Quảng Nam: 21 trường hợp nghi nhiễm, 2 học sinh tử vong do bệnh Bạch Hầu

Trong 5 ca mắc/nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu, có 3 ca đã được điều trị ổn định, 2 ca đã tử vong. Đây là 2 học sinh của trường THPT Tây Giang thuộc huyện miền núi Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

(CLO) Trong 5 ca mắc/nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu, có 3 ca đã được điều trị ổn định, 2 ca đã tử vong. Đây là 2 học sinh của trường THPT Tây Giang thuộc huyện miền núi Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

Theo Sở Y tế tỉnh này: Qua giám sát, phát hiện, theo dõi tại thực địa đã ghi nhận 5 trường hợp mắc/nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu với các triệu chứng sốt, sưng hạch cổ, ăn uống khó, và 8 người có nguy cơ mắc do tiếp xúc gần với bệnh nhân. 2 học sinh đã tử vong.

Bác sĩ tiêm phòng cho học sinh của trường trong ngày 17/1. Ảnh: Công Bính.
Bác sĩ tiêm phòng cho học sinh của trường trong ngày 17/1. Ảnh: Công Bính.

Ca đầu tiên khởi bệnh từ ngày 24/12/2016, đến ngày 4/1/2017 bệnh trở nặng, vào Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Tây Giang trong tình trạng khó thở, được đặt nội khí quản và chuyển viện, tuy nhiên, bệnh nhân tử vong trên đường chuyển viện. Ca thứ 2 khởi bệnh từ ngày 2/1, đến ngày 7/1 chuyển xuống Bệnh viện Hoàn Mỹ, rồi Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, tử vong ngày 9/1, có kết quả xét nghiệm dương tính với vi khuẩn bạch hầu.

Đến 16h ngày 16/1, số ca mắc/nghi ngờ mắc bệnh còn sống sức khoẻ đã ổn định. Các trường hợp có nguy cơ mắc bệnh do tiếp xúc gần với bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với vi khuẩn bạch hầu.

Trước diễn biến của sự việc, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam và UBND huyện Tây Giang đã chỉ đạo TTYT dự phòng tỉnh, TTYT huyện Tây Giang, Ban Giám hiệu trường Tây Giang nhanh chóng nắm bắt tình hình và thành lập các đoàn công tác để điều tra, giám sát ngay trong ngày và báo cáo cụ thể cho lãnh đạo Sở Y tế, UBND huyện Tây Giang và Viện Pasteur Nha Trang, đồng thời khẩn trương thực hiện các biện pháp chuyên môn để kiểm soát, khống chế dịch bệnh nếu có.

Huyện Tây Giang đã họp khẩn cấp bàn các biện pháp đối phó với dịch bệnh bạch hầu; tổ chức tuyên truyền, vận động cho nhân dân về công tác phòng chống dịch, nhất là với những gia đình có con em đang theo học tại trường Tây Giang. Đồng thời, củng cố lại Ban Chỉ đạo phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm và hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho TTYT huyện mua thuốc, vật tư phòng chống dịch.

Các lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp khoanh vùng, cách ly, xử lý tại ổ dịch, phun dung dịch Chloramin B 0,5% tại các nơi thu dung điều trị và tại trường THPT, trường dân tộc nội trú; cấp dung dịch Choramin B cho y tế xã, y tế thôn bản để vệ sinh bề mặt vật dụng trong các hộ gia đình.

Viện Pasteur Nha Trang cũng đã cử đoàn công tác đến trường Tây Giang vào ngày 16/1 để hỗ trợ khống chế dịch bệnh.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, qua giám sát, phát hiện, theo dõi tại thực địa đã ghi nhận thêm 11 bệnh nhân nghi mắc bệnh bạch hầu và tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân bạch hầu; 21 người khác đang được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Tây Giang.

Đến chiều ngày 17/1, số ca mắc/nghi ngờ mắc bệnh sức khỏe đã ổn định và chưa phát hiện thêm ca mắc/nghi mắc bệnh bạch hầu mới.

Hiện nay, công tác tiêm phòng vẫn tiếp tục triển khai với số lượng tiêm khoảng 1.500 trường hợp. Đến chiều ngày 17/1, đã chích ngừa 759 người (chiếm 90% trong tổng số khoảng 866 người) gồm giáo viên và học sinh tại trường THPT Tây Giang (Quảng Nam), nơi xảy ra dịch bệnh bạch hầu khiến hai học sinh tử vong.

Sau đợt tiêm này sẽ tiếp tục triển khai tiêm phòng tại hai thôn có 2 em học sinh chết. Hiện nay, Viện Pasteur Nha Trang đã hỗ trợ 3.000 liều vắc xin.

Trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục chỉ đạo và triển khai các biện pháp phòng chống dịch, duy trì các đoàn giám sát, phát hiện sớm và điều trị kịp thời các ca nghi ngờ tại hộ gia đình cho đến khi tình hình ổn định.

Phương Linh

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: