Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa: Nắm chắc địa bàn để kiểm soát thị trường

(NB&CL) Thanh Hóa có vị trí địa lý với nhiều lợi thế là khâu nối hàng hóa nội địa trong nước từ các nơi đổ về. Thời gian qua, Cục Quản lý thị trường (QLTT) đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đội QLTT luôn chủ động kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ nguồn cung cấp và trung chuyển qua địa bàn.

Trước tình hình diễn biến của dịch bệnh, từ đầu năm đến nay, lực lượng QLTT tỉnh Thanh Hóa với vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã thực hiện tốt vai trò tham mưu, đề xuất, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đồng thời tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đến các lực lượng chức năng nhằm đấu tranh, phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật gắn với công tác phòng chống dịch bệnh hiệu quả trên địa bàn.

Lực lượng QLTT Thanh Hoá kiểm tra, thu giữ khẩu trang không đạt chuẩn được bày bán trên thị trường.

Lực lượng QLTT Thanh Hoá kiểm tra, thu giữ khẩu trang không đạt chuẩn được bày bán trên thị trường.

Theo đó, các Đội QLTT trực thuộc đơn vị tăng cường công tác quản lý địa bàn, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh; phối hợp cùng các ngành, cơ quan chức năng có liên quan tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến của thị trường, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi, vi phạm trong kinh doanh thương mại theo quy định của pháp luật, góp phần ổn định thị trường và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo điều kiện lưu thông hàng hóa.

Tính đến hết tháng 5/2021, lực lượng QLTT tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra 1.250 vụ, tổng số vụ xử lý là 1.021 vụ. Các vụ xử lý gồm vi phạm về hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả và quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm về giá, an toàn vệ sinh thực phẩm,… Tổng số tiền thu 4.843.132 triệu đồng.

Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát thị trường, lực lượng QLTT tỉnh Thanh Hóa đã lồng ghép công tác tuyên truyền, cùng với việc cho tổ chức, cá nhân thực hiện ký cam kết mặt hàng vật tư, trang thiết bị y tế, bảo vệ sức khỏe để phòng chống dịch; tiếp tục thực hiện ký cam kết các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, xăng dầu, thuốc tân dược về niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, không găm hàng, đầu cơ tích trữ, tăng giá bất hợp lý, đưa tin thất thiệt nhằm trục lợi, hàng hóa phải có đầy đủ chứng từ nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo đúng chất lượng theo quy định, đến nay có 2.078 cơ sở kinh doanh các mặt hàng ký cam kết giá và bán theo giá niêm yết.

Đội QLTT số 1 kiểm tra hàng hoá tại TP. Thanh Hoá.

Đội QLTT số 1 kiểm tra hàng hoá tại TP. Thanh Hoá.

Cùng với đó, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và các cơ quan cấp trên về phòng, chống dịch Covid-19, Ban phòng chống dịch của tỉnh, Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa cũng đã thành lập tổ thường trực của Cục để chỉ đạo điều hành và báo cáo công tác phòng chống dịch thường xuyên. Thời gian qua, QLTT Thanh Hóa đã xử lý nhiều cơ sở, tịch thu hàng ngàn khẩu trang, tiêu hủy và chuyển giao cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật của địa phương…

Hà Anh

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: