Phát động cuộc thi viết về những câu chuyện “Sống đẹp”

Thứ sáu, 26/03/2021 19:33 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 26/3, báo Thanh Niên đã chính thức phát động cuộc thi viết với chủ đề "Sống đẹp". Cuộc thi ý nghĩa nhân văn này dành cho mọi độ tuổi đang sinh sống tại Việt Nam, kéo dài từ nay đến hết ngày 31/7/2021.

Doanh nhân Lê Hùng Anh rất hào hứng với cuộc thi nhiều chữ nghĩa này

Doanh nhân Lê Hùng Anh rất hào hứng với cuộc thi nhiều chữ nghĩa này

Phát biểu tại lễ phát động cuộc thi, Nhà báo Nguyễn Quang Thông - Tổng biên tập Báo Thanh Niên cho biết, không phải đến hôm nay mà từ lâu rồi, trong suy nghĩ của Ban Biên tập Báo Thanh Niên luôn mong muốn tổ chức được một cuộc thi nhằm tôn vinh những hành động đẹp, nghĩa cử nhân ái, với bao câu chuyện tràn ngập cảm xúc của người thật, việc thật đang từng ngày diễn ra trong đời sống chúng ta.

Dẫu biết rằng câu chuyện thường nhật vẫn còn lắm lo toan, bận rộn… nhưng trong cộng đồng chúng ta hàng ngày vẫn luôn xuất hiện những tấm gương tốt, nhiều hành động đẹp “thương người như thể thương thân”, đặc biệt luôn biết sống vì nhau mà cao hơn tất cả - đó là tình người. Trên tinh thần đó, cuộc thi viết Sống đẹp hôm nay của Báo Thanh Niên mở ra là cơ hội để cho những câu chuyện đời, những con người/ tổ chức có hành động đẹp... từ đời thường lam lũ, thấm vị mặn chát giọt mồ hôi còn lăn dài trên má, vất vả bởi cuộc mưu sinh... sẽ hạnh phúc đi vào các trang viết, lan tỏa những điều tốt để cùng xây dựng cuộc sống này mãi xanh và tươi đẹp” - Nhà báo Nguyễn Quang Thông cho biết.

Tổng giám đốc Công ty One IBC Việt Nam Lê Hùng Anh, một trong hai thương hiệu lớn đồng cùng cuộc thi cho biết, ông rất hào hứng với cuộc thi nhiều chữ nghĩa này vì mục mục đích của cuộc thi hướng đến rất phù hợp với văn hóa mà Công ty One IBC Việt Nam đang hướng tới. Đó là những câu chuyện sống đẹp diễn ra xung quanh rất cần được ghi nhận, tôn vinh và tạo sự lan tỏa để nhân rộng ra cộng đồng.

Nhà văn Trầm Hương làm giám khảo cuộc thi

Nhà văn Trầm Hương làm giám khảo cuộc thi

Theo ban tổ chức, tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam đều có thể tham gia cuộc thi. Nội dung bài dự thi là những câu chuyện về một nhân vật/tập thể đã có những hành động đẹp, thiết thực giúp đỡ cá nhân/cộng đồng để cho cuộc sống ngày một tốt hơn, góp phần lan tỏa những câu chuyện đầy tính nhân văn.

Về cơ cấu giải thưởng, ngoài 1 giải nhất trị giá 30 triệu đồng; 2 giải nhì trị giá 15 triệu đồng/giải; 3 giải ba trị giá 10 triệu đồng/giải, còn có 5 nhân vật được vinh danh do Ban tổ chức và bạn đọc bình chọn, số tiền 30 triệu đồng/trường hợp.

Thanh Hải

Tin khác

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Theo quy định, thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi, vì vậy cần cẩn trong khi thực hiện điền các thông tin.

Giáo dục
Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

(CLO) Chiều 25/4, UBND thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin cập nhật kết quả điều tra, xử lý vụ tố cáo một chủ nhóm lớp mẫu giáo bạo hành trẻ em trên địa bàn.

Giáo dục
Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

(CLO) Tại buổi họp báo chiều 25/4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM Lê Hoài Nam đã thông tin về sự việc trẻ bị cô giáo đánh tại lớp mẫu giáo Tí Bo (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM).

Giáo dục
Trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024

Trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024

(CLO) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định vừa tổ chức trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024 dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Giáo dục
Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

(CLO) Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong dịp lễ 30/4 - 1/5, cán bộ, công chức và người lao động ngành giáo dục Hà Nội được hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ Hai (29/4) sang ngày thứ Bảy (4/5).

Giáo dục