Theo hãng tin Tân Hoa xã, ông Tong, cũng là cựu Bí thư Đảng Cộng sản ở thành phố Tam Á, Hải Nam, đã nhận hối lộ 274 triệu nhân dân tệ (tương đương 41 triệu USD) từ năm 2004 đến năm 2020.
Tong Daochi trong phiên tòa. Ảnh: Tân Hoa xã
Bài liên quan
Kháng cáo không thành, cựu Thủ tướng Malaysia vẫn chịu tội tham nhũng hàng tỷ USD
Cựu quan chức Trung Quốc bị xét xử vì tham nhũng, biển thủ, nhận hối lộ
Trung Quốc mạnh tay xử lý quan chức nhà nước tham nhũng, vỡ nợ
Trung Quốc đẩy mạnh chống tham nhũng khi cuộc khủng hoảng Evergrande lan rộng
Cáo trạng cho biết, khi là phó trưởng phòng phát hành của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) vào năm 2006 và 2007, ông đã thu được 3,38 triệu nhân dân tệ lợi nhuận bất hợp pháp thông qua giao dịch nội gián.
Tuy nhiên, Tong sẽ được xem xét ân giảm án sau 2 năm, có nghĩa là bản án có thể được giảm xuống tù chung thân hoặc có thời hạn cố định sau 2 năm nếu ông không bị kết án thêm tội và hoàn thành một số nghĩa vụ.
Tong gia nhập CSRC vào năm 2000 sau khi làm việc tại Ngân hàng Thế giới và Rand Corporation, cơ quan tư vấn chính sách công của Mỹ. Ông tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, có bằng thạc sĩ quản lý công tại Đại học Carleton của Canada và bằng tiến sĩ về phân tích chính sách tại Trường Cao học Pardee RAND tại Mỹ.
Cũng trong ngày thứ Năm (2/6), cơ quan giám sát chống rửa tiền của Trung Quốc cho biết Wang Zongcheng, cựu trưởng phòng kế toán CSRC, đang bị quản lý vì nghi ngờ vi phạm luật và quy định.
Trước đây, ông Wang là người đứng đầu văn phòng của CSRC ở tỉnh Chiết Giang từ tháng 7/2016 đến tháng 12/2018, theo trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc.
Trung Kiên (theo SCMP)