều kiện, đúng tiêu chuẩn vào hội…

Đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội nhà báo tỉnh trong nhiệm kỳ qua, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt là năm 2021 có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, trọng trách của mình, Hội nhà báo tỉnh cần đẩy mạnh định hướng thông tin tuyên truyền về các sự kiện, bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Sau đại hội, Ban chấp hành hội xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết; củng cố, tổ chức hội theo hướng nâng cao chất lượng.

Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa V ra mắt đại hội.

Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa V ra mắt đại hội.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh mong muốn, các hội viên Hội nhà báo tỉnh không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội và quyền công dân của người làm báo; bắt nhịp mạnh mẽ báo chí hiện đại, sáng tạo trong tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, lan tỏa nhiều hơn những thông tin tốt, những câu chuyện đẹp, tích cực đấu tranh chống lại các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa V gồm 10 Ủy viên. Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành hội đã bầu ông Đoàn Như Viên giữ chức Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh; bầu bà Nguyễn Thị Minh Nhâm làm Phó chủ tịch Hội nhà báo tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng bầu Ban kiểm tra gồm 3 ủy viên và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XI Hội nhà báo Việt Nam gồm 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Anh Ngọc – Trần Cảnh

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội