Quận Thanh Xuân (Hà Nội): Nỗ lực phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả

Những ngày này, bất kể nắng hay mưa, ngày thường hay ngày nghỉ, lực lượng chức năng của các phường trên địa bàn quận Thanh Xuân (Hà Nội) vẫn “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” để thu thập thông tin, hồ sơ mở tài khoản ngân hàng (ATM) cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng.

Tăng tiện ích, tạo thuận lợi cho người dân

Ngày 25/5, trụ sở UBND phường Nhân Chính đông đúc hơn thường lệ. Theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí BHXH, từ sáng sớm đã có hàng trăm người cao tuổi đến đăng ký hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, đồng bộ thông tin và hệ thống CSDL quốc gia về dân cư.

Mặc dù trời mưa to, nhưng ông Phạm Văn Quang (trú tại phố Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) cùng vợ đã có mặt từ rất sớm để thực hiện thủ tục thay đổi hình thức nhận chế độ BHXH hằng tháng. Tại đây, ông Quang được cán bộ BHXH quận Thanh Xuân và UBND phường Nhân chính cùng đại diện các ngân hàng thương mại và đoàn thể tại địa phương tiếp đón, hướng dẫn làm thủ tục thay đổi hình thức nhận chế độ BHXH hằng tháng.

quan thanh xuan ha noi no luc phuc vu lay su hai long cua nguoi dan lam thuoc do hieu qua hinh 1

Người dân đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua thẻ ATM

Chỉ sau chưa đầy 5 phút khai báo thông tin, ông Quang đã hoàn thành thủ tục chuyển đổi phương thức nhận lương hưu từ trực tiếp sang nhận qua thẻ ATM. Đồng thời, ông cũng được đại diện ngân hàng hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng miễn phí.

“Nhờ những phân tích, chia sẻ của cán bộ BHXH quận và UBND phường Nhân Chính, tôi thấy việc nhận lương hưu qua tài khoản rất văn minh và tiện lợi, phù hợp với xu thế hiện nay. Tiền lương được nhận nhanh hơn, an toàn, tiết kiệm thời gian, không cần phải đến điểm chi trả để nhận tiền và ký danh sách. Tôi thật sự rất hài lòng”- ông Quang vui vẻ chia sẻ.

Ông Nguyễn Kiều Hưng- Chủ tịch UBND phường Nhân Chính cho biết, thực hiện Kế hoạch số 146/KH-UBND về ứng dụng CSDL quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, những ngày này, UBND phường Nhân Chính cùng BHXH quận Thanh Xuân, Công an phường, Bưu điện, các ngân hàng thương mại và các đoàn thể đang đồng loạt ra quân tuyên truyền, vận động người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH nhận tiền qua thẻ ATM.

quan thanh xuan ha noi no luc phuc vu lay su hai long cua nguoi dan lam thuoc do hieu qua hinh 2

Chỉ 5 phút, ông Phạm Văn Quang đã hoàn tất thủ tục đăng ký nhận lương hưu qua ATM.

Nhằm tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách thuận lợi, phường Nhân Chính đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện đợt tuyên truyền cao điểm vận động người dân đăng ký hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua thẻ ATM, kết hợp rà soát, xác minh, đồng bộ dữ liệu thông tin người hưởng với CSDL quốc gia về dân cư.

“Trên địa bàn phường hiện có hơn 5.155 trường hợp hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, trong đó có 3.255 trường hợp đã có thẻ ATM, còn lại 1.900 người vẫn nhận tiền mặt. Những ngày qua, các lực lượng chức năng đã phối hợp làm thủ tục mở tài khoản mới hoặc uỷ quyền nhận qua tài khoản cho gần 600 người. Những trường hợp còn lại, UBND phường tiếp tục tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận chuyển hình thức nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân”- ông Nguyễn Kiều Hưng cho biết thêm.

Hỗ trợ tận tâm, người dân hài lòng

Trao đổi với phóng viên Tạp chí BHXH, bà Trần Thị Thu Huyền- Phó Giám đốc BHXH quận Thanh Xuân cho biết, hiện trên địa bàn quận có 38.523 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng, trong đó có hơn 18.021 người đang sử dụng hình thức nhận chế độ bằng tiền mặt.

Theo lãnh đạo BHXH quận Thanh Xuân, ứng dụng CSDL quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt là chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách nhanh chóng, thuận lợi.

quan thanh xuan ha noi no luc phuc vu lay su hai long cua nguoi dan lam thuoc do hieu qua hinh 3

Bà Trần Thị Thu Huyền- Phó Giám đốc BHXH quận Thanh Xuân.

Việc chi trả không dùng tiền mặt khẳng định quyền an sinh của người dân với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” trong công cuộc chuyển đổi số; đặc biệt góp phần vào công tác phòng chống tiêu cực, phòng chống tội phạm trong lĩnh vực an sinh xã hội, đảm bảo chi trả đúng chính sách, đúng đối tượng.

Trực tiếp tham gia tuyên truyền, tư vấn cho người dân, những cán bộ BHXH quận Thanh Xuân đã hỗ trợ được hàng trăm người dân phường Nhân Chính chuyển đổi phương thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Đa phần những người dân có mặt tại điểm hỗ trợ đều đánh giá tốt và hài lòng với tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ BHXH quận và các lực lượng chức năng.

Có thể thấy rõ, đây chính là cầu nối góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với người dân. Đặc biệt, giúp những người cao tuổi- đối tượng vốn gặp nhiều khó khăn trong việc thay đổi thói quen cũ để làm quen, tiếp cận với những tiện ích mới trong việc hưởng quyền lợi chế độ của mình.

Bà Trần Thị Thu Huyền cho biết thêm, đối tượng được tuyên truyền chủ yếu là những người cao tuổi, gặp nhiều khó khăn trong sử dụng điện thoại thông minh, khó khăn trong di chuyển, đi lại và tâm lý ngại thay đổi thói quen nhận lương hưu bằng tiền mặt đã nhiều năm… Do đó, từ trước khi triển khai đợt cao điểm ra quân, BHXH quận Thanh Xuân đã quán triệt, phân rõ trách nhiệm tới từng cá nhân.

quan thanh xuan ha noi no luc phuc vu lay su hai long cua nguoi dan lam thuoc do hieu qua hinh 4

Tuyên truyền, tư vấn cho người dân tại UBND phường Nhân Chính.

Trong đó, BHXH quận quán triệt đến từng cán bộ về tinh thần, thái độ phục vụ, đảm bảo thực hiện kế hoạch đề ra theo phương châm: Đơn giản, thuận tiện, dễ tiếp cận, dễ sử dụng. “Tôi tin tưởng, với sự nỗ lực, tinh thần phục vụ tận tâm của BHXH quận Thanh Xuân và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn, quận Thanh Xuân sẽ hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu được giao”- bà Huyền nhấn mạnh.

Xem thêm

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

(CLO) Công ty CP Bất động sản Wonderland vừa thanh toán hơn 94,1 tỷ đồng gốc và gần 8,7 tỷ đồng lãi của lô trái phiếu WDLCH2126001. Nhưng phía sau khoản thanh toán hơn 100 tỷ đồng này, báo cáo tài chính năm 2025 lại cho thấy, doanh nghiệp vẫn gánh gần 16.800 tỷ đồng nợ phải trả, lỗ sau thuế 229,56 tỷ đồng và hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã vượt 10 lần.
Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

(CLO) Trong lúc lãi ròng "bốc hơi" gần một nửa và dòng tiền kinh doanh hụt 46%, chủ BOT An Sương - An Lạc vẫn giữ 542 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, lớn hơn cả 472 tỷ đồng dư nợ vay đang nằm trên sổ. Một khoản thu bất thường hơn 47 tỷ đồng của quý 1/2025 đã không còn, kéo lợi nhuận HTI về còn 29 tỷ đồng, trong khi công ty vừa nộp gần 49 tỷ đồng thuế, nhiều hơn cả lãi trước thuế cả quý.
Cỡ chữ bài viết: