Phạt tới 50 triệu đồng nếu vi phạm dạy thêm: Có đủ sức chặn 'dạy thêm biến tướng'?

(CLO) Dự thảo nghị định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất nâng mạnh mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm, trong đó mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, kèm đình chỉ hoạt động tới 12 tháng.

Nhiều ý kiến cho rằng, đây là động thái mạnh tay nhằm lập lại trật tự trong hoạt động dạy thêm, song cũng đặt ra câu hỏi: Chỉ tăng mức phạt liệu có đủ để chấm dứt tình trạng dạy thêm tràn lan?

Vi phạm dạy thêm có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Theo dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, mức xử phạt đối với hoạt động dạy thêm được nâng lên đáng kể so với dự thảo trước đây.

Đáng chú ý, mức phạt từ 30-50 triệu đồng, kèm đình chỉ hoạt động dạy thêm từ 6-12 tháng, sẽ áp dụng đối với các hành vi tổ chức dạy thêm khi chưa đăng ký kinh doanh; ép buộc, lôi kéo học sinh học thêm trái quy định; hoặc tiếp tục vi phạm sau khi đã bị cơ quan chức năng xử lý.

Đây là mức xử phạt cao nhất từ trước đến nay đối với lĩnh vực dạy thêm, tăng thêm tới 30 triệu đồng so với đề xuất trước đó.

Ngoài ra, nhiều hành vi khác cũng bị siết chặt như: Giáo viên dạy thêm ngoài trường nhưng không báo cáo đầy đủ, trung thực về môn học, địa điểm, hình thức dạy... có thể bị phạt 2-5 triệu đồng. Nhà trường hoặc cơ sở dạy thêm tổ chức không đúng đối tượng, vượt thời lượng, xếp lớp quá 45 học sinh hoặc không công khai kế hoạch dạy thêm bị phạt 5-10 triệu đồng. Các hành vi dạy thêm cho học sinh tiểu học, thu tiền học sinh chính khóa, cắt xén chương trình chính khóa để đưa vào dạy thêm, hoặc giáo viên công lập tham gia điều hành trung tâm dạy thêm... có thể bị xử phạt 10-30 triệu đồng và đình chỉ hoạt động từ 1 đến 6 tháng. Đáng chú ý, dự thảo lần đầu bổ sung chế tài đối với hành vi dạy trước chương trình lớp 1 hoặc dạy kiến thức vượt yêu cầu ở bậc mầm non, với mức phạt từ 10-20 triệu đồng. Bên cạnh tiền phạt, cá nhân, tổ chức vi phạm còn phải hoàn trả học phí thu sai, công khai lại thông tin, dạy bù phần kiến thức bị cắt giảm hoặc nộp lại khoản thu bất hợp pháp.

Siết quản lý để chấm dứt dạy thêm biến tướng

Thông tư 29 về quản lý dạy thêm, học thêm có hiệu lực từ đầu năm 2025 đã đặt ra nhiều giới hạn.

Theo quy định, trường học chỉ được tổ chức dạy thêm miễn phí cho ba nhóm học sinh gồm: học sinh có kết quả học tập chưa đạt; học sinh được bồi dưỡng học sinh giỏi; học sinh cuối cấp tự nguyện ôn thi. Mỗi lớp không quá 45 học sinh và mỗi môn không quá hai tiết mỗi tuần (sau đó được điều chỉnh linh hoạt hơn nếu được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt).

Đối với hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường, cá nhân, tổ chức phải đăng ký kinh doanh, công khai học phí, thời lượng, giáo viên tham gia... Đặc biệt, giáo viên không được thu tiền dạy thêm chính học sinh mình đang giảng dạy trên lớp.

clo_br_dsc02241.jpg
Tiết học chính của cô giáo Bùi Thị Ái Mai, Trường Tiểu học Tân Hiệp (xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh). Ảnh minh hoạ.

Mục tiêu là hạn chế tình trạng giáo viên cắt xén chương trình chính khóa hoặc tạo áp lực để học sinh buộc phải học thêm.

Phụ huynh đồng tình nhưng mong giải quyết tận gốc

Nhiều phụ huynh ủng hộ việc tăng chế tài nhưng cho rằng xử phạt chỉ là một phần của bài toán.

Anh Phạm Tiến (Bắc Ninh) nhận định, nên cấm dạy thêm đại trà, chỉ cho phép tổ chức ôn tập đối với học sinh cuối cấp thông qua các trung tâm được cấp phép và quản lý chặt chẽ.

Theo anh, với những học sinh còn yếu, nhà trường hoàn toàn có thể tổ chức phụ đạo miễn phí ngay tại trường. Trong khi đó, sau gần một ngày học chính khóa, học sinh cần có thời gian nghỉ ngơi, vận động, đọc sách và sinh hoạt cùng gia đình thay vì tiếp tục chạy theo các lớp học thêm.

"Giáo dục không chỉ hướng đến điểm số mà còn phải giúp học sinh phát triển nhân cách, kỹ năng sống, tư duy độc lập và khả năng thích ứng với xã hội", anh chia sẻ.

Cùng quan điểm, chị Bùi Minh Loan (Hà Nội) cho rằng cần nâng thu nhập cho giáo viên đi đôi với trách nhiệm nghề nghiệp cao hơn.

Theo chị, việc giáo viên vừa giảng dạy chính khóa vừa mở lớp dạy thêm dễ tạo ra sự thiếu công bằng, bởi phụ huynh luôn lo ngại nguy cơ "giấu bài", dành nội dung hay cho lớp học thêm.

"Nếu muốn dạy thêm chuyên nghiệp thì giáo viên nên lựa chọn làm việc tại trung tâm hoặc cơ sở được cấp phép. Còn đã là giáo viên trường công thì cần tập trung toàn bộ thời gian và tâm huyết cho việc dạy học trong nhà trường", chị đề xuất.

Chị Loan cũng cho rằng, việc nâng mức xử phạt lên tới 50 triệu đồng cho thấy quyết tâm của cơ quan quản lý trong việc chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm sau nhiều năm tồn tại những biến tướng. Tuy nhiên, để xử lý tận gốc vấn đề, ngoài chế tài nghiêm khắc còn cần minh bạch việc kiểm tra, tăng cường thanh tra, cải thiện thu nhập cho giáo viên, đổi mới cách đánh giá học sinh và giảm áp lực thi cử.

Bởi lẽ, khi nhu cầu học thêm không còn xuất phát từ áp lực điểm số hay nỗi lo "không học sẽ thua bạn", cùng với một cơ chế quản lý minh bạch và công bằng, tình trạng dạy thêm biến tướng mới có thể được kiểm soát bền vững.

Xem thêm

Gia Lai: Cô giáo trẻ hiến tạng sau khi qua đời, thắp hy vọng sống cho nhiều người bệnh

Gia Lai: Cô giáo trẻ hiến tạng sau khi qua đời, thắp hy vọng sống cho nhiều người bệnh

(CLO) Trong nỗi đau mất đi người thân, gia đình cô giáo tiếng Anh Phạm Thị Anh Thư đã đưa ra quyết định đầy nhân văn khi đồng ý hiến tạng của chị sau khi chết não. Đây là trường hợp hiến tạng từ người chết não đầu tiên được thực hiện tại Gia Lai, mở ra cơ hội sống cho những bệnh nhân đang chờ ghép tạng.

Cảng hàng không Quảng Trị thực hiện chuyến bay kỹ thuật đầu tiên

Cảng hàng không Quảng Trị thực hiện chuyến bay kỹ thuật đầu tiên

(CLO) Ngày 15/10, Cảng hàng không Quảng Trị tổ chức chuyến bay kỹ thuật nhằm kiểm tra an toàn tĩnh không và chướng ngại vật tại hai đầu đường cất hạ cánh, đánh dấu bước tiến trong quá trình hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật, hướng tới khai thác thương mại vào tháng 3/2027.

Bỏ quỹ lớp, phụ huynh chia phe: Người đòi giải tán, người muốn duy trì để tổ chức hoạt động cho con

Bỏ quỹ lớp, phụ huynh chia phe: Người đòi giải tán, người muốn duy trì để tổ chức hoạt động cho con

(CLO) Sau bài viết “Thông tư chưa ráo mực, phụ huynh đã tính đường ‘lách luật’ dùng quỹ lớp cho hợp tình, hợp lý”, Báo Nhà báo và Công luận đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi. Trong khi có người cho rằng cần bỏ hẳn quỹ lớp, chấm dứt việc tìm cách “lách” quy định, một số phụ huynh lại muốn duy trì những khoản đóng góp tự nguyện để tổ chức hoạt động cho học sinh.

Hải Phòng: Kỷ niệm 80 năm Bác Hồ về thăm Hải Phòng

Kỷ niệm 80 năm Bác Hồ về thăm Hải Phòng

(CLO) Sáng 15/10, tại Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, phường Lê Chân tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên về thăm Hải Phòng (20/10/1946 – 20/10/2026).

Cống thoát nước cao hơn 1m chắn lối vào nhà dân tại Hà Nội, có hộ tốn hơn 100 triệu đồng sửa nhà

Cống thoát nước cao hơn 1m chắn lối vào nhà dân tại Hà Nội, có hộ tốn hơn 100 triệu đồng sửa nhà

(CLO) Cống bê tông cao hơn mặt đường cũ khoảng 1-1,2m trên đường Đê hữu Đáy, xã Hòa Phú (Hà Nội) khiến nhiều hộ dân gặp khó khăn trong đi lại, sinh hoạt. Có gia đình phải bắc cầu tạm vào nhà, dự kiến chi hơn 100 triệu đồng nâng nền, sửa chữa nhà cửa theo cao trình đường mới.

Bãi biển Cửa Lò xuất hiện mùn đen kịt

Bãi biển Cửa Lò xuất hiện mùn đen kịt

(CLO) Những ngày qua, dọc bãi biển Cửa Lò xuất hiện những lớp mùn đen cùng cây cối, rác thải kéo dài khoảng 1km. Hàng chục công nhân phải tăng ca thu gom rác nhằm cải thiện cảnh quan, làm sạch bờ biển.

Gia Lai: Đồn Biên phòng Ia Mơ gieo sinh kế, vun đắp thế trận lòng dân nơi phên dậu

Gia Lai: Đồn Biên phòng Ia Mơ gieo sinh kế, vun đắp thế trận lòng dân nơi phên dậu

(CLO) Không chỉ chắc tay súng bảo vệ từng tấc đất biên cương, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) còn bền bỉ đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế, chăm lo học sinh nghèo... Từ những ngày công sửa nhà, những con bò giống làm vốn đến lớp học xóa mù chữ, tình quân dân ngày càng được vun đắp, trở thành nền tảng quan trọng để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Đề xuất giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống 70

Đề xuất giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống 70

(CLO) Bộ Y tế đang phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu phương án sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội, trong đó đề xuất giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống còn 70 tuổi, tùy điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách.

Hải Phòng trọng thể tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 56 hài cốt liệt sĩ cùng đồng bào tử nạn tại Mả Chìa

Hải Phòng: An táng 56 hài cốt liệt sĩ và đồng bào tử nạn trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp

(CLO) Ngày 15/10, tại khu Mả Chìa, thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng trọng thể tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 56 hài cốt liệt sĩ và đồng bào tử nạn trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp vừa được tìm kiếm, quy tập.  

Nhà thầu Việt làm chủ công nghệ, tạo nền tảng chinh phục các dự án hạ tầng trọng điểm

Nhà thầu Việt làm chủ công nghệ, tạo nền tảng chinh phục các dự án hạ tầng trọng điểm

(NB&CL) Từ những công trường đường bộ cao tốc, hàng không, cảng biển,... nhà thầu Việt từng bước trưởng thành về năng lực thi công, tích lũy kinh nghiệm và làm chủ công nghệ. Trước làn sóng đầu tư hạ tầng quy mô lớn, nâng cao năng lực nội sinh là yêu cầu then chốt để bứt phá.

Hà Tĩnh: Đẩy mạnh chuyển đổi số từ cơ sở để nâng cao kỹ năng số cho người dân.

Hà Tĩnh: Đẩy mạnh chuyển đổi số từ cơ sở để nâng cao kỹ năng số cho người dân.

(CLO) Từ việc hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính, ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến bán hàng trực tuyến, quảng bá sản phẩm và tra cứu tiện ích công cộng, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đang đưa chuyển đổi số đi sâu vào đời sống. Điểm chung của các mô hình là lấy nhu cầu thực tế của người dân làm trung tâm, giúp công nghệ trở nên gần gũi, dễ tiếp cận và mang lại hiệu quả thiết thực.

Quê hương đón người con anh hùng trở về sau gần nửa thế kỷ nằm lại chiến trường

Quê hương đón người con anh hùng trở về sau gần nửa thế kỷ nằm lại chiến trường

(CLO) Khi cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam diễn ra ác liệt, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng trai Nguyễn Xuân Nhị lên đường tòng quân nhập ngũ. Nhưng chỉ 6 tháng sau, người binh nhất ấy đã anh dũng hy sinh khi vừa bước qua 18 tuổi. Sau gần nửa thế kỷ nằm lại chiến trường, mới đây người thân đã đón anh trở về quê hương.

Lào Cai đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường giao thông nông thôn, phấn đấu giải ngân 100% vốn năm 2026

Lào Cai đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường giao thông nông thôn, phấn đấu giải ngân 100% vốn năm 2026

(CLO) UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Công văn số 10405/UBND-XD về triển khai xây dựng đường giao thông nông thôn, trong đó biểu dương 18 xã, phường hoàn thành cả 3 mục tiêu của đợt thi đua cao điểm 30 ngày, đồng thời yêu cầu các địa phương chưa đạt chỉ tiêu khẩn trương khắc phục tồn tại, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Cỡ chữ bài viết: