Phú Yên: Tạm dừng hoạt động chợ đầu mối Tuy Hòa để phòng, chống dịch Covid-19

(CLO) Kể từ 16h ngày hôm nay 28/6, 1.000 tiểu thương ở chợ đầu mối lớn nhất tỉnh Phú Yên sẽ tạm dừng buôn bán do có trường hợp F0 từng đến, tiếp xúc nhiều người tại khu vực này.

Ngày 28/6, ông Cao Đình Huy - Chủ tịch UBND TP.Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) đã ký văn bản hỏa tốc về việc tạm dừng hoạt động chợ Tuy Hòa từ 16h cùng ngày cho đến khi có thông báo mới. Đây là chợ đầu mối lớn nhất tỉnh Phú Yên, có khoảng 1.000 tiểu thương kinh doanh.

Theo ông Huy, chợ Tuy Hòa phải tạm dừng hoạt động sau khi cơ quan chức năng phát hiện có các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 từng đến, tiếp xúc nhiều người ở khu chợ này.

Chợ đầu mối Tuy Hòa (Phú Yên) tạm dừng hoạt động từ 16h ngày 28/6. Ảnh: plo.vn

Chợ đầu mối Tuy Hòa (Phú Yên) tạm dừng hoạt động từ 16h ngày 28/6. Ảnh: plo.vn

Trước tình hình này, TP.Tuy Hòa yêu cầu Trung tâm Y tế khẩn cấp lấy mẫu xét nghiệm nCoV cho tiểu thương các chợ truyền thống trên địa bàn, trong đó ưu tiên lấy mẫu xét nghiệm cho tiểu thương tại chợ Tuy Hòa, chợ Tân Hiệp, chợ Phường 7, chợ Phú Lâm, chợ Hầm Nước…

TP.Tuy Hòa cũng tập trung khoanh vùng, truy vết trường hợp liên quan đến F0 ở các chợ truyền thống trên địa bàn để áp dụng biện pháp cách ly, phòng chống dịch Covid-19.

Tiểu thương, người mua sắm tại chợ truyền thống còn lại trên địa bàn TP.Tuy Hòa phải tuân thủ nghiêm quy định 5K.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Phú Yên thông tin từ ngày 23/6 đến nay, Phú Yên có 58 ca nhiễm trong cộng đồng tại TP Tuy Hòa (36 ca), huyện Sơn Hòa (19 ca), thị xã Đông Hòa (3 ca).

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tỉnh Phú Yên khẩn cấp thiết lập sở chỉ huy tiền phương phòng, chống dịch Covid-19 đặt tại Sở Y tế để kịp thời xử lý các tình huống khẩn cấp.

UBND tỉnh Phú Yên quyết định thành lập bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 có quy mô 100 giường tại Trung tâm Y tế thị xã Đông Hòa (gọi tắt là Bệnh viện dã chiến Đông Hòa).

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: