Quan hệ Việt Nam – Mông Cổ được củng cố và tăng cường dựa trên nền tảng vững chắc

(CLO) Quan hệ hai nước Việt Nam – Mông Cổ là quan hệ truyền thống, được củng cố và tăng cường dựa trên nền tảng vững chắc, đặc biệt Mông Cổ là một trong hai quốc gia đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm sau khi Việt Nam thống nhất đất nước.

Đây là đánh giả của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại buổi tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Mông Cổ Batmunkh Battsetseg tại Bộ Ngoại giao vào chiều nay (29/8).

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Thứ trưởng Ngoại giao Mông Cổ Batmunkh Battsetseg - Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Thứ trưởng Ngoại giao Mông Cổ Batmunkh Battsetseg - Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng cho rằng hai bên cần tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao để thúc đẩy việc ký kết các văn kiện hợp tác, nhất là trong lĩnh vực thương mại trong bối cảnh trao đổi thương mại hai chiều mới chỉ đạt con số khiêm tốn, khoảng 100 triệu USD.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng bày tỏ cảm ơn và mong muốn Chính phủ Mông Cổ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam làm ăn, sinh sống ổn định tại Mông Cổ.

Trước đó, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng và Thứ trưởng Ngoại giao Mông Cổ Batmunkh Battsetseg đồng chủ trì phiên Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam - Mông Cổ lần thứ 8.

Hai bên đã kiểm điểm lại tình hình hợp tác giữa hai nước từ kỳ họp Tham khảo chính trị lần thứ 7 (tháng 7/2018) đến nay, đi sâu trao đổi và nhất trí về nhiều biện pháp, phương hướng cụ thể để triển khai thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác cùng có lợi Việt Nam-Mông Cổ.

Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng và Thứ trưởng Ngoại giao Mông Cổ Batmunkh Battsetseg đồng chủ trì phiên Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam - Mông Cổ lần thứ 8. Ảnh: TG&VN

Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng và Thứ trưởng Ngoại giao Mông Cổ Batmunkh Battsetseg đồng chủ trì phiên Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam - Mông Cổ lần thứ 8. Ảnh: TG&VN

Hai bên khẳng định coi trọng và mong muốn tiếp tục củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước trên các lĩnh vực, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân mỗi nước, góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và thế giới.

Hai bên nhất trí cần tiếp tục duy trì tiếp xúc, trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao và các cấp, các ngành, các địa phương; tiếp tục phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mông Cổ (17/11/1954-17/11/2019), qua đó góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Hai Thứ trưởng nhất trí tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực ngoại giao, an ninh, quốc phòng, kinh tế, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân; tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao trên cơ sở Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao năm 2013 nhằm phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước; phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bảo hộ và hỗ trợ công dân của mỗi nước.

Về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai bên bày tỏ hài lòng về sự phối hợp giữa hai nước tại các diễn đàn quốc tế và khu vực như Liên Hợp Quốc, ASEM, ARF...; nhất trí cho rằng cần giải quyết các bất đồng trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình thông qua đối thoại, trên cơ sở Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982; không được sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực.

PV

Xem thêm

'Cơn khát’ thợ trên đại công trường: Cơ quan quản lý giãi bày, chuyên gia chỉ rõ ‘nút thắt’

'Cơn khát’ thợ trên đại công trường: Cơ quan quản lý giãi bày, chuyên gia chỉ rõ ‘nút thắt’

(CLO) Đằng sau câu chuyện các nhà thầu “khát thợ” và giá nhân công tăng phi mã là những phép tính phức tạp về kiểm soát chi phí đầu tư công, kiềm chế lạm phát và quy luật cung – cầu của thị trường lao động. Không né tránh thực tế, đại diện các cơ quan quản lý và chuyên gia kinh tế đã thẳng thắn chỉ rõ từng nút thắt: từ phương pháp tính bình quân gia quyền, sự cạnh tranh gay gắt từ các đại dự án tư nhân, cho đến khoảng trống dữ liệu báo cáo từ chính doanh nghiệp - cho thấy những mâu thuẫn dai dẳng đang chờ lời hồi đáp.

Phú Thọ: Xã Minh Đài trang trọng đón hài cốt hai liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Tây Nam sau gần 50 năm

Phú Thọ: Xã Minh Đài trang trọng đón hài cốt hai liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Tây Nam sau gần 50 năm

(CLO) Trưa ngày 16/10, xã Minh Đài (tỉnh Phú Thọ) đã tổ chức lễ đón nhận hài cốt 2 liệt sĩ Hà Văn Đối và Hà Quang Trưng từ tỉnh Tây Ninh trở về quê nhà. Sự kiện mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phấn đấu thu hút 1.000 nhân tài quốc gia phục vụ các lĩnh vực mũi nhọn đến năm 2030

Phấn đấu thu hút 1.000 nhân tài quốc gia phục vụ các lĩnh vực mũi nhọn đến năm 2030

(CLO) Quán triệt Kết luận 105-KL/TW, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu chuyển mạnh tư duy từ "quản lý biên chế" sang "quản trị nhân tài". Với định vị nhân tài là "nguồn lực chiến lược đặc biệt", Việt Nam đặt mục tiêu thu hút 1.000 nhân tài quốc gia vào năm 2030 cho các lĩnh vực mũi nhọn.

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chủ trương đúng phải biến thành năng lực phát triển thực chất

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chủ trương đúng phải biến thành năng lực phát triển thực chất

(CLO) Tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo và công tác cán bộ. Người đứng đầu Đảng, Nhà nước yêu cầu phải biến mỗi chủ trương đúng đắn thành năng lực phát triển thực chất, đo lường bằng hiệu quả của hệ thống chính trị, sức cạnh tranh kinh tế và chất lượng sống của nhân dân.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc: Không đánh giá tổ chức đảng, cán bộ chỉ qua báo cáo, xếp loại

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc: Không đánh giá tổ chức đảng, cán bộ chỉ qua báo cáo, xếp loại

(CLO) Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh ngay trong năm 2027, cần tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng tổ chức đảng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc và chất lượng đội ngũ cán bộ. Những chuyển biến đó phải được kiểm chứng qua thực tiễn, không chỉ qua báo cáo, đánh giá, xếp loại.

Để chính sách không 'đi trong sương mù': Lời giải từ bài toán dữ liệu

Để chính sách không 'đi trong sương mù': Lời giải từ bài toán dữ liệu

(CLO) Chuyển đổi số vùng cao không đơn thuần là cuộc đua về hạ tầng hay nền tảng công nghệ, mà cốt lõi là xây dựng dữ liệu chuẩn xác, liên thông. Thay vì quản lý "trong sương mù", hệ thống dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống" sẽ giúp địa phương thấu hiểu chính mình, đưa mọi quyết sách bám sát thực tiễn.

Cỡ chữ bài viết: