Quảng Bình yêu cầu đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam

Theo đó, tại huyện Quảng Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đoàn công tác đã trực tiếp đến kiểm tra tại vị trí nút giao của tuyến đường cao tốc Bắc - Nam với Quốc lộ 9B thuộc địa bàn xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh và điểm đấu nối lên đường cao tốc. Đây cũng là điểm tiếp giáp giữa 2 dự án thành phần Bùng - Vạn Ninh và Vạn Ninh - Cam Lộ, thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025.

quang binh yeu cau day nhanh tien do boi thuong giai phong mat bang du an cao toc bac nam hinh 1

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình Đoàn Ngọc Lâm kiểm tra tiến độ GPMB công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông ở TDP Trạng, phường Đồng Sơn (TP. Đồng Hới). Ảnh A.T

Theo báo cáo của UBND huyện Quảng Ninh, đơn vị đã hoàn thành việc áp giá tiền bồi thường và đến ngày 20/11/2022 hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường GPMB cho trên 70% số hộ dân; phấn đấu đến ngày 30/11 sẽ tiến hành chi trả tiền cho người dân, bảo đảm bàn giao 70% mặt bằng để thi công dự án.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm đánh giá cao nỗ lực của huyện Quảng Ninh trong thực hiện công tác bồi thường GPMB công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn. Đồng thời, yêu cầu chính quyền, các ban, ngành đoàn thể của huyện cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm chi trả tiền bồi thường cho người dân và tạo điều kiện thuận lợi để bà con khai thác, thu hoạch các loại cây trồng trên đất đã được bồi thường, GPMB.

Tại huyện Lệ Thủy, Đoàn công tác đã đến kiểm tra khu vực dự kiến quy hoạch khu tái định cư ở thôn Phú Hòa, xã Phú Thủy (huyện Lệ Thủy). Khu vực này có diện tích khoảng 7,2 ha, dự kiến bố trí tái định cư cho 125 hộ dân ở xã Phú Thủy và thị trấn Nông trường Lệ Ninh.

Tại đây, sau khi nghe lãnh đạo UBND huyện Lệ Thủy báo cáo tình hình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, việc bố trí tái định cư cho người dân là hết sức quan trọng. Vì vậy, phải đảm bảo đủ diện tích đất ở cho người dân, tối đa có thể bố trí mỗi hộ 250m2 đất ở, mặt tiền phải rộng từ 12 - 14m. Đất sản xuất phải bố trí phù hợp để đảm bảo cho người dân sau khi tái định cư có đất để sản xuất, sớm ổn định cuộc sống.

Đoàn yêu cầu huyện Lệ Thủy cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB, vì  đến nay, Lệ Thủy mới chỉ hoàn thành GPMB được 9,5 km trong tổng số 31,35km chiều dài của công trình đoạn qua địa bàn.

Tại TP Đồng Hới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm đã đi kiểm tra tiến độ công tác bồi thường, GPMB Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông ở TDP Trạng, phường Đồng Sơn (TP Đồng Hới). Đây là khu vực có nhiều hộ dân nằm trong vùng dự án đi qua, phải di dời hoặc bồi thường, GPMB một phần diện tích.

Theo báo cáo của TP Đồng Hới, hiện địa phương đã ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư 4 đợt, đạt khoảng 56%. Khó khăn mà thành phố đang gặp phải là diện tích đất lâm trường vướng mắc quá nhiều. Thành phố phấn đấu đến hết năm 2022 công tác bồi thường, GPMB đạt khoảng 90%.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị UBND TP Đồng Hới tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, GPMB, bảo đảm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư theo đúng kế hoạch đề ra.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: