PVOIL bị tấn công mạng có chủ đích theo mã hóa dữ liệu

(CLO) Chiều ngày 2/4, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) - đơn vị chiếm 17% thị phần cả nước, cho biết hệ thống của PVOIL bị tấn công theo hình thức mã hóa dữ liệu (ransomware) từ 0h.

Trước đó, vào 0h ngày 2/4, hệ thống công nghệ thông tin của Tổng công ty Dầu Việt Nam bị tấn công bất hợp pháp có chủ đích theo hình thức mã hóa dữ liệu (ransomware). Hệ thống công nghệ thông tin PVOIL bị tấn công khiến website, email, ứng dụng thanh toán và hóa đơn điện tử bị ngưng trệ.

pvoil bi tan cong mang co chu dich theo ma hoa du lieu hinh 1

Website của PVOIL không thể truy cập vào chiều 2/4. Ảnh chụp màn hình

Hiện tại, PVOIL cũng không thể phát hành hóa đơn điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ cho khách hàng. Theo phía PVOIL cho biết, Tổng công ty đã phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý theo pháp luật và có văn bản báo cáo nhằm duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như khắc phục sự cố trên trong thời gian sớm nhất. Trong thông báo nội bộ, Tổng giám đốc PVOIL cho biết công ty sẽ tích cực xử lý nhằm khắc phục sự cố trên trong thời gian sớm nhất.

Cùng ngày, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, dữ liệu hóa đơn điện tử từ PVOIL gửi đến cơ quan thuế chỉ phát sinh đến 4h sáng nay. Vì thế, hệ thống hóa đơn điện tử của cơ quan thuế không có dấu hiệu bị tấn công gián tiếp qua hệ thống của PVOIL. Hiện, cơ quan thuế đã đóng cổng kết nối trực tiếp với doanh nghiệp và sẽ mở lại khi hệ thống PVOIL được khắc phục.

Trong thời gian khắc phục sự cố, để đảm bảo cung cấp xăng dầu (mặt hàng thiết yếu, không thể gián đoạn nguồn cung cho thị trường), PVOIL và các đơn vị thành viên vẫn duy trì phục vụ bán hàng cho các khách hàng, tuy nhiên, không thể phát hành được hóa đơn điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và chỉ thực hiện phiếu xuất kho để phục vụ hàng đi trên đường bao gồm đầy đủ các thông tin cần thiết.

Sau khi hệ thống được khắc phục hoạt động trở lại bình thường, PVOIL sẽ phát hành hóa đơn điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và thực hiện các thủ tục khác theo đúng quy định hiện hành.

Mã hóa dữ liệu (Ransomware) là hình thức tấn công tương đối phổ biến trong những năm gần đây ở Việt Nam và thế giới.

Theo Công ty cổ phần An ninh mạng Việt Nam (VSEC), khi một doanh nghiệp bị mã độc tấn công, hệ thống mạng của họ sẽ ngừng hoạt động. Thậm chí, các đơn vị có kết nối hệ thống công nghệ với doanh nghiệp bị tấn công cũng bị ảnh hưởng.

PV

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: