Quân khu 3: Bổ sung, hoàn thiện các văn kiện Đại hội đồng bộ, thống nhất

Chủ nhật, 19/07/2020 21:19 PM - 0 Trả lời

(CLO) Từ nay đến khi tiến hành Đại hội, Đảng ủy Quân khu 3 tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các văn kiện bảo đảm đồng bộ, thống nhất; làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội.

Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 3 lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: QĐND

Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 3 lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: QĐND

Ngày 19/7, tại Hải Phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 3 lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự hội nghị có Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh; Thượng tướng Trần Đơn.

Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Tổng Tham mưu trưởng; đại diện lãnh đạo các tỉnh trên địa bàn Quân khu 3 và các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng.

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3 đã báo cáo Thường vụ Quân ủy Trung ương về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về công tác nhân sự, Thường vụ Đảng ủy Quân khu chuẩn bị đúng quy trình, đảm bảo đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, cơ cấu phù hợp. Công tác tuyên truyền, thi đua và công tác bảo đảm cho Đại hội được quan tâm chỉ đạo, triển khai chặt chẽ, chu đáo.

Để nâng cao chất lượng các văn kiện Đại hội, Tổng cục Chính trị yêu cầu Đảng ủy Quân khu 3 tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh một số nội dung: bổ sung đánh giá, làm nổi bật hơn kết quả lãnh đạo, thực hiện chức năng tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong nắm, dự báo tình hình, xử lý các tình huống trên địa bàn, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tham gia xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; kết quả thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ".

Về củng cố xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đánh giá rõ hơn năng lực của cơ quan quân sự các cấp trong thẩm định về mặt quốc phòng đối với các quy hoạch, kế hoạch, dự án kinh tế - xã hội trên địa bàn; kết quả xây dựng các tiềm lực của khu vực phòng phủ, nhất là tiềm lực chính trị tinh thần, thế trận lòng dân, khả năng động viên công nghiệp cho nhiệm vụ quốc phòng; hiệu quả vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; trên cơ sở đó đề ra giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu, từ nay đến khi tiến hành Đại hội, Đảng ủy Quân khu 3 tiếp thu đầy đủ nội dung thẩm định của Tổng cục Chính trị, các ý kiến đóng góp tại hội nghị để bổ sung, hoàn thiện các văn kiện bảo đảm đồng bộ, thống nhất; tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, nhất là công tác tuyên truyền, đẩy mạnh công tác thi đua quyết tâm lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 3 lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Đảng ủy Quân khu 3 lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương để đề xuất với Đảng, Nhà nước có chủ trương, đối sách xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ; rà soát và triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2020 và nhiệm kỳ 2015 - 2020.

T.Toàn

Tin khác

Phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

(CLO) Chiều 28/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2026). Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Vương Đình Huệ dự chỉ đạo buổi Lễ.

Tin tức
Hoạt động giám sát được tăng cường và đổi mới, ngày càng linh hoạt, sát thực tiễn

Hoạt động giám sát được tăng cường và đổi mới, ngày càng linh hoạt, sát thực tiễn

(CLO) Chiều 28/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tin tức
Quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất vũ khí hóa học

Quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất vũ khí hóa học

(CLO) Mới đây, Văn phòng Chính phủ cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 33/2024/NĐ-CP quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.

Tin tức
Đầu tư sớm nhất các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe, thiếu làn dừng khẩn cấp và trạm dừng nghỉ

Đầu tư sớm nhất các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe, thiếu làn dừng khẩn cấp và trạm dừng nghỉ

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương báo cáo về phương án đầu tư, nâng cấp tuyến cao tốc phân kỳ; trong đó, có giải pháp cụ thể để đầu tư sớm nhất đối với các tuyến đường bộ cao tốc quy mô 2 làn xe, các tuyến đường bộ cao tốc thiếu làn dừng khẩn cấp, thiếu trạm dừng nghỉ....

Tin tức
Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao: Mọi hoạt động ở Biển Đông phải phù hợp với luật pháp quốc tế

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao: Mọi hoạt động ở Biển Đông phải phù hợp với luật pháp quốc tế

(CLO) Chiều 28/3, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Đức Thắng đã trả lời câu hỏi của phóng viên về bình luận của Việt Nam trước những va chạm mới đây giữa tàu Trung Quốc và tàu tiếp tế của Philippines ở Bãi Cỏ Mây.

Tin tức