Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Tổ chức AIPA 41

Thứ ba, 19/11/2019 22:11 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 19/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Ban Tổ chức Đại hội đồng Liên minh nghị viện các nước ASEAN lần thứ 41 (AIPA 41).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu cùng các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, việc tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo quốc gia và Ban Tổ chức AIPA 41 thể hiện sự chủ động tích cực của Quốc hội Việt Nam trong việc triển khai các hoạt động nhằm đảm nhiệm vai trò Chủ tịch AIPA 2020.

Năm 2020 cũng là năm mà Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN. Do đó, Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức AIPA 41 sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 để tổ chức và chủ trì các sự kiện lớn của AIPA trong năm 2020, nhằm phát huy vai trò của một thành viên tích cực, chủ động, trách nhiệm thúc đẩy tiến trình hợp tác ASEAN, điều phối để xây dựng AIPA trở thành một tổ chức chặt chẽ, hoạt động có hiệu quả, đáp ứng lợi ích của các Nghị viện thành viên.

Tại phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã công bố Nghị quyết số 803/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á lần thứ 41 (AIPA 41); Nghị quyết số 804/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á lần thứ 41 (AIPA 41). Hai Nghị quyết này ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 5/11/2019.

Theo đó, Ban Chỉ đạo quốc gia AIPA 41 gồm 5 thành viên, trong đó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA 41 là Trưởng ban; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng là Phó Trưởng ban.

Ban Tổ chức AIPA 41 gồm 27 thành viên, trong đó Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng là Trưởng ban và Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội là Phó Trưởng ban thường trực. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao là hai Phó Trưởng ban...

Tại phiên họp, các đại biểu đã đóng góp ý kiến đối với báo cáo của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội về việc chuẩn bị cho Năm Chủ tịch AIPA 2020, trong đó trọng tâm là Đại hội đồng AIPA lần thứ 41 dự kiến tổ chức tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vào cuối tháng 8/2020 đầu tháng 9/2020.

Các đại biểu cũng đã thảo luận về các nội dung hoạt động của Năm Chủ tịch AIPA; sự phối hợp giữa AIPA và ASEAN; hoạt động lễ nghi, lễ tân thể hiện sự chu đáo, trọng thị, tiết kiệm, an toàn và thân thiện, thể hiện truyền thống hiếu khách của dân tộc Việt Nam; công tác bảo đảm an ninh, an toàn và trật tự trong các hoạt động chính thức của Năm Chủ tịch AIPA; chú trọng công tác thông tin tuyên truyền trong nước và quốc tế để đưa AIPA đến với mọi người dân…

* Cũng trong chiều nay, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã nghe trình bày về mô hình Trung tâm điều hành Quốc hội điện tử, phục vụ việc xây dựng Quốc hội điện tử.

Cùng dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng...

Ứng dụng Quốc hội điện tử được cài đặt trên các thiết bị di động thông minh giúp lãnh đạo Quốc hội điều hành các công việc, giúp các đại biểu Quốc hội tra cứu thông tin về các dự án luật, các nghị quyết, các kiến nghị, việc giải quyết kiến nghị của cử tri... để phục vụ cho hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Ứng dụng gồm 10 hợp phần như: Hệ thống hỗ trợ lập pháp, hỗ trợ giám sát thông qua kết nối với dữ liệu của Chính phủ, các bộ ngành, hỗ trợ việc giám sát hoạt động kinh tế - xã hội, nhân sự, ngân sách Nhà nước, tự động phân tích các số liệu và đề xuất các giải pháp để tham khảo, hỗ trợ việc đưa ra quyết định... Ứng dụng cũng được bảo đảm về tính bảo mật với hệ thống máy chủ, điện toán đám mây.

PV

Tin khác

Ninh Bình bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác dân vận năm 2024

Ninh Bình bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác dân vận năm 2024

(CLO) Công tác dân vận là công tác cơ bản và hết sức quan trọng của Đảng, là nhân tố quan trọng không ngừng củng cố và bồi đắp mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Trên cơ sở đó, cán bộ làm công tác dân vận tỉnh Ninh Bình cần bám sát chức năng, nhiệm vụ, nắm chắc tình hình dư luận xã hội để tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc tại cơ sở.

Tin tức
Bắc Ninh gặp mặt tọa đàm Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến

Bắc Ninh gặp mặt tọa đàm Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến

(CLO) Ngày 25/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị gặp mặt tọa đàm Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Tin tức
Ninh Bình gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến

Ninh Bình gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến

(CLO) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), sáng 25/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình trang trọng tổ chức chương trình gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Tin tức
Hiệp định Geneve thể hiện sáng ngời tâm thế, bản lĩnh và bản sắc ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

Hiệp định Geneve thể hiện sáng ngời tâm thế, bản lĩnh và bản sắc ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nêu rõ: Hiệp định Geneve về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam đã thể hiện sáng ngời tâm thế, bản lĩnh và bản sắc ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, khẳng định mạnh mẽ thông điệp về một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trọng công lý và lẽ phải; có ý chí quật cường bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; sẵn sàng hợp tác hữu nghị với mọi quốc gia, dân tộc trên thế giới.

Tin tức
Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

(CLO) Liên quan đến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất, Bộ Tài chính đề xuất Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, có vốn điều lệ, hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước, không vì mục đích lợi nhuận, bảo toàn, phát triển vốn.

Tin tức