Quảng Nam: Cải thiện hơn nữa chất lượng cuộc sống đồng bào các dân tộc thiểu số

(CLO) Trong 2 ngày (23 - 24/9), tỉnh Quảng Nam đã diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Quảng Nam lần thứ IV - năm 2024 với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, đổi mới sáng tạo, hội nhập, vươn lên phát triển”.

Tỉnh Quảng Nam là tỉnh miền núi có 18 huyện, thị xã, thành phố với 70 xã thuộc vùng DTTS. Trong đó, đồng bào DTTS chiếm 9,4% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, thực hiện quyết tâm Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ III - năm 2019 và các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc; công tác chăm lo, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ở vùng đồng bào DTTS và miền núi luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp, các ngành quan tâm chú trọng. 

quang nam cai thien hon nua chat luong cuoc song dong bao cac dan toc thieu so hinh 1

Các đại biểu Trung ương và địa phương tham dự Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Quảng Nam lần thứ IV-2024

Các năm qua, nhiều chương trình, dự án được ưu tiên triển khai trên địa bàn miền núi của tỉnh Quảng Nam, nhất là 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia đã phát huy được hiệu quả.

Trong giai đoạn 2021 - 2024, tổng nguồn vốn đầu tư cho vùng đồng bào DTTS và miền núi khoảng 7.828,6 tỷ đồng; có 94 cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp nhận kết nghĩa với 66 xã miền núi; 09 huyện, thị xã, thành phố đồng bằng kết nghĩa với 09 huyện miền núi và kết nghĩa, đỡ đầu 14 xã biên giới.

quang nam cai thien hon nua chat luong cuoc song dong bao cac dan toc thieu so hinh 2

Quang cảnh Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Quảng Nam lần thứ IV - 2024.

Với sự quan tâm, phát triển của địa phương, hiện nay thu nhập bình quân đầu người vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh Quảng Nam đạt 24,13 triệu đồng/năm (tăng gần 08 triệu đồng so với thời điểm năm 2019); tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS, miền núi giảm còn 22,05% (cả tỉnh còn 5,7%); số xã miền núi đạt chuẩn nông thôn mới là 33/93 xã (cả tỉnh 123/194 xã); có 98,81% thôn có đường ô tô đến trung tâm xã được cứng hóa; 84/199 trường học đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 42,21%; 100% đồng bào DTTS được tham gia đóng bảo hiểm y tế…

quang nam cai thien hon nua chat luong cuoc song dong bao cac dan toc thieu so hinh 3

Các đại biểu DTTS là người có uy tín, già làng của tỉnh Quảng Nam được bầu chọn tham dự Đại hội Đại biểu cấp tỉnh.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe đại diện những điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội như phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng thời, chia sẻ những cách làm hay, những kinh nghiệm thực tế thực hiện chương trình MTQG; kinh nghiệm phát huy vai trò Người có uy tín trong công tác vận động đồng bào DTTS góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn.

quang nam cai thien hon nua chat luong cuoc song dong bao cac dan toc thieu so hinh 4

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông nhấn mạnh: Đại hội đại biểu các DTTS được tổ chức định kỳ 5 năm một lần đối với cấp tỉnh, cấp huyện và 10 năm đối với cấp Trung ương. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội quan trọng đối với các tầng lớp nhân dân và đồng bào các dân tộc thiểu số trong cả nước, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là diễn đàn để đồng bào gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và bày tỏ tâm tư nguyện vọng với Đảng và Nhà nước.

Qua 5 năm thực hiện Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ III, bên cạnh những thành tựu đạt được đáng phấn khởi, đồng bào các DTTS tỉnh Quảng Nam vẫn phải đối mặt những khó khăn, thách thức.

Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Nam cần tiếp tục phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội khóa XIV phê duyệt Đề án tổng thể và chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030...

quang nam cai thien hon nua chat luong cuoc song dong bao cac dan toc thieu so hinh 5

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, ông Lương Nguyễn Minh Triết cũng đề ra các nhiệm vụ để để đồng bào DTTS tỉnh Quảng Nam phát triển hơn; khối đại đoàn kết toàn dân tộc cần được tăng cường, củng cố hơn: tiếp tục quán triệt, tạo nhận thức thống nhất và đầy đủ về vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài; huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội nhằm chăm lo, cải thiện hơn nữa chất lượng cuộc sống đồng bào các DTTS.

quang nam cai thien hon nua chat luong cuoc song dong bao cac dan toc thieu so hinh 6

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam.

Tiếp theo đó, tăng cường cơ hội để đồng bào được tiếp cận tốt hơn, công bằng hơn đối với thành quả phát triển KT - XH của đất nước và của tỉnh; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương thức triển khai thực hiện các chủ trương về công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực, phấn đấu vươn lên của đồng bào các DTTS, đoàn kết giúp đỡ nhau giảm nghèo bền vững nhằm ổn định cuộc sống, từng bước làm giàu chính đáng; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của cộng đồng dân tộc...

Đại hội cũng thông qua Quyết tâm thư với 5 nhiệm vụ như: Quyết tâm giữ vững và nâng cao tình đoàn kết anh em trong đại gia đình các dân tộc trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; Phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS trến 5%/ năm; Tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư, tranh thủ các nguồn lực đầu tư, phát huy nội lực phát triển kinh tế vùng đồng bào DTTS và miền núi…

quang nam cai thien hon nua chat luong cuoc song dong bao cac dan toc thieu so hinh 7

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông và các Đại biểu tham dự Đại hội tham gia ủng hộ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng do bão số 3.

Dịp này, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước đã vinh dự nhận được Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Các cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp phát triển các dân tộc Việt Nam cũng nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc”. 

Tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 12 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc giai đoạn 2019 - 2024.

Nhân dịp này, Ban tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Quảng Nam đã phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Các đại biểu đã ủng hộ với tổng số tiền hơn 82 triệu đồng.

Xem thêm

Xây dựng Phú Quốc là nơi đáng sống, điểm đến an toàn đối với du khách

Xây dựng Phú Quốc là nơi đáng sống, điểm đến an toàn đối với du khách

(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu phấn đấu xây dựng Phú Quốc trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; hướng tới mục tiêu "không ma túy, không tội phạm", là nơi đáng sống và là điểm đến an toàn đối với du khách trong và ngoài nước.

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

(CLO) Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 75-KL/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới (Chương trình số 31-Ctr/TW, ngày 28/7/2026).

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 1/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, có 7 bộ còn di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

(CLO) Chiều 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hai dự án trọng điểm trên địa bàn phường Tây Hồ: Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai và Dự án Nhà hát Ngọc Trai. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan công trình.

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

(CLO) Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) hướng tới bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công với nước.

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Bên lề Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ 22 diễn ra từ 1 - 7/8, các Đại sứ đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cùng tư duy chiến lược hoàn toàn mới, nhằm đưa công tác đối ngoại của Việt Nam thích ứng hiệu quả với bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

(CLO) Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế kết hợp trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

(CLO) Tuyến phố đi bộ mới của Hà Nội tại khu vực công viên Cầu Giấy sẽ mang định hướng "Thung lũng sáng tạo, không gian xanh và tinh hoa cốm Vòng". Đặc biệt, đây sẽ là mô hình phố đi bộ thông minh, quản lý giao thông 3 lớp và có khu ẩm thực trên xe lưu động.

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

(CLO) Đánh giá giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế là công việc đặc thù, phức tạp, đòi hỏi cao về năng lực và trí tuệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu thống nhất với đề xuất hỗ trợ tối đa 300% lương cho người trực tiếp tham gia vụ việc. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý cần bổ sung ngay các tiêu chí chặt chẽ về thời gian, điều kiện thụ hưởng và quy rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhằm bảo đảm hỗ trợ đúng người, đúng việc, đúng công sức.

Cỡ chữ bài viết: