Thị trường - Doanh nghiệp

Ông trùm logistic DHL tạm dừng một số dịch vụ giao hàng bưu kiện đến Hoa Kỳ

Dũng Phan (Theo Financial Times) 21/04/2025 06:36

(CLO) Tập đoàn logistic DHL vừa thông báo sẽ tạm dừng một số dịch vụ giao hàng bưu kiện đến Hoa Kỳ kể từ ngày 21/4, trong bối cảnh các quy định hải quan mới của Mỹ gây gia tăng chi phí và thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

770-202504210625401.png
Một bến hàng của DHL. Ảnh: Sean Gallup

Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 5/4, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ yêu cầu mọi hàng hóa có giá trị trên 800 USD khi nhập cảnh phải trải qua quy trình kiểm tra khắt khe hơn và cần cung cấp thêm các loại giấy tờ chứng minh giá trị và nguồn gốc.

DHL cho biết đang nỗ lực tăng cường năng lực thông quan, tuy nhiên do những thay đổi được đánh giá là “đáng kể”, các bưu kiện gửi từ doanh nghiệp đến người tiêu dùng (B2C) có giá trị vượt quá 800 USD có thể bị chậm giao trong nhiều ngày. Các lô hàng giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) không bị ảnh hưởng bởi quyết định tạm dừng, nhưng cũng có khả năng phát sinh chậm trễ trong xử lý.

“Nhằm duy trì cam kết về chất lượng dịch vụ của DHL Express, kể từ ngày 21/4/2025 và cho đến khi có thông báo mới, DHL Express sẽ tạm thời ngừng tiếp nhận các lô hàng B2C gửi đến cá nhân tại Hoa Kỳ nếu giá trị khai báo vượt ngưỡng 800 USD”, doanh nghiệp này thông tin trong một tuyên bố chính thức.

Động thái của DHL đánh dấu lần đầu tiên một hãng chuyển phát quốc tế lớn triển khai biện pháp phản ứng trực tiếp với các mức thuế mới được Hoa Kỳ áp dụng từ đầu tháng này.

Ông John Manners Bell, Giám đốc điều hành tổ chức tư vấn TI Insight, nhận định: “Đây có thể là dấu hiệu cho thấy hệ thống thương mại toàn cầu đang đối mặt với nguy cơ rạn nứt”.

Theo ông Manners Bell, việc nhiều cơ quan bưu chính và hãng vận chuyển thương mại gặp khó trong việc xử lý khối lượng lớn hàng hóa chịu thuế và thủ tục rườm rà là một thách thức lớn.

“Những thay đổi này sẽ tác động thực sự đến ngành thương mại điện tử quốc tế, ảnh hưởng tới hàng triệu bưu kiện chuyển đến Mỹ mỗi ngày và khiến người tiêu dùng Mỹ phải gánh thêm chi phí”.

Trước DHL, bưu điện quốc doanh Hongkong Post cũng đã tuyên bố tạm ngừng nhận các đơn hàng chuyển bằng đường biển sang Mỹ ngay lập tức và ngưng nhận các bưu kiện hàng không kể từ ngày 27/4.

Lý do được đưa ra là để ứng phó với các yêu cầu hải quan mới từ phía Washington. Trong thông báo, cơ quan này cho rằng Mỹ đã “áp đặt các mức thuế một cách thiếu hợp lý và gây sức ép không cần thiết”.

Ông Manners Bell nhận định thêm: “Các mức thuế mới cùng quy trình thủ tục hải quan phức tạp đang khiến chuỗi cung ứng toàn cầu bị đảo lộn. Hệ quả là doanh nghiệp Mỹ sẽ phải đối mặt với thêm nhiều chi phí và nguy cơ thiếu hụt hàng hóa”.

Căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang gia tăng, trong đó Tổng thống Donald Trump đã áp thuế lên đến 145% đối với hàng hóa Trung Quốc. Đáp lại, Trung Quốc cũng đưa ra mức thuế tương ứng lên tới 125% đối với hàng hóa nhập từ Mỹ.

DHL hiện là một trong những công ty chuyển phát nhanh lớn nhất toàn cầu, với sản lượng giao hàng đạt khoảng 1,5 tỷ bưu kiện mỗi năm. Tập đoàn này đang hoạt động tại 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, tuyển dụng gần 600.000 lao động. Doanh thu của DHL trong năm ngoái vượt mức 84 tỷ euro.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Ông trùm logistic DHL tạm dừng một số dịch vụ giao hàng bưu kiện đến Hoa Kỳ
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO