Ông Putin nói Ukraine không có cơ hội chiến thắng, ông Zelenskyy thừa nhận khó khăn

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh hôm thứ Tư (21/6) rằng quân đội Ukraine hiểu rằng họ không có cơ hội chống lại các “chiến binh anh hùng và dũng cảm của Lực lượng Vũ trang Nga”. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy thừa nhận "bế tắc" trong chiến dịch phản công.

"Nhờ sự dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng của các chiến binh của chúng ta, nhờ sự sẵn sàng của các chỉ huy để đẩy lùi bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại Nga, tôi tin rằng kẻ thù không có cơ hội. Họ hiểu điều đó và đây là lý do tại sao họ đã bị đình trệ", ông Putin nói tại cuộc gặp với các sinh viên tốt nghiệp đại học quân sự. 

ong putin noi ukraine khong co co hoi chien thang ong zelenskyy thua nhan kho khan hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Theo Tổng thống Nga, "có những yếu tố chiến sự riêng lẻ đang diễn ra: pháo kích, lực lượng trinh sát. Nhưng, tôi xin nhắc lại, hiện không có cuộc tấn công lớn nào...". Dẫu vậy, ông Putin vẫn lưu ý thêm: "Cho đến hôm nay, chúng tôi thấy rằng tiềm năng tấn công của kẻ thù vẫn chưa cạn kiệt".

Nói về các phương tiện bị phá hủy của phương Tây, ông Putin nhấn mạnh rằng những con số này vẫn tiếp tục tăng lên. "Tổng số tính đến đêm qua là 245 xe tăng và 678 xe bọc thép các loại. Tất nhiên, bao gồm Leopard, xe bánh lốp của Pháp, xe bọc thép do Mỹ sản xuất - tất cả mọi thứ. Chúng cháy khá tốt", ông tuyên bố.

Trong cuộc nói chuyện này, Tổng thống Putin cũng cho biết thêm rằng tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat thế hệ mới của Nga sẽ sớm được triển khai cho nhiệm vụ chiến đấu. "Nhiệm vụ quan trọng nhất ở đây là phát triển bộ ba hạt nhân, vốn là yếu tố đảm bảo chính cho an ninh quân sự của Nga và ổn định toàn cầu", ông nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu nói với các sinh viên tốt nghiệp tập hợp tại Hội trường St George của Điện Kremlin rằng "tập thể phương Tây" đang tiến hành một "cuộc chiến thực sự" chống lại Nga.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy hôm thứ Tư cũng thừa nhận rằng tiến triển trong cuộc phản công của Ukraine nhằm giành lại lãnh thổ do Nga kiểm soát là "chậm hơn mong muốn", nhưng Kiev sẽ không bị áp lực buộc phải tăng tốc.

ong putin noi ukraine khong co co hoi chien thang ong zelenskyy thua nhan kho khan hinh 2

Ukraine được phương Tây hỗ trợ nhiều vũ khí hiện đại trong chiến dịch phản công giành lại lãnh thổ. Ảnh: Reuters

"Một số người tin rằng đây là một bộ phim Hollywood và mong đợi kết quả ngay bây giờ. Không phải vậy", ông nói trên đài BBC của Anh. "Những gì đang bị đe dọa là cuộc sống của mọi người".

Ukraine cho biết cho đến nay họ đã giành lại được 8 ngôi làng trong cuộc phản công được chờ đợi từ lâu. Đây là thành quả đáng kể đầu tiên của họ trên chiến trường trong 7 tháng qua.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng các lực lượng Ukraine cho đến nay vẫn chưa tiến đến các chiến tuyến chính trong cuộc xung đột với Nga. Kiev được cho là đã bố trí 12 lữ đoàn, mỗi lữ đoàn có hàng nghìn quân, trong chiến dịch phản công.

Bùi Huy (theo TASS, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: