Đầu tư dự án bãi tắm, cảng du lịch đồng bộ
Khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị từ lâu nổi tiếng với nhiều bãi biển đẹp, cát trắng, nước trong. Các bãi tắm ở khu vực này có lợi thế rất lớn là bãi biển thoai thoải, mực nước lài, cát mịn, sóng êm... Vì thế, thời gian qua tỉnh Quảng Trị đã tiến hành đầu tư hạ tầng du lịch hoàn chỉnh, nhằm đánh thức tiềm năng “tam giác du lịch biển” Cửa Tùng - Cửa Việt - Cồn Cỏ.
Men theo chiều dài bờ biển 15km từ phía Nam Cửa Tùng cho đến Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị đã đầu tư hệ thống hạ tầng du lịch kiên cố, bao gồm: Cảng du lịch Cửa Việt và 3 bãi tắm (bãi tắm Cửa Việt, cộng đồng Trung Giang, cộng đồng Gio Hải).
Theo đó, hệ thống hạ tầng du lịch này thuộc dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch tiểu vùng Mekong mở rộng giai đoạn 2 - Tiểu dự án tỉnh Quảng Trị do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị quản lý dự án. Dự án được đầu tư hơn 258 tỷ đồng (từ nguồn vay ADB và vốn đối ứng ngân sách nhà nước). Hiện nay, hạng mục 3 bãi tắm, cùng Cảng du lịch Cửa Việt đã hoàn thành, đang khai thác từng phần, tiến tới khai khác đồng bộ, hoàn chỉnh.
Trong đó, Cảng du lịch Cửa Việt đã đi vào khai thác hơn một năm nay, nhằm kết nối du lịch Cửa Việt với đặc khu Cồn Cỏ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khai thác tour du lịch tham quan, dã ngoại tại đặc khu Cồn Cỏ, cùng hệ sinh thái biển phong phú tại đặc khu này.
Mục tiêu của tỉnh Quảng Trị khi đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng du lịch biển kể trên nhằm “kéo” du khách về với vùng biển phía Nam, bao gồm cả du khách Lào, Đông Bắc Thái Lan… Ngoài ra, tỉnh Quảng Trị muốn phát triển du lịch cộng đồng nhằm tạo việc làm cho người dân ven biển khu vực này, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, giúp an sinh xã hội.
Khai thác du lịch 3 bãi tắm vào tháng 5, tháng 6
Theo tìm hiểu, hệ thống hạ tầng du lịch các bãi tắm cộng đồng Trung Giang, bãi tắm cộng đồng Gio Hải và bãi tắm Cửa Việt được nghiệm thu hoàn thành từ cuối năm 2024. Dự án tiếp tục được bàn giao về cho UBND xã Cửa Việt và UBND xã Bến Hải vào cuối năm 2025. Khi mùa du lịch hè đang chuẩn bị bước vào cao điểm, hệ thống hạ tầng du lịch 3 bãi tắm này đang được khẩn trương đấu giá, cho thuê để đưa vào phục vụ du khách.
Trong đó, tại bãi tắm Gio Hải có 9 quán rộng 132 m2, 20 quán rộng 176 m2; còn bãi tắm Cửa Việt có 4 quán rộng 300 m2.
Chủ tịch UBND xã Cửa Việt – ông Lê Văn Thông cho biết, ngay sau khi có quyết định phê duyệt đề án từ UBND tỉnh Quảng Trị, địa phương đã khẩn trương triển khai các phần việc cụ thể, phấn đấu bàn giao mặt bằng cho tiểu thương, người kinh doanh để khai thác du lịch vào giữa tháng 6/2026. “Đây là những hạng mục, nhà hàng đã được đầu tư kiên cố, đồng bộ về hạ tầng du lịch, kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng dịch vụ, trải nghiệm cho du khách. Địa phương sẽ sớm hoàn thành việc đấu giá, cho thuê mặt bằng để đưa các nhà hàng này vào khai thác càng sớm càng tốt”, ông Thông khẳng định.
Tương tự, đối với hạ tầng bãi tắm cộng đồng Trung Giang (xã Bến Hải), UBND tỉnh Quảng Trị cũng vừa có quyết định phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê đối với 13 quán (diện tích 250 m2/quán, kết cấu bê tông cốt thép, mái lá cọ). Chủ tịch UBND xã Bến Hải (tỉnh Quảng Trị) - ông Nguyễn Văn Hồng cho biết, dự kiến vào ngày 10/5 tới địa phương sẽ hoàn tất công tác đấu giá, cho thuê đối với toàn bộ mặt bằng kể trên. “Chúng tôi sẽ tiến hành bàn giao mặt bằng cho các cá nhân, doanh nghiệp khai thác trong tháng 5. Quan điểm của địa phương là sẽ sớm đưa bãi tắm vào hoạt động, vì khi đó sẽ có nhân sự quản lý tài sản, chống lãng phí tài sản công, tạo nguồn thu cho nhà nước, làm đẹp cảnh quan, cũng như kéo theo các dịch vụ, tạo việc làm cho bà con địa phương”, Chủ tịch UBND xã Bến Hải - ông Nguyễn Văn Hồng chia sẻ.
Trước việc hạ tầng du lịch 3 bãi tắm chuẩn bị đưa vào khai thác cho mùa du lịch hè 2026, ông Hoàng Tiến Sỹ (49 tuổi, một du khách), chia sẻ: “Tôi rất phấn khởi và đánh giá cao chủ trương đầu tư hệ thống hạ tầng du lịch tại các bãi tắm Cửa Việt, cộng đồng Trung Giang, cộng đồng Gio Hải. Điều này không chỉ giúp cho hạ tầng du lịch ven biển khu vực này hiện đại hơn, tiện ích hơn, mà còn giúp cho trải nghiệm của du khách cũng tốt hơn. Khi được khai thác đồng bộ, kỳ vọng khu vực này sẽ là một trong những “thỏi nam châm” thu hút khách du lịch đến với phía Nam Quảng Trị”, ông Sỹ nhận định.