Phú Thọ: Rộn ràng khí thế “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026

(CLO) Trong không khí vui tươi của những ngày đầu năm mới, ngày 23/2 (tức mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ), nhiều địa phương tại tỉnh Phú Thọ đã đồng loạt ra quân tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ xã Tân Sơn tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026.

fb_img_1771846631371.jpg
Các lực lượng, cán bộ và người dân xã Tân Sơn tham gia Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026 - Ảnh: Công Sơn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Tấn Giang, Chủ tịch UBND xã Tân Sơn nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực và sâu sắc của phong trào. Việc trồng cây đầu xuân không chỉ là nét đẹp văn hóa mà còn trực tiếp góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của địa phương.

fb_img_1771846592701.jpg
Ông Trần Tấn Giang, Chủ tịch UBND xã Tân Sơn phát biểu tại Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: Công Sơn.

Đồng thời, Chủ tịch UBND xã Tân Sơn cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân không ngừng tích cực tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, biến phong trào này thành một việc làm thường xuyên, liên tục chứ không chỉ dừng lại ở tính thời điểm.

Hưởng ứng Lễ phát động, xã Tân Sơn đã tổ chức trồng gần 100 cây xanh thuộc các giống cây bóng mát, có giá trị cảnh quan cao như: Lát hoa, Sao đen, Vàng anh… tại khu vực quảng trường và dọc các tuyến đường trung tâm xã.

fb_img_1771846602624.jpg
Lãnh đạo xã Tân Sơn tham gia trồng cây tại khuôn viên Quảng trường xã Tân Sơn. Ảnh: Công Sơn.

Ngay sau hồi trống phát động, các lãnh đạo cùng cán bộ và Nhân dân xã Tân Sơn đã xắn tay áo, trực tiếp cầm cuốc, cầm xẻng tham gia trồng cây, thể hiện rõ sự quyết tâm và đồng lòng trong việc chung tay xây dựng Tân Sơn ngày càng xanh tươi, giàu đẹp.

Hòa chung khí thế sôi nổi của toàn tỉnh Phú Thọ, cùng ngày 23/2, UBND phường Hòa Bình cũng đã long trọng tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Năm 2026, phường Hòa Bình đặt mục tiêu tiếp tục trồng mới và chăm sóc cây xanh tại các tuyến đường, khu công cộng, trường học, khu dân cư; lựa chọn cây trồng phù hợp điều kiện sinh thái, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

Cùng với đó, phường Hòa Bình cũng đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ và Nhân dân về vai trò của cây xanh đối với đời sống; vận động người dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, phân loại rác thải tại nguồn, giữ gìn mỹ quan đô thị.

trong-cay-phu-tho.jpg
Lãnh đạo phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ tham gia trồng cây trong khuôn viên Nhà văn hóa phường. Ảnh: Hồng Duyên.

Tại lễ phát động, lãnh đạo phường Hòa Bình đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào bằng những hành động cụ thể, không chỉ dừng lại ở việc trồng cây mà còn chú trọng chăm sóc, bảo vệ để cây sinh trưởng, phát triển tốt, mang lại lợi ích lâu dài.

Hoạt động trồng cây đầu xuân được xác định là một trong những giải pháp thiết thực góp phần xây dựng phường Hòa Bình ngày càng xanh - sạch - đẹp, văn minh, hiện đại.

Phong trào “Tết trồng cây” do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng từ năm 1960 với thông điệp sâu sắc: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” đã trở thành nét đẹp truyền thống mỗi dịp đầu xuân.

Những năm qua, phong trào trồng cây, trồng rừng, bảo vệ và phát triển rừng được các cấp, các ngành và Nhân dân của tỉnh Phú Thọ tích cực hưởng ứng, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: