Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Năng lực truy vết, xét nghiệm của Phú Yên, Khánh Hòa còn rất hạn chế

(CLO) Chiều 9/7, tại cuộc họp trực tuyến với các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 đánh giá, năng lực truy vết, xét nghiệm của Phú Yên, Khánh Hòa còn rất hạn chế, mặc dù đã được tăng cường một mức.

Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch tỉnh UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế cho biết, hôm nay tỉnh ghi nhận thêm 29 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc ghi nhận trên địa bàn tỉnh là 425 ca. Do số ca F1 đang tăng nhanh, tỉnh dự kiến triển khai thí điểm thực hiện cách ly F1 tại gia đình, nơi cư trú, đồng thời tiếp tục tăng tốc tầm soát các nguồn dịch trong cộng đồng.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục tổ chức siết chặt quản lý các khu vực phong tỏa, khẩn trương truy vết, cách ly, khoanh vùng, dập dịch; quản lý chặt người từ các địa phương có dịch về tỉnh; chuyển từ diện rộng sang phòng chống dịch có trọng tâm, trọng điểm,…

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Năng lực truy vết, xét nghiệm của Phú Yên, Khánh Hòa còn rất hạn chế

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Năng lực truy vết, xét nghiệm của Phú Yên, Khánh Hòa còn rất hạn chế

Vấn đề của Phú Yên hiện nay là năng lực điều trị yếu. Tỉnh đã chuẩn bị 7 cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 (mỗi cơ sở 100 giường và có thể nâng công suất lên), tuy nhiên nhân lực điều trị mỏng. Phú Yên đề nghị trung ương hỗ trợ các y bác sĩ nhất là bác sĩ hồi sức tích cực, test xét nghiệm kháng nguyên nhanh và vaccine,… để phục vụ công tác phòng chống dịch.

Theo lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, từ cuối tháng 6 đến nay, trên địa bàn tỉnh dịch bệnh diễn biến rất phức tạp, các ca mắc tập trung chủ yếu ở TP Nha Trang (hơn 50 ca F0) và Thị xã Ninh Hoà (gần 100 ca F0). Toàn tỉnh đã ghi nhận 146 ca F0 trong cộng đồng.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Khánh Hoà đã quyết định áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg và Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các địa phương trong tỉnh để tập trung chống dịch. 

Đồng thời, tỉnh đã chuẩn bị 4.300 chỗ cách ly, đã tiếp nhận hơn 1.000 F1, thiết lập 3 bệnh viện chuyên điều trị bệnh nhân COVID-19  với 300 giường, dự kiến sẽ nâng lên khoảng 900 giường.

Dự báo tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Khánh Hòa sẽ tiếp tục xét nghiệm tầm soát cộng đồng, dự kiến tổ chức cách ly F1 tại nhà.

Về nhân lực, trước mắt tỉnh sắp xếp lại có thể đáp ứng nhu cầu, nhưng khi dịch bệnh phức tạp thêm, vượt quá khả năng của tỉnh, Khánh Hòa đề nghị Trung ương có phương án hỗ trợ.

Cuộc họp trực tuyến với các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19

Cuộc họp trực tuyến với các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá năng lực truy vết, xét nghiệm của Phú Yên, Khánh Hòa còn rất hạn chế, mặc dù đã được tăng cường một mức.

Sau khi Phú Yên, Khánh Hòa đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 16, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý, hiện có 2 cách tiếp cận khác nhau (khoanh rộng, khoanh hẹp), nhưng dù rộng, hay hẹp đều phải chặt, “đã khoanh là phải chặt”.

"Giống như 1 khu rừng, nếu khoanh bên ngoài, không vào dập bên trong thì cháy cả khu rừng, còn nếu chỉ khoanh từng phân khu 1 thì vất vả dập từng đám cháy nhỏ" - Phó Thủ tướng ví von và nhấn mạnh yêu cầu: Đã khoanh phải thật là nghiêm. Chỗ nào đã an toàn thì sớm dỡ ra, chỗ nào nghi ngờ thì nâng lên một mức. Đã giãn cách là phải thật chặt, ai ở chỗ nào, ở yên chỗ đó nếu không là không kiểm soát được.

Theo Phó Thủ tướng, đối với những khu vực đã giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, cần khẩn trương xét nghiệm sàng lọc, tầm soát, nhất là đối với những nhà máy, doanh nghiệp, khu công nghiệp đang hoạt động; phân nhóm đến tận các nhóm hộ gia đình, thành viên gia đình có điều kiện sinh sống, làm việc khác nhau để quyết định sử dụng xét nghiệm nhanh hay xét nghiệm PCR mẫu đơn, xét nghiệm PCR mẫu gộp bao nhiêu mẫu đơn… các tỉnh cần sử dụng hệ thống công nghệ để nắm bắt, tiếp nhận thông tin sức khỏe của từng người dân, nhất là người già có bệnh nền, người có triệu chứng, cử lực lượng đến xét nghiệm tại nhà. Người dân không phải đến các cơ sở y tế, chờ đợi lâu, tập trung đông người.

Về cách ly F1 tại nhà, Bộ Y tế cũng đã có văn bản chỉ đạo vấn đề này. Hai tỉnh cần phân loại các F1 theo mức độ nguy cơ và căn cứ vào điều kiện của gia đình, nhận thức của người bị cách ly… để thực hiện.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế cử ngay 1 kíp vào hỗ trợ tỉnh Phú Yên. Đồng thời có phương án phân loại các cơ sở điều trị phù hợp để điều trị các bệnh nhân không có triệu chứng, bệnh nhân có triệu chứng và bệnh nhân nặng. Chủ động nâng cao năng lực truy vết, xét nghiệm.

Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế phối hợp với tỉnh Khánh Hòa để tính toán số lượng cụ thể, có phương án phân bổ, sử dụng xét nghiệm nhanh tiết kiệm, hợp lý, kết hợp xét nghiệm PCR, căn cứ vào năng lực cán bộ để thực hiện gộp mẫu ở mức độ phù hợp, hiệu quả.

Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo Phú Yên, Khánh Hòa, 2 địa phương lân cận cần chủ động bàn bạc, phối hợp hỗ trợ nhau để phòng, chống dịch hiệu quả./.

Xem thêm

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

(CLO) Không chỉ dừng lại ở việc xử lý các công trình “siêu mỏng, siêu méo” phát sinh sau giải phóng mặt bằng, phường Khương Đình đang triển khai một cách tiếp cận toàn diện hơn: chỉnh trang không gian đô thị, hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý xây dựng và xây dựng diện mạo kiến trúc đồng bộ cho tuyến đường Vành đai 2,5, đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cỡ chữ bài viết: