Phát hiện nhiều lóng gỗ trước khu nhà xây trái phép trong rừng ở Thạch Thành, Thanh Hoá

(CLO) Hạt Kiểm lâm huyện Thạch Thành, Thanh Hóa kiểm tra và phát hiện gỗ lậu còn sót lại gần khu vực rừng tự nhiên bị "lâm tặc" tàn phá trái phép ở thôn Thành Tân, xã Thành Yên, huyện Thạch Thành.

Qua tiếp nhận tin báo từ Phóng viên Báo Nhà báo & Công luận vào sáng ngày 1/7, lực lượng Kiểm lâm huyện Thạch Thành, Thanh Hóa đã kiểm tra và phát hiện nhiều lóng gỗ đang nằm ngổn ngang trong khu vực rừng tự nhiên thuộc địa bàn xã Thành Yên, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa mà "lâm tặc" còn bỏ lại bìa rừng.

Lực lượng kiểm lâm phát hiện gỗ rừng tự nhiên bị đốn hạ tại thôn Thành Tân, xã Thành Yên, huyện Thạch Thành vào sáng ngày 1/7/2022

Lực lượng kiểm lâm phát hiện gỗ rừng tự nhiên bị đốn hạ tại thôn Thành Tân, xã Thành Yên, huyện Thạch Thành vào sáng ngày 1/7/2022

Theo đó, những lóng gỗ có chiều dài hơn 5m, vanh khoảng 150 -160cm, đường kính phần gốc lên đến 40cm đã được ai đó cắt khúc, đẩy từ khu rừng nguyên sinh trôi theo suối về về tập kết tại khu vực trước khu rừng của ông Bùi Lê Kiên, ở xã Thành Yên, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Xác định lâm sản bị khai thác trái pháp luật, ngay trong ngày 1/7, Hạt Kiểm lâm huyện Thạch Thành đã chỉ đạo cán bộ kiểm lâm lập biên bản, tạm giữ số lâm sản để điều tra đối tượng phá rừng trái pháp luật.

Được biết, ở khu vực rừng nguyên sinh cạnh đó là đất rừng thuộc sự quản lý của ông Bùi Lê Kiên, có địa chỉ thường trú tại thị trấn Kim Tân, Thạch Thành, Thanh Hóa cũng bị tàn phá không thương tiếc.

Khoảng hơn 3.000m2 rừng tự nhiên đã bị tàn phá để mở đường vào khu nhà trái phép trên đất rừng.

Khoảng hơn 3.000m2 rừng tự nhiên đã bị tàn phá để mở đường vào khu nhà trái phép trên đất rừng.

Cũng theo ghi nhận của Phóng viên vào sáng ngày 1/7 tại khu vực trên cho thấy, tại thửa đất số 42, tờ bản đồ số 55, thuộc địa phận thôn Thành Tân, xã Thành Yên, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đã có một phần lớn khu vực sườn rừng đã bị người thân trong gia đình ông Kiên san phẳng.

Đáng nói, tại khu vực rừng bị tàn phá, vùi lấp đã mọc lên một khu nhà ở kiên cố với diện tích khoảng chừng trên 300m2 và phần lớn diện tích rừng đã bị vùi lấp, san gạt tạo thành đường đất, đường bê tông để dẫn vào căn nhà trên khoảng chừng trên dưới 5.000m2 đất rừng.

Khu nhà xây dựng trái phép trong rừng tại thôn Thành Tân, xã Thành Yên, huyện Thạch Thành cần sớm được phá giỡ.

Khu nhà xây dựng trái phép trong rừng tại thôn Thành Tân, xã Thành Yên, huyện Thạch Thành cần sớm được phá giỡ.

Được biết, ông Bùi Lê Kiên hiện đang là cán bộ công tác tại Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Người được cơ quan chức năng xác định có hành vi phá rừng trái pháp luật với diện tích 980 m2 là ông Bùi Anh Tiến, ở thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Ông Tiến là bố của ông Kiên, trước khi bị phát hiện, kiểm tra và xử lý, ông Tiến từng giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng UBND huyện Thạch Thành.

Theo ông Phạm Đình Minh, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành, phía UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan Thanh Tra và Phòng Nội vụ vào việc xác minh, kiểm tra để có hình thức xử lý tiếp theo đối với ông Bùi Lê Kiên vì có liên quan đến việc quản lý  bảo vệ rừng vừa bị lực lượng kiểm lâm huyện Thạch Thành tiến hành xử phạt hành chính với số tiền 11.500.000 đồng vào ngày 10/6/2022.

Báo Điện tử Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Quang Minh

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: