Rộ clip tố "giáo viên nâng điểm", ĐH Kinh tế quốc dân quyết làm rõ và xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm

Thứ bảy, 02/10/2021 09:14 AM - 0 Trả lời

(CLO) Clip "tố cáo" có những câu nói dễ khiến người nghe liên tưởng tới việc nâng điểm ngoài quy định như: "Nốt đi, có các thầy nâng đỡ rồi", "Nhớ tên con anh này để tẹo chấm"... Trước thông tin này, Trường Đại học Kinh tế quốc dân đã chia sẻ về vấn đề này trên fanpage chính thức.

Vụ việc xảy ra trên mạng xã hội đang gây xao động tâm lý nhiều sinh viên và phụ huynh có con em học tại Đại học Kinh tế quốc dân. 

Bắt nguồn từ bài đăng trên một diễn đàn mạng xã hội, kèm theo clip tố giảng viên Đại học Kinh tế quốc dân nâng điểm cho sinh viên vì "là người nhà, người quen".

Người đăng clip tố cáo lên diễn đàn chia sẻ: "Đây là một đoạn video ngắn do một bạn giấu tên ghi hình lại trong buổi meeting về việc nâng đỡ điểm, chạy vào chương trình xxx dựa vào các mối quan hệ lộ liễu, công khai...".

Tiêu đề bài viết "giật gân" kèm theo clip làm "bằng chứng" có những câu nói dễ khiến người nghe liên tưởng tới việc nâng điểm ngoài quy định như: "Còn một trường hợp nữa là cháu của anh...", "Nốt đi, có các thầy nâng đỡ rồi", "Con anh ấy điểm thấp không vào được thì chết", "Nhớ tên con anh này để tẹo chấm"...

Những yếu tố trên đã khiến cho bài viết này nhanh chóng gây xôn xao cộng đồng mạng. Hiện tại, chưa thể xác định danh tính người đăng bài, cũng như tính chính xác của các nội dung người này đưa ra tố cáo do bài viết đã bị xóa. Dẫu vậy, nhiều cư dân mạng đã kịp chụp màn hình, lưu video, chia sẻ lại trên nhiều diễn đàn khác.

ro clip to giao vien nang diem dh kinh te quoc dan quyet lam ro va xu ly nghiem neu phat hien sai pham hinh 1

Bài đăng trên fanpage của ĐH Kinh tế quốc dân về vụ việc. Ảnh: TL

Trước thông tin này, Trường Đại học Kinh tế quốc dân đã nhanh chóng đăng tải bài viết trên fanpage chính thức của trường.

Theo đó nhà trường khẳng định đã giao cho đơn vị chức năng tiến hành xác minh sự việc, đồng thời thể hiện rõ quan điểm sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm. Cụ thể như sau:

"Về một clip được chia sẻ trên một số trang mạng xã hội.

Quý độc giả, quý phụ huynh, các em học sinh và sinh viên yêu mến.

Hiện nay, một số trang mạng xã hội đang chia sẻ một clip có nghi ngờ liên quan đến hoạt động thi của trường. Trường đã giao cho đơn vị chức năng tiến hành xác minh sự việc, tổ chức rà soát toàn bộ các công tác có liên quan.

Nhà trường khẳng định, nếu phát hiện sai phạm thì sẽ xử lý nghiêm, đảm bảo tính liêm chính học thuật, các hoạt động minh bạch, khách quan, công bằng và theo đúng quy chế".

Hiện tại, Đại học Kinh tế quốc dân đang theo dõi cơ quan chức năng điều tra vụ việc.

Liên quan tới clip đang xác minh này, sinh viên ĐH Kinh tế quốc dân bày tỏ ý kiến về vụ việc này ở các diễn đàn như: "Mong nhà trường xem xét kĩ lưỡng để đảm bảo tính công bằng giữa các thí sinh"; "Mong nhà trường làm việc công tâm để cơ hội của các tân sinh viên là như nhau"...

Một số ý kiến đặt ra sự hoài nghi về tính chính xác của clip nói trên, có người cho rằng clip có thể được dàn dựng để bôi nhọ danh dự. Cũng có ý kiến cho rằng nhà trường cần sớm có câu trả lời chính xác để trả lời dư luận.

Ngày 15/9 vừa qua, Trường Đại học Kinh tế quốc dân công bố điểm chuẩn đầu vào năm nay. Điểm chuẩn của ngành học cao nhất là 28,30; ngành thấp nhất cũng trên 26 điểm. Đại học Kinh tế quốc dân là một trong những trường đại học hàng đầu cả nước về chất lượng cũng như số lượng sinh viên đầu vào hàng năm.

PV

Tin khác

Yêu cầu xử lý việc liên kết đào tạo với nước ngoài không đúng quy định

Yêu cầu xử lý việc liên kết đào tạo với nước ngoài không đúng quy định

(CLO) Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiện tượng việc tổ chức thực hiện hợp tác, đầu tư của nước ngoài tại một số cơ sở giáo dục chưa đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Giáo dục
Hà Nội công bố phương án tuyển sinh trường THPT chuyên

Hà Nội công bố phương án tuyển sinh trường THPT chuyên

(CLO) Học sinh tham gia tuyển sinh lớp chuyên phải qua sơ tuyển và thi, lấy điểm từ cao xuống thấp.

Giáo dục
Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo 'Dinh dưỡng trong học đường'

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo "Dinh dưỡng trong học đường"

Hội thảo "Dinh dưỡng trong học đường" do Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phối hợp cùng Công ty Ajinomoto Việt Nam tổ chức.

Giáo dục
Bài 1: Mua danh ba vạn hay bán danh…ba đồng?

Bài 1: Mua danh ba vạn hay bán danh…ba đồng?

(CLO) Hiện nay, nhiều người được gắn với danh xưng giáo sư, tiến sĩ tuy nhiên lại chưa được nhà nước công nhận mà do một vài tổ chức nước ngoài phong tặng. Điều này đang gây ra tranh cãi, liệu giá trị của những danh xưng này đến đâu?

Giáo dục
Tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam - Angola

Tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam - Angola

(CLO) Chuyến thăm và làm việc tại Angola của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, với tư cách đại diện Chính phủ Việt Nam, là minh chứng sinh động cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, là dấu mốc quan trọng và ý nghĩa đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Giáo dục