Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tiếp Đoàn người có công tỉnh Quảng Trị

Thứ ba, 04/12/2018 20:50 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều nay (4/12), tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã tiếp Đoàn đại biểu người có công tỉnh Quảng Trị đang có chuyến thăm Thủ đô Hà Nội.

Báo Công luận
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Lê Sơn 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ bày tỏ vui mừng khi được tiếp Đoàn đại biểu người có công tỉnh Quảng Trị ra thăm Thủ đô Hà Nội, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm các di tích lịch sử. Đồng thời, khẳng định sự tri ân sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với công lao to lớn của người có công cả nước nói chung, tỉnh Quảng Trị nói riêng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong hai cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại của đất nước, tỉnh Quảng Trị có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, nhất là trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vĩ tuyến 17 là nơi phân chia giới tuyến hai miền Nam-Bắc. Đây là một trong những địa phương gánh chịu nhiều đau thương, mất mát của lửa đạn, chiến tranh, đã có hàng vạn người con ưu tú chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hiện toàn tỉnh có 120.178 người có công với cách mạng đã được xác nhận, trong đó, 18.898 liệt sĩ, 11.477 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, 2.619 Mẹ Việt Nam anh hùng, 4.135 người tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; hiện đang chi trả trợ cấp cho 20.964 người có công và thân nhân hưởng chế độ chính sách ưu đãi hàng tháng. Quảng Trị cũng thay mặt cả nước chăm sóc gần 54.000 mộ liệt sĩ là con em các tỉnh, thành trong cả nước tại 72 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.

Đến nay, toàn tỉnh có 123/141 xã, phường, thị trấn được công nhận là đơn vị làm tốt công tác thương binh-liệt sĩ, người có công. Đặc biệt, có 99% gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân địa phương.

Báo Công luận
Ảnh: Lê Sơn 

Các phong trào đền ơn đáp nghĩa của tỉnh được sự hưởng ứng và tham gia của đông đảo nhân dân như phong trào chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc thương bệnh binh, hỗ trợ đào tạo nghề cho con em gia đình chính sách, chung tay chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ…

Tại cuộc gặp gỡ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng thông báo đến người có công tỉnh Quảng Trị về những chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công trên tinh thần ngày càng được hoàn thiện, nâng cao hơn.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình mong muốn, với truyền thống và cống hiến của mình cho cách mạng trước đây, trong công cuộc phát triển đất nước hôm nay, người có công trong tỉnh luôn nêu cao tinh thần tự lực tự cường, không ỷ lại, luôn phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo, cùng chung sức chăm lo, xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với truyền thống cách mạng trung kiên trên mảnh đất Quảng Trị anh hùng.

PV


Tin khác

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

(CLO) Tối ngày 26/4/2024, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức, Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

Tin tức
Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức