Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều ngày 14/2 đến nay, trên địa huyện Hải Lăng và Triệu Phong đã xảy ra mưa lớn. Tổng lượng mưa từ ngày 14/2 đến ngày 16/2 phổ biến từ 30-70 mm. Một số nơi ở huyện Hải Lăng như: xã Hải Phong 215 mm, xã Hải Lâm 133 mm, xã Hải An 193mm,… gây ngập úng nhiều diện tích lúa trên địa bàn.
Đồng ruộng xã Hải Phong, huyện Hải Lăng ngập sâu trong nước.
Ông Hồ Xuân Hòe, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị cho biết: Tính đến 17 giờ ngày 16/2, diện tích lúa bị ngập úng trên 2.000 ha (huyện Hải Lăng 1.890 ha, huyện Triệu Phong 116 ha). Diện tích lúa bị ngập úng này đã được gieo sạ khoảng 1 tháng và vừa hoàn tất việc tỉa dặm, bón phân thúc đẻ nhánh. Bên cạnh đó, mưa lớn làm nước sông dâng cao khiến một số đoạn đê xung yếu trên địa bàn xã Hải Định, huyện Hải Lăng bị vỡ, nước tràn vào ruộng.
Nhiều máy bơm được huy động để bơm nước ra khỏi ruộng lúa.
Trước tình hình ảnh hưởng của thiên tai, Sở Nông nghiệp và PTNT đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị bố trí cán bộ bám sát đồng ruộng, phối hợp với các địa phương tổ chức gia cố bờ đê, bờ thửa. Huy động toàn bộ nhân lực vận hành các trạm bơm hết công suất (24 Trạm bơm điện và bổ sung hơn 120 máy bơm dầu để bơm tiêu úng). Đồng thời hướng dẫn người dân chăm sóc cây trồng sau khi nước rút.
Tính đến 10 giờ ngày 17/02/2023, đã tiêu úng được khoảng 600 ha (trên địa bàn huyện Triệu Phong đã tiêu úng 63 ha; huyện Hải lăng đã tiêu úng khoảng 537ha). Sau khi nước rút, cây lúa sinh trưởng và phát triển bình thường.
Diện tích ngập còn lại khoảng 1.400 ha (Hải Lăng 1.346 ha; Triệu Phong 53 ha). Lúa đang bị ngập trong nước từ 0,3 - 0,5m. Các địa phương vẫn đang tích cực tiêu úng.
Người dân và chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp ngăn nước.
Trước sự diễn biến phức tạp của thời tiết, ông Văn Tiến Đức, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Hải Lăng cho biết: Phòng đã hướng dẫn các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, thực hiện hiệu quả các biện pháp tiêu úng; vận hành tối đa công suất các trạm bơm điện. Tùy theo điều kiện thực tế để khoanh vùng, gia cố bờ vùng, bờ thửa, huy động thêm máy bơm lẻ để rút ngắn thời gian tiêu úng.