Quảng Ninh: Thu hút FDI có chọn lọc, ưu tiên dự án xanh, sạch, thân thiện với môi trường

(CLO) Quảng Ninh đang nỗ lực hoàn thiện thể chế, chính sách để thu hút nhiều hơn nữa vốn FDI.Tuy nhiên, Quảng Ninh cũng xác định rõ ưu tiên hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, không thu hút đầu tư các dự án có nguy cơ tiềm ẩn gây ô nhiễm môi trường, công nghệ lạc hậu…

Ngày càng thu hút nhiều dự án FDI lớn

Tính đến hết tháng 9/2022, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 153 dự án FDI đang hoạt động sản xuất - kinh doanh, với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 10,31 tỷ USD. Trong đó, có 91 dự án tại địa bàn các khu công nghiệp, khu kinh tế với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 4,36 tỷ USD (bao gồm cả dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp); 62 dự án ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế với tổng vốn đầu tư trên 5,95 tỷ USD.

Đơn cử như tháng 7 mới đây, tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ninh năm 2022, Quảng Ninh đã trao giấy chứng nhận đầu tư dự án sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời cho Công ty TNHH công nghiệp Jinko Solar Việt Nam và dự án xây dựng nhà xưởng, nhà kho, văn phòng cho Công ty TNHH phát triển công nghiệp BW Bắc Tiền Phong với tổng vốn đầu tư 2 dự án 55,56 triệu USD.

quang ninh thu hut fdi co chon loc uu tien du an xanh sach than thien voi moi truong hinh 1

Nhà máy của Foxconn tại Khu Công nghiệp Đông Mai. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh cũng đã ký biên bản ghi nhớ với Công ty Cổ phần Hóa dầu Stavian Quảng Yên và Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong về dự án sản xuất hạt nhựa polyprobylene với tổng vốn đầu tư 1,5 tỷ USD; Dự án xây dựng nhà xưởng xây sẵn và nhà kho xây sẵn để cho thuê với vốn đầu tư dự kiến 23,8 triệu USD tại khu công nghiệp Bắc Tiền Phong.

Theo đại diện Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh, dự kiến cuối năm nay hoặc quý I/2023, tỉnh Quảng Ninh sẽ đón thêm nhiều nhà đầu tư lớn, như nhà đầu tư Thụy Điển Autolist đã quyết định đầu tư 100 - 150 triệu USD vào lĩnh vực sản xuất linh kiện, phụ tùng ô-tô.

Yếu tố môi trường được đặt lên hàng đầu

Với mục tiêu chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh”, Quảng Ninh đã định hướng thu hút FDI vào địa bàn tỉnh theo hướng hiệu quả, bền vững. Trong đó, ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, có giá trị gia tăng lớn, sử dụng hiệu quả đất đai và lao động, có nhiều sản phẩm xuất khẩu.

Theo ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh: Theo Kế hoạch 377-KH/TU, Quảng Ninh đã xây dựng một số chỉ tiêu thu hút đầu tư FDI trong giai đoạn 2021-2025, 2025-2030. Cụ thể như: Vốn đăng ký giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 2,5-3 tỷ USD; giai đoạn 2026-2030 khoảng 3-4,5 tỷ USD. Vốn thực hiện giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 1,5-2 tỷ USD; giai đoạn 2026-2030 khoảng 2-3 tỷ USD. Cùng với đó, đến năm 2025, tỷ lệ các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, bảo vệ môi trường, hướng đến công nghệ cao tăng trên 50% và 100% vào năm 2030 so với năm 2018. Tỷ lệ nội địa hóa bằng mức trung bình của cả nước (đạt mức 30% vào năm 2025 và đạt 40% vào năm 2030); tỷ trọng lao động qua đào tạo năm 2025 đạt 87,5% (trong đó tỷ lệ lao động đã qua đào tạo có chứng chỉ, bằng cấp đạt 50,8%); năm 2030 đạt trên 90%.

Trong công tác xúc tiến đầu tư tới đây, Quảng Ninh xác định đối tác, nhà đầu tư chiến lược nước ngoài trong giai đoạn sắp tới là các tập đoàn, các công ty xuyên quốc gia, đa quốc gia đến từ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu, Singapore, EU, Trung Đông; các công ty nhỏ và vừa (đối với ngành công nghiệp hỗ trợ) trong và ngoài nước có định hướng chiến lược phát triển mở rộng thị trường, cam kết đầu tư lâu dài tại Quảng Ninh. Tỉnh ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan toả, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

Như nhìn nhận của ông Nguyễn Văn Nhân - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đô thị Amata Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh có chủ trương để chọn lọc các nhà đầu tư. Đơn cử như các đơn vị đầu tư trong lĩnh vực: công nghệ cao, điện, điện tử, những ngành nghề xanh, sạch, thân thiện với môi trường. Đặc biệt, đối với những nhà đầu tư về đầu tư tại KKT Quảng Yên. Khu vực này có vị trí rất đặc biệt vì nó nằm trong vùng lõi, xung quanh là các đô thị như: TP. Hạ Long, Thị xã Quảng Yên, TP. Uông Bí và cách không xa Vịnh Hạ Long. Vì vậy, yếu tố môi trường được tỉnh Quảng Ninh và nhà đầu tư đặt lên hàng đầu.

"Quảng Ninh đang tiếp tục nghiên cứu, xây dựng nhiều cơ chế, chính sách mới để thu hút vốn FDI hiệu quả hơn. Trong đó, xác định rõ phương châm là chuyển từ “thu hút bằng mọi giá” sang “thu hút có chọn lọc”; từ “thu hút thụ động” sang “thu hút chủ động”; từ “thu hút dựa trên hiệu quả tài chính và quy mô dự án” sang “thu hút dựa trên hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường”. Qua đó, nhằm gia tăng hiệu quả những đóng góp của khối FDI vào sự phát triển của tỉnh theo hướng bền vững" - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tường Văn khẳng định.

Tiêu chí của tỉnh Quảng Ninh trong thu hút đầu tư nước ngoài nói chung và thu hút các dự án FDI Hàn Quốc nói riêng trong giai đoạn hiện nay là chủ động thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu. Với hệ thống cơ sở hạ tầng liên tục được đầu tư, hoàn thiện đạt đẳng cấp quốc tế cùng những cơ chế, chính sách cởi mở, thông thoáng, chắc chắn Quảng Ninh sẽ là "vùng đất vàng" cho nhà đầu tư.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Cỡ chữ bài viết: