Quyết tâm giảm nghèo bền vững hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện tại Đắk Lắk

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, đến tháng 3/2025, tỉnh đã giải ngân trên 2.100 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, đạt 68,7% kế hoạch vốn được giao. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số đã giảm mạnh từ 26,74% (năm 2021) xuống còn 13,71% vào cuối năm 2024, tương đương giảm gần một nửa số hộ nghèo. Tỉnh đã hỗ trợ hơn 1.000 hộ xây dựng nhà ở, đầu tư xây dựng và duy tu gần 550 công trình hạ tầng thiết yếu tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tổ chức hàng chục lớp xóa mù chữ, dạy nghề, phát triển sản xuất và phục hồi các giá trị văn hóa truyền thống.

giam-ngheo1.jpg
Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Nguyễn Lâm Thành phát biểu tại buổi làm việc tại tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: H.L)

Tuy nhiên, Đắk Lắk cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, như: thủ tục hành chính phức tạp, văn bản hướng dẫn còn thiếu và chồng chéo, quỹ đất để bố trí cho hộ nghèo còn hạn chế, định mức hỗ trợ còn thấp so với thực tế. Việc huy động các nguồn lực ngoài ngân sách vẫn chưa đạt kỳ vọng, và tiến độ triển khai một số tiểu dự án còn chậm do vướng mắc cơ chế.

Địa phương kiến nghị Chính phủ sớm phân bổ phần vốn đầu tư phát triển còn thiếu theo kế hoạch trung hạn, xem xét tăng mức hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho phù hợp với thực tế. Tỉnh cũng đề xuất điều chỉnh chính sách tín dụng ưu đãi và lồng ghép linh hoạt hơn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia để đảm bảo hiệu quả triển khai.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Nguyễn Lâm Thành đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Đắk Lắk đạt được, nhất là trong công tác giảm nghèo, cải thiện hạ tầng và phát huy nội lực cộng đồng.

Đồng thời ông Nguyễn Lâm Thành đề nghị: “Phải tập trung theo hướng sản xuất lớn, thay đổi được tập quán quan hệ sản và tổ chức lại lực lượng sản xuất và đây cũng là đặc tính của kinh tế vùng dân tộc đó là tính liên kết. Thứ hai là sản xuất theo chuỗi liên kết để nâng cao hiệu lực, hiệu quả sản xuất thì đấy mới là hướng căn cơ. Tôi đề nghị các đồng chí định hướng lại những nội dung như vậy”.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Đắk Lắk, Đoàn đã đến khảo sát thực tế tại một số xã thuộc huyện Lắk và huyện Ea Súp, trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân và chính quyền cơ sở để phục vụ công tác giám sát, hoàn thiện chính sách và đảm bảo tính thực tiễn, hiệu quả của chương trình trong giai đoạn tới.

Tuy còn không ít vướng mắc, nhưng chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021–2030. Giai đoạn I từ năm 2021–2025, tại Đắk Lắk đã đạt kết quả ấn tượng khi tỉnh đã giảm được một nửa số hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số so với năm 2021.

giam-ngheo.jpg
Phó chủ tịch tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác Hội đồng Dân tộc của Quốc hội (Ảnh: H.L).

Đây là kết quả được đưa ra tại buổi làm việc giữa Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc Quốc hội với Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021–2030 (giai đoạn I từ năm 2021–2025) tại địa phương.

Công cuộc giảm nghèo tại tỉnh Đắk Lắk không chỉ là câu chuyện của chính quyền, mà là sự nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị và từng hộ gia đình. Thành công trong thời gian qua là minh chứng rõ ràng cho một chiến lược đúng đắn, toàn diện và thực chất.

Để giữ vững kết quả và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, tỉnh cần tiếp tục phát huy nội lực, đồng thời tranh thủ tối đa sự hỗ trợ từ Trung ương, các tổ chức xã hội, để không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: