Panama chính thức rút khỏi Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc

(CLO) Ngày 6/2, Tổng thống Panama, ông Jose Raul Mulino, thông báo rằng Panama đã chính thức rút khỏi Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc.

Đại sứ quán Panama tại Bắc Kinh đã gửi thông báo trước 90 ngày về quyết định không gia hạn tham gia chương trình này, vốn được Panama ký kết vào năm 2017.

panama chinh thuc rut khoi sang kien vanh dai va con duong cua trung quoc hinh 1

Tổng thống Panama Jose Raul Mulino. Ảnh: Facebook / Jose Raul Mulino

Panama trở thành quốc gia Mỹ Latinh đầu tiên rút khỏi chương trình hạ tầng trị giá hàng nghìn tỷ USD của Trung Quốc, hiện đang hoạt động tại hơn 100 quốc gia.

Quyết định này được đưa ra sau chuyến thăm kéo dài một tuần của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tới Trung Mỹ. Trong chuyến thăm, ông Rubio đã cảnh báo Panama về sự ảnh hưởng của Trung Quốc đối với kênh đào Panama và đe dọa sẽ có hành động nếu không có thay đổi ngay lập tức. Sau đó, ông ca ngợi cam kết của Tổng thống Mulino trong việc rút khỏi BRI, gọi đó là "bước tiến lớn" cho quan hệ song phương giữa hai nước.

Trước đó, vào ngày 5/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lâm Kiếm, cho rằng quan hệ đối tác giữa Trung Quốc và Panama đã mang lại "kết quả tốt đẹp" và kêu gọi Panama "chống lại sự can thiệp từ bên ngoài".

Ngoài ra, Panama đã bác bỏ tuyên bố của Mỹ về việc cho phép tàu chính phủ Mỹ đi qua kênh đào Panama miễn phí. Tổng thống Mulino gọi tuyên bố này là "không thể chấp nhận được" và nhấn mạnh rằng ông phản đối "quan hệ song phương dựa trên những lời nói dối và sai sự thật". Ông cũng cho biết đã yêu cầu đại sứ Panama tại Washington có "biện pháp cứng rắn" để bác bỏ các tuyên bố từ chính quyền Trump.

Tổng thống Mulino dự kiến sẽ nói chuyện với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào chiều ngày 7/2 để thảo luận về các vấn đề liên quan đến kênh đào Panama.

Quyết định của Panama rút khỏi Sáng kiến Vành đai và Con đường phản ánh áp lực ngày càng tăng từ Mỹ đối với các quốc gia Mỹ Latinh nhằm hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Mỹ đã bày tỏ lo ngại rằng các dự án hạ tầng do Trung Quốc tài trợ có thể dẫn đến sự phụ thuộc kinh tế và chính trị của các quốc gia này vào Bắc Kinh.

Mặc dù rút khỏi BRI, Panama vẫn duy trì quan hệ ngoại giao và kinh tế với Trung Quốc. Quyết định này có thể được xem như một nỗ lực của Panama nhằm cân bằng mối quan hệ với cả Mỹ và Trung Quốc, đồng thời bảo vệ lợi ích quốc gia trong bối cảnh cạnh tranh giữa hai cường quốc.

Cao Phong (theo CNA, AJ, CNN)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: