Quốc hội Israel bỏ phiếu về chính phủ mới, chấm dứt kỷ nguyên Netanyahu

(CLO) 12 năm nắm quyền của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dự kiến ​​kết thúc vào Chủ nhật (13/6) khi quốc hội bỏ phiếu thông qua chính phủ mới, mở ra một chính quyền đã cam kết hàn gắn một quốc gia đang bị chia rẽ gay gắt sau sự ra đi của nhà lãnh đạo phục vụ lâu nhất của đất nước.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào Chủ nhật 12/6 sau khi Quốc hội nước này bỏ phiếu thông qua chính phủ mới - Ảnh: Reuters

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào Chủ nhật 12/6 sau khi Quốc hội nước này bỏ phiếu thông qua chính phủ mới - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Nỗ lực cuối cùng của ông Benjamin Netanyahu: Trao quyền Thủ tướng Israel cho ông Gantz

Israel: Netanyahu chỉ trích hiệp ước liên minh là 'gian lận bầu cử lớn nhất'

Israel: Phe đối lập thành lập chính phủ liên minh, chờ Quốc hội phê duyệt

Ông Netanyahu, 71 tuổi, chính trị gia Israel nắm quyền lâu nhất trong thế hệ của ông, đã thất bại trong việc thành lập chính phủ sau cuộc bầu cử ngày 23 tháng 3 của Israel, lần thứ tư trong hai năm.

Nội các mới, sẽ tuyên thệ nhậm chức sau một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm Knesset (quốc hội Israel) mà họ dự kiến ​​sẽ giành được, đã được lãnh đạo phe đối lập trung tâm Yair Lapid và người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan Naftali Bennett phối hợp cùng nhau.

Bennett, một triệu phú công nghệ cao diều hâu, sẽ làm thủ tướng trong hai năm trước khi Lapid, một cựu người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng, tiếp quản nốt hai năm còn lại của nhiệm kỳ.

Hai nhà lãnh đạo này sẽ đứng đầu một chính phủ bao gồm các đảng phái từ khắp các vùng chính trị, trong đó đánh dấu lần đầu tiên một chính phủ đại diện cho 21% người thiểu số Ả Rập. Họ có kế hoạch chủ yếu tránh các động thái sâu rộng về các vấn đề quốc tế có tính chất nóng bỏng như chính sách đối với người Palestine trong khi tập trung vào cải cách trong nước.

Với ít hoặc không có triển vọng tiến triển trong việc giải quyết cuộc xung đột kéo dài nhiều thập kỷ với Israel, nhiều người Palestine sẽ không bị lay động trước sự thay đổi chính quyền, cho rằng ông Bennett có thể sẽ theo đuổi chương trình nghị sự của cánh hữu giống như Netanyahu.

Những người Israel tham gia một cuộc biểu tình hàng tuần chống lại Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, vào ngày cuối cùng của nhiệm kỳ thủ tướng của ông, gần dinh thự chính thức của ông ở Jerusalem ngày 12 tháng 6 năm 2021 ẢnhL REUTERS

Những người Israel tham gia một cuộc biểu tình hàng tuần chống lại Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, vào ngày cuối cùng của nhiệm kỳ thủ tướng của ông, gần dinh thự chính thức của ông ở Jerusalem ngày 12 tháng 6 năm 2021 ẢnhL REUTERS

Tạm biệt Bibi?

Trên sân khấu chính trị quốc tế, với vốn tiếng Anh trau chuốt và giọng nam trung bùng nổ, ông Netanyahu vốn rất ăn hình đã trở thành gương mặt đại diện cho Israel. Sau nhiệm kỳ thủ tướng đầu tiên của mình vào những năm 1990 và kể từ năm 2009, giành thêm bốn nhiệm kỳ liên tiếp, Netanyahu là một nhân vật phân cực, cả ở nước ngoài và trong nước.

Thường được gọi với biệt danh Bibi, ông Netanyahu được những người ủng hộ cứng rắn yêu mến và bị các nhà phê bình ghét bỏ. Phiên tòa xét xử cáo buộc tham nhũng đang diễn ra đối với Netanyahu sau những cáo buộc mà ông phủ nhận, chỉ càng làm khoét sâu thêm cách biệt quan điểm về nhà lãnh đạo này.   

Các đối thủ của ông từ lâu chỉ trích những gì họ coi là luận điệu gây chia rẽ của Thủ tướng Netanyahu, các thủ đoạn chính trị ám muội và sự khuất phục lợi ích nhà nước để phục vụ cho sự tồn vong chính trị của ông. Một số người đã gọi ông là “Bộ trưởng Tội phạm” và cáo buộc ông xử lý sai cuộc khủng hoảng COVID-19 và sự suy thoái kinh tế của chính phủ.

Các đối thủ của ông ăn mừng để đánh dấu sự kết thúc của kỷ nguyên Netanyahu bắt đầu vào cuối ngày thứ Bảy (12/6) bên ngoài dinh thự chính thức của ông ở Jerusalem, địa điểm diễn ra các cuộc biểu tình hàng tuần chống lại nhà lãnh đạo cánh hữu trong năm qua, nơi một biểu ngữ đen kéo dài trên tường có nội dung: "Bye Bye, Bibi, Bye bye ". Những người biểu tình ca hát, đánh trống và nhảy múa vì sự kiện này.

Nhưng đối với lượng cử tri đông đảo và trung thành của Thủ tướng Netanyahu, sự ra đi của "Vua Bibi" là điều khó có thể chấp nhận. Những người ủng hộ ông tức giận bởi những gì họ thấy khi đất nước quay lưng lại với một nhà lãnh đạo tận tâm với an ninh của mình và một bức tường thành chống lại áp lực quốc tế đối với bất kỳ bước nào có thể dẫn đến một nhà nước Palestine, ngay cả khi ông thúc đẩy các thỏa thuận ngoại giao với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Bahrain, Maroc và Sudan.

Tuy nhiên, không có động thái nào trong số đó, cũng như vai trò của ông trong việc đảm bảo vắc xin COVID-19 cho chiến dịch tiêm chủng đánh bại thế giới của đất nước, đủ để mang lại cho đảng Likud của ông Netanyahu đủ số phiếu bầu để đảm bảo cho ông nhiệm kỳ thứ sáu tại vị.

Đặc biệt, Bennett đã gây ra sự tức giận từ bên trong phe cánh hữu vì đã phá vỡ cam kết tranh cử bằng cách hợp lực với Lapid. Ông biện minh cho động thái này khi nói rằng một cuộc bầu cử khác, có thể được gợi ý để thành lập một chính phủ khác, sẽ là một thảm họa đối với Israel.

Cả ông và Lapid đều cho biết họ muốn thu hẹp những chia rẽ chính trị và đoàn kết người Israel dưới một chính phủ sẽ làm việc chăm chỉ cho tất cả công dân của mình.

Nội các của họ phải đối mặt với những thách thức đáng kể về ngoại giao, an ninh và tài chính: Iran, một lệnh ngừng bắn mong manh với các chiến binh Palestine ở Gaza, một cuộc điều tra tội ác chiến tranh của Tòa án Hình sự Quốc tế và sự phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19.

Trên hết, liên minh các đảng chắp vá của họ chỉ chiếm đa số trong quốc hội, 61 trong số 120 ghế của Knesset, và vẫn sẽ phải cạnh tranh với Netanyahu - người chắc chắn sẽ là người đứng đầu phe đối lập. Và không ai loại trừ sự trở lại của ông Netanyahu.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: