Đây cũng là nội dung được trao đổi tại cuộc làm việc giữa Hội Nhà báo Việt Nam và đoàn công tác tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) ngày 22/9 tại Hà Nội.
Báo chí đồng hành cùng giao lưu văn hóa
Trong chuyến công tác tại Việt Nam, đoàn tỉnh Vân Nam do ông Bành Bân, Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy, Giám đốc Văn phòng Văn minh tỉnh Vân Nam, làm Trưởng đoàn đã tham gia nhiều hoạt động văn hóa, du lịch và truyền thông.
Ngày 20/9, đoàn tham gia hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch tại Ninh Bình. Tối 21/9, đoàn tham gia chương trình nghệ thuật Việt - Trung mừng Tết Trung thu tại Hà Nội với chủ đề “Chung một vầng trăng - Sắc mây hội ngộ - Thắm tình láng giềng”.
Tại cuộc làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam ngày 22/9, ông Bành Bân cho biết các hoạt động văn hóa, du lịch và truyền thông diễn ra trong những ngày qua đã thành công tốt đẹp, nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng.
Theo ông, các cơ quan báo chí Việt Nam đã có đóng góp quan trọng khi tích cực phối hợp, đưa thông tin về các chương trình đến với công chúng, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh, nội dung của hoạt động và thúc đẩy giao lưu giữa nhân dân hai nước.
Từ những hoạt động này, ông Bành Bân cho rằng Hội Nhà báo Việt Nam và Hiệp hội Nhà báo Vân Nam có thể trở thành những “ngôi nhà” của người làm báo, nơi các phóng viên, nhà báo hai bên gặp gỡ, trao đổi nghiệp vụ và hỗ trợ lẫn nhau.
Theo ông, bên cạnh vai trò trong các hoạt động nghề nghiệp, các tổ chức hội có thể phát huy chức năng kết nối, phối hợp tổ chức các chương trình truyền thông về những sự kiện quan trọng, đồng thời lựa chọn và lan tỏa những tác phẩm báo chí có chất lượng.
“Chúng tôi mong muốn, dưới sự chỉ đạo và hỗ trợ của Hội Nhà báo Việt Nam, hai bên sẽ tăng cường hơn nữa sự gắn bó và hợp tác trong lĩnh vực báo chí, truyền thông”, ông Bành Bân chia sẻ.
Ông đề xuất hai bên tăng cường phối hợp truyền thông về những sự kiện và hoạt động hợp tác quan trọng, nhất là trong lĩnh vực văn hóa, du lịch; đồng thời đẩy mạnh trao đổi đoàn, tổ chức các diễn đàn, chương trình dành cho phóng viên và người làm báo.
Theo hướng này, các hoạt động giao lưu không chỉ giúp thông tin về chương trình đến gần hơn với công chúng mà còn tạo điều kiện để người làm báo hai bên hiểu hơn về công việc, môi trường tác nghiệp và những vấn đề mỗi bên quan tâm.
Tăng cường gặp gỡ, đưa phóng viên đến thực tế
Trân trọng cảm ơn và đánh giá cao những đề xuất từ đoàn công tác tỉnh Vân Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh Việt Nam và Trung Quốc là hai nước xã hội chủ nghĩa láng giềng, báo chí hai nước đều là nền báo chí cách mạng, có nhiều thuận lợi để tăng cường hợp tác và trao đổi.
Thực tế, nhiều cơ quan báo chí lớn của Việt Nam như Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam đã thiết lập quan hệ hợp tác với các cơ quan báo chí Trung Quốc. Hội Nhà báo hai nước cũng duy trì các hoạt động trao đổi đoàn lãnh đạo, giao lưu nghiệp vụ, tham gia hội thảo, tọa đàm.
Riêng với Vân Nam, Hội Nhà báo Việt Nam đã đón tiếp các đoàn đại biểu báo chí của tỉnh sang thăm và làm việc.
Trên nền tảng quan hệ đã có, ông Nguyễn Đức Lợi đề cập việc tăng cường trao đổi đoàn, tạo điều kiện để phóng viên hai bên trực tiếp đến địa bàn, tìm hiểu đời sống, văn hóa và các hoạt động hợp tác tại mỗi nước.
“Việc tiếp xúc trực tiếp với địa bàn, con người và những vấn đề đang diễn ra sẽ giúp phóng viên có thêm chất liệu thực tế cho tác phẩm, đồng thời hạn chế sự phụ thuộc vào những nguồn thông tin gián tiếp khi phản ánh về đất nước, con người và các hoạt động hợp tác của nhau. Đây cũng là cơ sở để các sản phẩm báo chí có thông tin cụ thể, sinh động và gần với đời sống hơn”, ông nhấn mạnh.
Một hướng hợp tác khác được ông Nguyễn Đức Lợi đề cập là ngôn ngữ và nghiệp vụ biên tập.
Hiện một số cơ quan báo chí Việt Nam có sản phẩm thông tin bằng tiếng Trung, trong khi tại Vân Nam cũng có những sản phẩm báo chí bằng tiếng Việt. Hai bên có thể tăng cường trao đổi biên tập viên, chia sẻ kinh nghiệm, qua đó nâng cao trình độ ngoại ngữ và chất lượng các sản phẩm thông tin dành cho công chúng mỗi nước.
Đưa hợp tác báo chí đi vào chiều sâu
Nhìn từ những hoạt động giao lưu thời gian qua, Giáo sư Lục Địa, Trường Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc), cho rằng Việt Nam và Trung Quốc có sự gần gũi về địa lý, nhiều nét tương đồng về văn hóa, lịch sử và truyền thống giao lưu kinh tế, văn hóa lâu đời. Đây là những nền tảng thuận lợi để quan hệ truyền thông giữa hai bên được thúc đẩy thường xuyên hơn.
“Báo chí có vai trò quan trọng trong quá trình tăng cường sự hiểu biết và giao lưu giữa nhân dân hai nước”, Giáo sư Lục Địa nhấn mạnh.
Theo ông, việc Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Vân Nam dẫn đầu đoàn công tác với sự tham gia của các cơ quan truyền thông chủ chốt đến Việt Nam cũng nhằm nâng cao chất lượng và tần suất giao lưu báo chí, tạo thêm những kênh để nhân dân hai nước hiểu nhau.
Trên cơ sở đó, các cơ quan truyền thông Việt Nam và Trung Quốc có thể triển khai nhiều hình thức hợp tác ở các cấp độ khác nhau như tổ chức diễn đàn truyền thông, diễn đàn nhà báo, tăng cường các chuyến thăm và trao đổi giữa phóng viên hai bên.
Điều quan trọng không chỉ nằm ở số lượng chương trình được tổ chức mà còn ở việc duy trì các hoạt động đủ thường xuyên, tạo thành sự kết nối thực chất giữa những người làm báo.
“Chỉ khi những người bạn thường xuyên qua lại, sự hiểu biết lẫn nhau mới có thể từng bước được tăng cường, qua đó củng cố lòng tin và tình hữu nghị”, Giáo sư Lục Địa nói.
Từ những trao đổi trên, việc mở rộng các hoạt động giao lưu, trao đổi phóng viên và chia sẻ nghiệp vụ được kỳ vọng sẽ tạo thêm những kênh kết nối giữa người làm báo Việt Nam và Vân Nam, đồng thời góp phần đưa hợp tác báo chí giữa hai bên đi vào chiều sâu và thực chất hơn.