Quyết tâm đẩy lùi buôn lậu, hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ đến năm 2030

(CLO) Bộ Tài chính đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 397/NQ-CP, xác lập Kế hoạch hành động tổng thể nhằm đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong giai đoạn đến năm 2030.

Nhiều chuyên án lớn bị bóc gỡ, thị trường ghi nhận chuyển biến rõ nét

Ngày 9/12/2025, Cục Hải quan phát đi thông cáo tuyên truyền Nghị quyết số 397/NQ-CP về Kế hoạch hành động của Chính phủ trong công tác đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030.

Theo Cục Hải quan, việc triển khai Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 15/5/2025 và Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 17/5/2025 đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng chức năng trên mọi lĩnh vực và địa bàn. Các chiến dịch được tổ chức đồng bộ, phát huy tối đa nguồn lực và sức mạnh tổng hợp trong công tác tấn công, trấn áp tội phạm.

Kết quả đạt được cho thấy hiệu quả rõ rệt và những chuyển biến tích cực, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Lực lượng Hải quan tăng cường chống
Lực lượng Hải quan đẩy mạnh các biện pháp phòng chống hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ (Ảnh minh họa)

Thời gian qua, nhiều đường dây lớn đã bị phát hiện và triệt phá, liên quan đến sản xuất và kinh doanh thuốc chữa bệnh giả, sữa giả, thực phẩm chức năng giả, mỹ phẩm giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc. Trong đó có các vụ việc như sản xuất, quảng cáo và phân phối sữa giả của Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood, Công ty ZHolding; vụ sản xuất thực phẩm chức năng giả của Công ty TNHH Công nghệ Herbitech và Công ty Mediphar; vụ sản xuất, mua bán thuốc chữa bệnh và thuốc phòng bệnh giả tại Thanh Hóa và nhiều địa phương khác; vụ quảng cáo sai sự thật về công dụng của kẹo rau củ Kera; hay vụ sản xuất dầu ăn chăn nuôi dùng cho người của Công ty Nhật Minh Food.

Các đối tượng vi phạm đã lợi dụng sơ hở trong cơ chế, chính sách và khâu thực thi pháp luật để trục lợi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ổn định và phát triển kinh tế xã hội, xâm hại quyền lợi người tiêu dùng, làm suy giảm niềm tin của nhân dân và tạo dư luận bức xúc trong xã hội.

Trong bối cảnh đó, Cục Hải quan đã triển khai đồng bộ các biện pháp tấn công, trấn áp buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên phạm vi toàn quốc. Nhiều đường dây sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng bị bóc gỡ, cho thấy sự chuyển biến rõ rệt trong thực thi pháp luật, đồng thời củng cố niềm tin của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Kế hoạch hành động đến năm 2030 với tinh thần không khoan nhượng

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và yêu cầu tiếp tục siết chặt kỷ cương quản lý thị trường, Bộ Tài chính và Cục Hải quan đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 397/NQ-CP ngày 5/12/2025 về Kế hoạch hành động đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030.

Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch là kiên quyết phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và tiến tới chấm dứt tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, tuyên chiến không khoan nhượng. Qua đó nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân và doanh nghiệp, bảo đảm an ninh và an toàn sức khỏe cộng đồng, giữ vững trật tự xã hội và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững.

Kế hoạch đặt ra yêu cầu đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, củng cố tổ chức bộ máy đủ mạnh, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của các bộ, ngành và chính quyền địa phương hai cấp. Đồng thời xây dựng cơ chế, chính sách để người dân và doanh nghiệp tham gia tích cực vào công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Bên cạnh đó, Kế hoạch hướng tới tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, nâng cao ý thức tự giác chấp hành chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong toàn xã hội, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân.

Một trong những mục tiêu cụ thể là bảo đảm 100% cán bộ, công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ có đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm cao, đủ năng lực và liêm chính, không bị chi phối hay thao túng. Các trường hợp bao che, tiếp tay cho sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh với tinh thần không nhân nhượng, không có vùng cấm và không có ngoại lệ.

Song song với đó, 100% cơ quan, đơn vị thực thi nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sẽ được trang bị và ứng dụng khoa học công nghệ, phương tiện và thiết bị hiện đại. Các yêu cầu về tài chính, chuyển đổi số và cơ sở dữ liệu cũng được đặt ra nhằm tăng cường hiệu quả quản lý, giám sát và kiểm soát hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: