Phát hành bộ tem bưu chính đặc biệt trường Đồng Khánh – Trưng Vương nhân kỷ niệm 100 năm Trường THCS Trưng Vương

(CLO) Ngày 11/11, tại Hà Nội đã diễn ra lễ kỷ niệm 100 năm Trường THCS Trưng Vương. Tại buổi lễ này, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội đã đích thân thực hiện nghi thức phát hành bộ tem bưu chính đặc biệt trường Đồng Khánh – Trưng Vương.

Trường THCS Trưng Vương, tiền thân là trường nữ sinh Đồng Khánh, được thành lập năm 1917 để đào tạo nữ giáo viên và nữ sinh người Việt. Nhân dịp Kỷ niệm ngày thành lập, Bộ Thông tin và truyền thông, Tổng công ty bưu điện Việt Nam phối hợp với Trường THCS Trưng Vương tổ chức phát hành bộ tem bưu chính đặc biệt “Trường Đồng Khánh - Trưng Vương, Hà Nội”.

Bộ tem đặc biệt gồm một mẫu tem Đồng Khánh - Trưng Vương, Hà Nội 

Bộ tem gồm một mẫu tem được thể hiện bằng ngôn ngữ hội họa đặc trưng và sự phối màu chặt chẽ. Với sự sáng tạo và đổi mới, họa sẽ đã thể hiện hình ảnh Bác Hồ trong trang phục giản dị đang tươi cười với các cháu học sinh vây quanh. Phía sau mẫu tem là hình ảnh trường Đồng Khánh trước đây và nay là Trưng Vương vẫn nguyên nét cổ kính vốn có, được khắc họa trên nền trời xanh tượng trưng cho sức sống và sự trường tổn vĩnh cửu. Được biết, bộ tem “Trường Đồng Khánh - Trưng Vương, Hà Nội” do họa sỹ Tô Minh Trang, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thiết kế.

Nghi thức đặc biệt phát hành bộ tem được thực hiện ngay trong lễ kỷ niệm 100 năm Trường THCS Trưng Vương, do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thực hiện cùng với sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo nhiều bộ ban ngành và Đảng, chính quyền Hà Nội cùng hàng ngàn thầy trò các thế hệ học sinh Trường THCS Trưng Vương.

Nhân dịp này, Trường THCS Trưng Vương đã đón nhận Huân chương Độc lập do Chủ tịch nước trao tặng.

Trường THCS Trưng Vương là ngôi trường nổi tiếng bậc nhất cả nước, không chỉ bởi lịch sử lâu đời của nhà trường mà còn bởi là cái nôi xuất thân của nhiều thế hệ học sinh giỏi. Trong số học sinh cũ của trường, có nhiều người hiện nay là những nhà khoa học nổi tiếng mà tiêu biểu có GS Hoàng Xuân Sính, cố GS Tôn Thất Bách, GS Ngô Bảo Châu, GS Đàm Thanh Sơn, GS Vũ Hà Văn, GS Đào Hải Long… 

Nhiều thầy giáo của trường đã trở thành biểu tượng của một thế hệ vàng nhà giáo Việt Nam như Nhà giáo nhân dân Vũ Hữu Bình, nhà giáo Tôn Thân, nhà giáo Đàm Hiếu Chiến...

Trường nữ sinh Đồng Khánh được thành lập năm 1917 ngay bên cạnh Hồ Gươm, Hà Nội. Trước năm 1945, trường là cơ sở đào tạo dành riêng cho nữ giới. Từ sau năm 1958, trường bắt đầu đào tạo chung cho cả nam và nữ sinh, trường đổi tên thành Trường Trưng Vương từ năm 1948. Trường Trưng Vương nổi tiếng với hệ thống lớp chuyên, đặc biệt là chuyên toán.

Những nữ sinh Trường Đồng Khánh xưa ẢNH TƯ LIỆU 

Nhiều học sinh từ mái trường Đồng Khánh- Trưng Vương đã trưởng thành, trở thành những người nổi tiếng trên nhiều lĩnh vực. Đó là bà Lê Thi, giáo sư chính trị, con gái học giả Dương Quảng Hàm, một trong hai thiếu nữ được cử kéo cờ ngày 2/9/1945; bà Hoàng Xuân Sính, giáo sư toán học, nữ tiến sĩ khoa học ngành Toán đầu tiên của Việt Nam, sáng lập Trường đại học Thăng Long; bà Dương Thị Xuân Quý, nhà văn, liệt sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam; ông Phạm Gia Khiêm, nguyên Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. 

Đó còn là ông Tôn Thất Bách, phó giáo sư y học, nguyện Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội, x nguyên Giám đốc Bệnh viện Việt - Đức; ông Hoàng Lê Minh, học sinh Việt Nam đầu tiên đoạt huy chương vàng Olympic toán quốc tế, nguyên Phó giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông TP.Hồ Chí Minh, nay là Viện trưởng Viện Công nghiệp phần mềm và Nội dung số; ông Ngô Bảo Châu, giáo sư toán học, người giành giải thưởng Fields danh giá; ông Đàm Thanh Sơn, giáo sư vật lý Đại học Chicago, giải nhất tuyệt đối Olympic toán học quốc tế năm 1984; ông Nguyễn Quốc Trung, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc….

P.V

Xem thêm

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên; trường hợp cần thiết có thể cho học sinh nghỉ học theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

(NB&CL) Sau một năm triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 71), nhiều chủ trương lớn về giáo dục đã được thể chế hóa và bắt đầu đi vào cuộc sống, từ miễn học phí, sắp xếp mạng lưới trường học đến đào tạo nhân lực STEM và chuyển đổi số. Nhưng khi những “đường ray” chính sách dần được thiết lập, thách thức giờ đây không còn nằm ở việc ban hành thêm quy định, mà ở năng lực đưa chúng thành kết quả thực chất.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Cỡ chữ bài viết: