Phim tài liệu “Lựa chọn của tôi”: Khi tình thương chiến thắng nỗi sợ

Thứ sáu, 17/09/2021 13:16 PM - 0 Trả lời

(CLO) Với phim tài liệu “Lựa chọn của tôi”, khán giả sẽ được lắng nghe câu chuyện của những tình nguyện viên - những người bất chấp nguy cơ lây nhiễm COVID-19 đi vào các bệnh viện... Phim sẽ phát sóng vào 21h20 ngày mai (18/9) trên VTV1.

Phim tài liệu "Lựa chọn của tôi" – một bộ phim nói về những người đã lựa chọn cho mình một quyết định, vượt lên rủi ro và nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Những con người này đã vượt lên nỗi lo sợ khi đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, xung phong cùng các bác sĩ nơi tuyến đầu giúp bệnh nhân chiến đấu giành giật sự sống. Phim được thực hiện bởi ê-kíp của nhà báo Trần Thu Hiền của Ban Truyền hình Đối ngoại (VTV4).

phim tai lieu lua chon cua toi khi tinh thuong chien thang noi so hinh 1

Phim tài liệu Lựa chọn của tôi. Ảnh: VTV

Đến với bộ phim, khán giả sẽ được thấy những hình ảnh đặc biệt về những tình nguyện viên xung phong vào các bệnh viện chăm sóc bệnh nhân, từ việc tắm rửa, vệ sinh, chăm chút việc ăn uống cho bệnh nhân, cho tới những liệu pháp về tinh thần để tiếp thêm niềm lạc quan, tin tưởng chiến đấu với COVID-19.

Họ thuộc mọi tầng lớp, lứa tuổi, họ là những F0 đã khỏi bệnh tình nguyện ở lại bệnh viện chăm sóc bệnh nhân, là những cô gái, chàng trai mới là sinh viên năm thứ nhất, những người lái xe đã đứng tuổi, là nhà thiết kế thời trang, và cả những ni cô, sư thầy… Nhưng khi vào bệnh viện, mọi tầng lớp, lứa tuổi hay tôn giáo đã hòa chung một đội ngũ sống yêu thương, trân quý từng mạng sống của bệnh nhân. Đó chính là lựa chọn của trái tim yêu thương, nhân ái, là sức mạnh để cùng nhau vượt qua đại dịch.

Đến với "Lựa chọn của tôi", khán giả sẽ được gặp gỡ nhiều tình nguyện viên và được nghe câu chuyện của họ. Những tình nguyện viên này không phải không sợ COVID-19, không sợ lây nhiễm, như một Phật tử đã chia sẻ trong phim "Lựa chọn của tôi": "Nói không sợ là sai nhưng vì tình thương của mình lớn hơn nên dẹp nỗi sợ đi".

Hay như chia sẻ của sư thầy Thích Chúc Khai - một nhân vật trong phim Lựa chọn của tôi: "Ai cũng một lần sinh ra và một lần ra đi mãi mãi. Chúng ta không biết chúng ta chết lúc nào nhưng khi sống chúng ta có quyền lựa chọn sống như thế nào...".

Nguyên Phong

Bình Luận

Tin khác

Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

(CLO) Chiều 24/4, Báo Thanh Niên tổ chức lễ phát động cuộc thi Sống đẹp lần 4 – năm 2024 với chủ đề “San sẻ yêu thương”. Thời gian nhận bài dự thi kéo dài từ ngày 24/4 - 30/9.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Nghề báo
Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

(CLO) Sáng 24/4, tại UBND tỉnh Hà Tĩnh, Báo Lao Động phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công nhân, công đoàn và người lao động tỉnh Hà Tĩnh năm 2024.

Nghề báo
Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

(CLO) Mặc dù tác nghiệp tại hiện trường vụ cháy theo đúng quy định, nhưng phóng viên Thời báo VTV và VnExpress bất ngờ bị nhóm 3 đối tượng cản trở, hành hung.

Nghề báo
Đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia tham quan mô hình hoạt động của Báo Lao Động

Đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia tham quan mô hình hoạt động của Báo Lao Động

(CLO) Ngày 23/4 tại Hà Nội, Báo Lao Động đã có buổi tiếp đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia gồm 5 thành viên do ông Sihono – Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Nghề báo