Phản ánh dạy thêm, học thêm: Dân kêu cứu Bộ Giáo dục vì Sở chỉ 'nghe máy cho có'

(CLO) Một công dân vừa có phản ánh gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), bày tỏ sự không hài lòng trước cách xử lý, phản hồi của Sở GD&ĐT địa phương khi tiếp nhận kiến nghị liên quan đến hoạt động dạy thêm, học thêm.

Theo phản ánh của ông T.N.T, một số quy định tại Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT về quản lý dạy thêm, học thêm vẫn còn chung chung, đặc biệt là trách nhiệm cụ thể và chế tài xử lý đối với Sở GD&ĐT khi không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao.

“Thông tư có quy định trách nhiệm của Sở GD&ĐT, nhưng chưa nêu rõ nếu không làm tròn trách nhiệm thì xử lý ai, xử lý như thế nào. Thực tế, tôi liên hệ Sở GD&ĐT tại tỉnh Đồng Nai thì chỉ nhận được phản hồi qua loa, không thấy kiểm tra hay xử lý vi phạm”, ông T.N.T nêu rõ.

Trả lời nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết thời gian qua đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm. Trong đó, Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT đã quy định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác quản lý.

img_0256.jpg
Công dân phản ánh Sở GD&ĐT nghe máy ậm ờ khi có ý kiến về dạy thêm, học thêm.

Bộ GD&ĐT dẫn khoản 2, Điều 8 của Thông tư 29, theo đó UBND cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành quy định về dạy thêm, học thêm phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, đồng thời xác định rõ vai trò, trách nhiệm của Sở GD&ĐT trong tổ chức thực hiện.

Ngoài ra, trách nhiệm quản lý nhà nước của Sở GD&ĐT còn được quy định tại nhiều văn bản pháp luật như Luật Giáo dục, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các nghị định liên quan đến phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực giáo dục.

Bộ GD&ĐT khẳng định, thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT, tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, nhằm chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: