Gói trừng phạt thứ 13 được cho là sẽ bao gồm các lệnh cấm đi lại và phong tỏa tài sản nhắm vào các doanh nghiệp và cá nhân Nga bị cáo buộc có liên quan đến hoạt động quân sự của Moscow ở Ukraine.
Các nguồn tin nói với hãng tin này rằng quyết định dành thu nhập từ tài sản bị đóng băng của Nga ở EU cũng có thể được bao gồm trong gói này.
Gói hạn chế tiếp theo được cho là sẽ trùng với ngày kỷ niệm thứ hai của cuộc xung đột Ukraine. Ảnh minh họa: RT.
Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt mới khó có thể bao gồm lệnh cấm nhập khẩu nhôm, cũng như không nhắm vào xuất khẩu nhiên liệu hạt nhân và khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga. Lý do là thiếu sự đồng thuận giữa các quốc gia thành viên về các biện pháp này, các nguồn tin khẳng định.
EU đã áp đặt 12 đợt trừng phạt đối với Nga kể từ khi bắt đầu xung đột Nga - Ukraine vào tháng 2/2022. Các biện pháp này nhằm mục đích làm suy yếu nền kinh tế và khiến nước này không thể tài trợ cho hoạt động quân sự của mình.
Mặc dù Nga phải chịu suy thoái trong năm đầu tiên tham chiến, nền kinh tế nước này đã ổn định kể từ đó, phần lớn nhờ những thay đổi chính sách tài khóa kịp thời và sự chuyển hướng phần lớn thương mại của nước này sang châu Á.
Moscow đã nhiều lần gọi các biện pháp trừng phạt là “bất hợp pháp” nhưng lưu ý rằng chúng cho đến nay đã tỏ ra không thành công. Theo Valentina Matvienko, Chủ tịch Thượng viện quốc hội Nga, nước này sẽ tiếp tục chịu đựng áp lực trừng phạt bất chấp những nỗ lực của phương Tây nhằm gây bất ổn cho nước này.
Điệp Nguyễn (Theo RT)