Quy hoạch điện VIII chậm tiến độ: Nhiều cơ quan cùng sốt ruột

(NB&CL) Việc Quy hoạch điện VIII chậm tiến độ dẫn đến chưa triển khai được các dự án phát triển điện năng, ảnh hưởng đến thực hiện các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm của Việt Nam.

Nhiều cơ quan cùng sốt ruột vì Quy hoạch điện VIII chậm tiến độ

Cuối năm 2021, Bộ Công Thương đã chính thức trình Chính phủ dự thảo Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045 (Quy hoạch điện VIII).

Có thể nói, Quy hoạch điện VIII là cơ sở pháp lý căn bản để triển khai các dự án nguồn và lưới điện, đáp ứng nhu cầu về điện cho phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Tuy nhiên, qua nhiều lần chỉnh sửa và đệ trình lại, cho tới nay, dự thảo Quy hoạch điện VIII vẫn chưa được thông qua.

Theo đánh giá của Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Quy hoạch điện VIII là quy hoạch ngành quốc gia rất quan trọng. Tuy nhiên, tiến độ lập quy hoạch chậm dẫn đến chưa triển khai được các dự án phát triển điện năng, ảnh hưởng đến thực hiện các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

quy hoach dien viii cham tien do nhieu co quan cung sot ruot hinh 1
Ông Kenneth Atkinson - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Anh quốc tại Việt Nam kiến nghị Chính phủ sớm hoàn thiện Quy hoạch điện VIII, trong đó ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo để giảm thiểu tác động tiêu cực của sản xuất điện đối với môi trường.

Theo giải thích của Bộ Công Thương, có nhiều lý do dẫn đến việc Quy hoạch điện VIII phải điều chỉnh nhiều lần, dẫn đến việc chậm tiến độ phê duyệt. Ví dụ, như trong năm 2022, Bộ Công Thương phải sửa đổi Quy hoạch điện VIII để phù hợp với những cam kết tại COP26, phấn đấu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 nhằm xây dựng một nền kinh tế carbon thấp bằng chuyển đổi sang năng lượng sạch.

Trong khi đó, ông Đặng Hoàng An - Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết: Trong dự thảo Quy hoạch điện VIII đặt ra 3 mục tiêu quan trọng, cần phải được đồng bộ nhưng đang gặp phải rất nhiều thách thức.

Thứ nhất, mục tiêu quan trọng nhất của Quy hoạch điện VIII là bảo đảm an ninh năng lượng. Thứ hai là thực hiện quá trình chuyển đổi năng lượng một cách mạnh mẽ để đạt mục tiêu các cam kết vào 2050.

Đồng thời, một mục tiêu rất quan trọng mà Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo là cần phải bảo đảm tiếp cận năng lượng của nền kinh tế và người dân với một chi phí hợp lý.

Tuy nhiên, Bộ Công Thương đang cùng lúc xây dựng một số nhiệm vụ khác cũng liên quan tới việc phát triển điện năng, trong đó có 3 dự luật rất quan trọng trong việc phát năng lượng quốc gia.

Thứ nhất là sửa đổi Luật Điện lực, hai là sửa đổi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và ba là xây dựng mới một luật về năng lượng tái tạo và phát triển ngành công nghiệp năng lượng tái tạo nội địa để bảo đảm nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế và giảm giá thành sản xuất điện năng.

Dù vậy, Thứ trưởng Đặng Hoàng An tiết lộ: Thủ tướng Chính phủ đang yêu cầu Bộ Công Thương sớm hoàn thiện Quy hoạch điện VIII và Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mới đây, vào đầu tháng 3/2023, Văn phòng Chính phủ tiếp tục có văn bản “thúc” Bộ Công Thương hoàn thành Quy hoạch điện VIII.

Các nhà đầu tư nước ngoài hối thúc Việt Nam sớm phê duyệt Quy hoạch điện VIII

Có thể nói, Quy hoạch điện VIII rất quan trọng, đây là căn cứ cho nhiều quy hoạch ngành khác có liên quan và cơ sở để triển khai các dự án điện trên phạm vi cả nước, đặc biệt khi còn nhiều dự án nguồn điện, lưới điện vẫn chưa được đưa vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh trước đó, dù đã có những thay đổi nhất định về phụ tải.

Bên cạnh đó, với chủ trương chuyển đổi từ các nguồn điện truyền thống gây ô nhiễm môi trường sang nguồn điện sạch, các nhà đầu tư nước ngoài đang rất quan tâm vào ngành năng lượng tái tạo, nhất là điện gió và điện gió ngoài khơi tại Việt Nam. Tuy nhiên, mọi thứ đều phải chờ đợi Quy hoạch điện VIII được thông qua.

Ông Hoàng Tiến Dũng - Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương nêu ví dụ về việc cần sớm phê duyệt Quy hoạch điện VIII. Theo ông Dũng, với các dự án điện cần phải có thời gian tương đối dài thì để thực hiện, như lưới điện có thể chỉ cần 2-3 năm, nhưng nguồn điện có thể phải cần đến 5-6-7 năm.

Chính vì vậy, để có cơ sở để đảm bảo cung ứng điện cho những năm tới thì Quy hoạch điện VIII phải được duyệt.

“Đối với nhiều nguồn điện, lưới điện đã có những bước thay đổi, phụ tải điện cũng đã có những thay đổi, cho nên cần phải được cập nhật, bổ sung những dự án, đặc biệt là lưới điện cung cấp điện cho miền Bắc, bởi vì tốc độ tăng trưởng phụ tải ở đây nó đã thay đổi”, ông Dũng nói.

Ông Dũng nhấn mạnh: Trước đây, Việt Nam, đã có Quy hoạch điện VII, nhưng một số dự án lưới điện, nguồn điện chưa có và phải bổ sung vào Quy hoạch điện VIII, cho nên Quy hoạch điện VIII phải được duyệt thì các cơ sở triển khai các dự án đó…

Hoặc, đối với các dự án điện gió ngoài khơi, khung thời gian phát triển thậm chí kéo dài tới 5-11 năm, bao gồm các bước: khảo sát, cấp phép, phát triển dự án, chuẩn bị thi công, thi công, chạy thử....

Trong khi đó, Việt Nam đặt mục tiêu 7.000MW điện gió ngoài khơi vào năm 2030, hiện đã bước sang năm 2023, nếu Quy hoạch điện VIII không được phê duyệt kịp thời thì mục tiêu này nói riêng và các mục tiêu khác về quy hoạch điện lực sẽ khó mà thực hiện được”, ông Dũng nói.

Trong khi đó, ông John Rockhold - chuyên gia nghiên cứu về điện và năng lượng cho biết: Tinh thần của Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị và dự thảo Quy hoạch điện VIII đều đặt ra mục tiêu phát triển nguồn năng lượng xanh và bền vững, điều này không chỉ bảo đảm an ninh năng lượng mà còn phải đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các quy hoạch tổng thể ngành.

Tuy nhiên, việc thực hiện quá trình chuyển đổi này không thể dựa hoàn toàn vào nguồn lực quốc gia, thay vào đó, ông John Rockhold đánh giá cần phải có những chính sách hấp dẫn để thu hút sự tham gia của khu vực tư nhân, về cả khía cạnh tài chính và kỹ thuật.

Trong Nghị quyết 55 và Dự thảo Quy hoạch điện VIII, ước tính việc chuyển đổi sang nguồn điện sạch cần khoảng 16 tỷ USD. Với số tiền này, Việt Nam cần tạo ra khung pháp lý và cơ chế thu hút nguồn vốn đầu tư từ khu vực tư nhân. Chúng tôi tự tin rằng khung pháp lý phù hợp sẽ khuyến khích dòng vốn chảy vào Việt Nam”, ông John Rockhold nhấn mạnh.

Ông John Rockhold đánh giá: Việc lập Quy hoạch điện VIII là một quá trình cần thời gian, tuy nhiên, không còn nhiều thời gian để các nhà đầu tư thực hiện những cam kết và mục tiêu mà họ đã đặt ra trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Nhiều công ty sản xuất cần thể hiện cho khách hàng và cổ đông thấy tiến triển qua từng năm trong việc thực hiện những cam kết và mục tiêu tăng trưởng xanh. Do đó, chúng tôi hy vọng có được sự hỗ trợ của Chính phủ để các dự án điện không nối lưới có thể được triển khai trong năm nay”, ông John Rockhold nói.

Ông Nagaoka Teketoshi - Chủ tịch Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (JCCI) tại Việt Nam đã đề xuất với Bộ trưởng Bộ Công Thương về dự thảo tổng sơ đồ phát triển điện VIII. Trong đó, đơn vị này mong muốn hợp tác thông qua xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài nhằm giúp công tác điện ổn định và chuyển đổi năng lượng thực tế.

Định Trần

Xem thêm

NHAAN Resort & Spa Hoi An: khi bản sắc Việt bước vào hệ sinh thái hospitality toàn cầu

NHAAN Resort & Spa Hoi An: khi bản sắc Việt bước vào hệ sinh thái hospitality toàn cầu

Sự hiện diện ngày càng rõ nét trong phân khúc hospitality cao cấp đang thể hiện một hướng đi chiến lược khác biệt của Tập đoàn Đạt Phương. Với NHAAN Resort & Spa Hoi An – khu nghỉ dưỡng đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á phát triển theo dòng Tapestry Collection cho thấy doanh nghiệp không chỉ bổ sung một dự án vào danh mục đầu tư, mà còn đặt dấu mốc đáng chú ý trên hành trình tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị hospitality toàn cầu.

F88 chuẩn bị chào bán hơn 22 triệu cổ phiếu, đặt mục tiêu phục vụ 5 triệu khách hàng vào năm 2030

F88 chuẩn bị chào bán hơn 22 triệu cổ phiếu, đặt mục tiêu phục vụ 5 triệu khách hàng vào năm 2030

CTCP Đầu tư F88 (mã chứng khoán: F88) dự kiến huy động khoảng 1.564 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, tạo thêm nguồn lực để mở rộng hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp đồng thời đặt mục tiêu nâng số lượng khách hàng phục vụ từ khoảng 1,6 triệu hiện nay lên 5 triệu khách hàng vào năm 2030.

Lực mua châu Á trở thành điểm tựa mới của giá vàng

Lực mua châu Á trở thành điểm tựa mới của giá vàng

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu đầu tư tại Mỹ suy yếu vì lãi suất cao, lực mua từ các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương châu Á được kỳ vọng sẽ trở thành động lực chính hỗ trợ giá vàng trong nửa cuối năm.

Yêu cầu tuyệt đối không găm xăng dầu chờ tăng giá

Yêu cầu tuyệt đối không găm xăng dầu chờ tăng giá

(CLO) Trước diễn biến của thị trường xăng dầu thế giới, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước vừa có văn bản đề nghị các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu chủ động tạo nguồn, bảo đảm cung ứng đầy đủ cho hệ thống phân phối, tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn nguồn cung trong bất kỳ tình huống nào.

Giá vàng, bạc đi ngang trước báo cáo việc làm của Mỹ

Giá vàng, bạc đi ngang trước báo cáo việc làm của Mỹ

(CLO) Giá vàng và bạc giao ngay tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 1/7 khi giới đầu tư thu hẹp các vị thế bán khống trước thời điểm Mỹ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) tháng 6. Tuy nhiên, đà phục hồi của hai kim loại quý vẫn bị hạn chế bởi đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao.

Hải quan Việt Nam đề xuất thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện tại Hội đồng WCO

Hải quan Việt Nam đề xuất thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện tại Hội đồng WCO

(CLO) Tham dự Kỳ họp Hội đồng lần thứ 147/148 của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) diễn ra tại Brussels (Bỉ), Hải quan Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò chủ động trong các sáng kiến về chuyển đổi số, quản trị dữ liệu và tăng cường hợp tác quốc tế nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hải quan trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động.

Agribank được Bộ Công an tặng Bằng khen trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Agribank được Bộ Công an tặng Bằng khen trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 30/6/2026, tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 do Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) tổ chức, Agribank vinh dự được Bộ Công an tặng Bằng khen vì có thành tích trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cùng với đó, Agribank được công nhận đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự"; Văn phòng Trụ sở chính, Ban Quản lý đầu tư nội ngành và hai lãnh đạo Agribank được Cục trưởng Cục An ninh kinh tế tặng Giấy khen.

Xôn xao clip nghi chuột bò qua khu chế biến, GS25 liên tiếp ra thông báo

Xôn xao clip nghi chuột bò qua khu chế biến, GS25 liên tiếp ra thông báo

(CLO) Đoạn clip ghi lại hình ảnh nghi một con chuột xuất hiện tại khu vực chế biến thực phẩm của một cửa hàng GS25 đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Sau vụ việc, doanh nghiệp đã hai lần phát đi thông báo, đồng thời tạm dừng hoạt động một cửa hàng để rà soát.

Công ty Điện lực Quảng Ninh đồng hành cùng khách hàng phát triển điện mặt trời

Công ty Điện lực Quảng Ninh đồng hành cùng khách hàng phát triển điện mặt trời

Trước dự báo sản lượng điện thương phẩm năm 2026 sẽ chạm mốc kỷ lục 7,35 tỷ kWh, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã chủ động đẩy mạnh và đồng hành cùng khách hàng phát triển các nguồn điện tại chỗ nhằm đảm bảo cung ứng năng lượng an toàn, phục vụ tốt nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân.

Giữ màu xanh cho đất, vun đắp tương lai từ những cánh rừng Đường 9

Giữ màu xanh cho đất, vun đắp tương lai từ những cánh rừng Đường 9

Giữa đại ngàn Trường Sơn, những cánh rừng xanh trải dài không chỉ mang lại nguồn lợi kinh tế mà còn trở thành "lá phổi xanh" gìn giữ môi trường và sinh kế cho người dân. Hơn 50 năm qua, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 đã kiên trì theo đuổi con đường phát triển lâm nghiệp bền vững, lấy con người làm trung tâm, lấy trách nhiệm với thiên nhiên làm nền tảng để tạo dựng những giá trị xanh cho quê hương Quảng Trị.

Nga tăng mạnh xuất khẩu dầu thô giữa đà giảm của giá dầu

Nga tăng mạnh xuất khẩu dầu thô giữa đà giảm của giá dầu

(CLO) Nga đang đẩy mạnh xuất khẩu dầu thô lên mức cao nhất kể từ năm 2022, nhưng đà lao dốc của giá dầu cùng nhu cầu suy yếu từ các thị trường lớn khiến lượng dầu tồn trữ trên biển gia tăng và gây sức ép lên nguồn thu từ xuất khẩu.

Cỡ chữ bài viết: