Qatar đối mặt nguy cơ mất 20 tỷ USD mỗi năm vì đòn đánh LNG từ Iran

(CLO) Đòn tập kích tên lửa của Iran vào tổ hợp Ras Laffan khiến Qatar mất 20 tỷ USD mỗi năm và cần tới 5 năm để phục hồi.

Tập đoàn năng lượng quốc gia QatarEnergy dự báo thiệt hại tại tổ hợp Ras Laffan - cơ sở sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới có thể khiến nước này thất thu khoảng 20 tỷ USD mỗi năm và mất tới 5 năm để khắc phục.

770-202603210721361.png
Thủ đô Qatar nhìn từ xa. Ảnh: Oil Price

Các cuộc tấn công bằng tên lửa từ phía Iran nhắm vào Thành phố Công nghiệp Ras Laffan (RLIC) của Qatar đầu tuần này đã dập tắt hy vọng về việc sớm khôi phục dòng chảy LNG.

Ngay cả trong kịch bản eo biển Hormuz được khai thông và đảm bảo an toàn ngay lập tức, hoạt động xuất khẩu của Qatar vẫn sẽ bị đình trệ nghiêm trọng.

Sau khi xác nhận về những tổn thất từ vụ tấn công diễn ra vào thứ Năm, phía QatarEnergy cho biết nhiều cơ sở LNG đã bị trúng tên lửa dẫn đến hỏa hoạn lớn và hư hại trên diện rộng. Ngay lập tức, giá khí đốt chuẩn tại các thị trường châu Âu, Anh và châu Á đã tăng vọt.

Giới đầu tư bắt đầu định giá cho một cuộc khủng hoảng nguồn cung kéo dài nhiều năm, dù trước khi xung đột bùng phát, thị trường này từng được dự báo sẽ rơi vào tình trạng dư cung.

Theo ước tính, khoảng 17% năng lực xuất khẩu LNG của Qatar sẽ bị tê liệt trong những năm tới, làm thắt chặt cán cân thị trường toàn cầu trong phần còn lại của thập kỷ. Cụ thể, vụ tấn công đã làm hư hại hai dây chuyền sản xuất LNG số 4 và số 6 với tổng công suất 12,8 triệu tấn mỗi năm.

Ông Saad Sherida Al-Kaabi, Bộ trưởng Nhà nước về Vấn đề Năng lượng kiêm Giám đốc điều hành của QatarEnergy, cho biết quá trình sửa chữa các cơ sở này dự kiến sẽ kéo dài từ 3 đến 5 năm. Ông cũng nhấn mạnh rằng nguồn cung cho các thị trường lớn tại châu Âu và châu Á sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

Theo ông Al-Kaabi, các quốc gia chịu tác động trực tiếp bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Ý và Bỉ. Do đó, Qatar buộc phải tuyên bố tình trạng bất khả kháng đối với một số hợp đồng cung cấp LNG dài hạn trong thời gian lên tới 5 năm.

Bên cạnh các cơ sở LNG, các đòn tấn công còn nhắm vào Pearl GTL, cơ sở chuyển hóa khí sang chất lỏng do tập đoàn Shell vận hành theo thỏa thuận chia sẻ sản lượng. Đây là nơi sản xuất các loại nhiên liệu sạch, dầu gốc cho động cơ cao cấp cùng các sản phẩm parafin và sáp.

Ông Al-Kaabi cho biết thêm rằng thiệt hại tại một trong hai dây chuyền sản xuất của Pearl GTL hiện đang được đánh giá và dự kiến cơ sở này sẽ phải ngừng hoạt động ít nhất một năm.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: