Phú Thọ: Cắt bỏ thành công khối u xơ tử cung nặng hơn 1,5kg

(CLO) Mới đây, Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ tiếp nhận một trường hợp hi hữu là bệnh nhân mắc u xơ tử cung có trọng lượng khủng lên tới 1,5 kg (tương đương trọng lượng thai nhi 4 tháng tuổi).

Bệnh nhân là chị B.T.H (48 tuổi, trú tại xã Tân Minh, huyện Thanh Sơn), phát hiện u xơ tử cung cách đây 3 năm nhưng tự điều trị bằng thuốc nam tại nhà. Thời gian gần đây, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau tức vùng hạ vị, mệt mỏi, rối loạn kinh nguyệt nên đã đến Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn để thăm khám.

Qua siêu âm và các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ phát hiện trong tử cung bệnh nhân có khối u lớn kích thước 78x91x91mm, kèm theo một khối nhỏ khác kích thước 28x33mm. Do nguy cơ biến chứng cao, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật sớm để tránh biến chứng.

1...jpg
Khối u xơ tử cung có trọng lượng hơn 1,5kg (ảnh BV cung cấp).

Theo bác sĩ CKI Nguyễn Tài Năng – Trưởng khoa Chăm sóc Sức khỏe sinh sản – Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn cho biết: “Đây là một ca phẫu thuật phức tạp do khối u xơ to làm tử cung biến dạng khiến các dây chằng ngắn lại, khối u lại xâm lấn sát thành chậu, làm tăng nguy cơ chảy máu và dễ tổn thương các cơ quan lân cận như bàng quang, niệu quản, trực tràng. Ca mổ đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và chính xác cao của ê-kíp phẫu thuật”.

Sau hơn một giờ, các bác sĩ đã cắt bỏ hoàn toàn khối u xơ nặng hơn 1,5kg. Hiện bệnh nhân đang được theo dõi hậu phẫu tại Khoa Chăm sóc Sức khỏe sinh sản, tình trạng sức khỏe ổn định và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

2...jpg
Các bác sĩ tiến hành cắt bỏ khối u xơ (ảnh BV cung cấp).

U xơ tử cung hay còn gọi là nhân xơ tử cung là một trong những bệnh lý phụ khoa phổ biến, đặc biệt ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Theo thống kê, khoảng 30% phụ nữ từ 30 đến 50 tuổi có nguy cơ mắc bệnh. U xơ tử cung tuy là khối u lành tính nhưng nếu không được theo dõi và điều trị kịp thời có thể gây đau bụng dưới, rối loạn kinh nguyệt như rong kinh, cường kinh và ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Theo bác sĩ CKI Nguyễn Tài Năng – Trưởng khoa Chăm sóc Sức khỏe sinh sản – Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn khyến cáo: “Phụ nữ trong độ tuổi sinh sản nên khám sức khỏe định kỳ ít nhất 3 tháng/lần để kịp thời phát hiện các bệnh lý phụ khoa như u xơ tử cung. Việc phát hiện và điều trị sớm sẽ giúp tránh được những biến chứng nghiêm trọng, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống”.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: