Phát huy hơn nữa vai trò của ngoại giao nghị viện trong thúc đẩy quan hệ hai nước Việt Nam - Guinea

(CLO) Ngày 7/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embaló đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 - 8/9/2024.

Nhiệt liệt chào mừng Tổng thống và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Guinea-Bissau thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Chuyến thăm là hoạt động trao đổi đoàn cấp Nguyên thủ đầu tiên giữa hai nước trong lịch sử 51 năm kể từ khi hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao (1973 - 2024); tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng, củng cố và tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống được hình thành từ lịch sử đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây.

Chủ tịch Quốc hội chúc Guinea-Bissau tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội vào ngày 24/11 sắp tới, góp phần ổn định chính trị, tạo ra những động lực mới để đưa đất nước tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

phat huy hon nua vai tro cua ngoai giao nghi vien trong thuc day quan he hai nuoc viet nam guinea hinh 1

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Guinea-Bissau Umario Sissoco Embaló.

Tổng thống Cộng hòa Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embaló cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu mà Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dành cho Đoàn; khẳng định Việt Nam là mô hình, tấm gương để Guinea-Bissau học tập trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và đấu tranh chống lại đói nghèo hiện nay, từ đó vững bước trên con đường phát triển.

Tổng thống Umaro Sissoco Embaló nhấn mạnh, chuyến thăm lần này thể hiện quyết tâm phát triển, đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu, lên một tầm cao mới, tăng cường hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Tổng thống Cộng hòa Guinea-Bissau cho biết đã có cuộc hội đàm rất thành công với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong đó hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, đồng thời đã ký nhiều văn kiện hợp tác quan trọng về chính trị - ngoại giao, nông nghiệp… Điều này thể hiện Guinea-Bissau đã sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Quốc hội Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ việc hai nước đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác, tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi thúc đẩy hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước trong thời gian tới một cách toàn diện, hiệu quả và thực chất hơn.

phat huy hon nua vai tro cua ngoai giao nghi vien trong thuc day quan he hai nuoc viet nam guinea hinh 2

Quang cảnh cuộc hội kiến.

Để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng thống Umaro Sissoco Embaló tiếp tục ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất cho mối quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Về chính trị ngoại giao, hai bên thúc đẩy tăng cường trao đổi Đoàn các cấp, đặc biệt là Đoàn cấp cao, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và tăng cường hoạt động giao lưu nhân dân.

Về kinh tế và các lĩnh vực khác, Việt Nam là một trong những thị trường xuất khẩu lớn của Guinea-Bissau. Tuy nhiên, kim ngạch thương mại hai chiều chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai nước. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại thông qua việc đẩy mạnh xuất nhập khẩu các mặt hàng hai nước có thế mạnh và có nhu cầu như gạo, hạt điều, nguyên liệu hàng dệt may, giày dép, nông, thủy, hải sản, mở rộng và làm sâu sắc hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng khác như nông nghiệp, chế biến nông, thủy, hải sản, y tế, giáo dục - đào tạo, kinh tế biển...

Về hợp tác nghị viện, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Quốc hội hai nước cần tăng cường hợp tác và phát huy hơn nữa vai trò của ngoại giao nghị viện trong thúc đẩy quan hệ hai nước.

Nhân dịp này, qua Ngài Tổng thống, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời thăm hỏi và lời mời Chủ tịch Quốc hội nhân dân Guinea-Bissau thăm chính thức Việt Nam để cùng nhau trao đổi về hợp tác nghị viện song phương trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam - Guinea-Bissau nói chung, hợp tác giữa Quốc hội hai nước nói riêng sẽ không ngừng được củng cố và phát triển, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, thịnh vượng tại mỗi khu vực và trên thế giới.

Nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về ngoại giao nghị viện đóng vai trò vô cùng quan trọng, Tổng thống Umaro Sissoco Embaló cho biết, sau khi bầu cử Quốc hội xong sẽ thành lập Nhóm nghị sĩ hữu nghị giữa Việt Nam và Guinea-Bissau, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Xem thêm

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

(CLO) Chiều 17/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khi xem xét đề xuất các khoản vay ODA thì phải quan tâm đến chất lượng khoản vay; phải đánh giá, tính toán đầy đủ hiệu quả dự án gắn với lãi suất vay và các chi phí liên quan, đặc biệt là hiệu quả về tài chính. Tập trung ưu tiên ODA cho các dự án lớn, các khoản vay lớn và ưu tiên các khoản vay hỗ trợ ngân sách.

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

(CLO) Với chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc ngày 17/6, tại Hà Nội.

Cỡ chữ bài viết: