Rộn ràng ngày giáp Tết ở làng hoa lớn nhất xứ Thanh

(CLO) Những ngày giáp Tết, làng hoa Đông Cương (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) - vựa hoa lớn nhất xứ Thanh trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Trên những cánh đồng hoa bạt ngàn, người dân tất bật xuống giống, chăm bón, canh từng nhịp thời tiết để chuẩn bị cho mùa hoa Tết mang theo kỳ vọng về một cái Tết ấm no, đủ đầy.

Chỉ còn ít tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khắp các cánh đồng hoa ở Đông Cương đã bước vào giai đoạn chăm sóc cao điểm. Không còn cảnh làm đất hay xuống giống như đầu vụ, thời điểm này người trồng hoa tập trung chỉnh nụ, bấm ngọn, căn thời điểm nở để hoa bung sắc đúng dịp Tết.

Ảnh chụp Màn hình 2026-01-26 lúc 09.09.14
Người dân chủ động che lưới cho hoa để nợ đúng độ Tết

Từ sáng sớm đến chiều muộn, bà con luôn có mặt ngoài đồng để tưới nước giữ ẩm, tỉa lá sâu, kiểm tra từng luống hoa. Công việc gần như liên tục, phụ thuộc chặt chẽ vào thời tiết và tốc độ phát triển của từng giống cây.

Theo người dân, năm nay thời tiết tương đối thuận lợi, các loại hoa chủ lực như cúc, hồng, đồng tiền… sinh trưởng tốt, hứa hẹn cho một vụ hoa Tết đạt chất lượng.

2878a372702efe70a73f.jpg
Các luống hoa hồng được người dân thu hoạch phục vụ dịp trước Tết

Người dân cho biết, năm nay thời tiết tương đối thuận lợi, trên những luống hoa cúc, hoa hồng, đồng tiền... cây hoa đang phát triển tốt, hứa hẹn bung nở đúng dịp.

Ông Đỗ Huy Luật (45 tuổi) cho hay: “Gia đình tôi năm nay trồng 20 vạn cây cúc cánh dài và cúc màu cho vụ tết. Thời điểm bây giờ là lúc quan trọng nhất. Hoa phát triển rất nhanh nên bà con phải túc trực liên tục. Chỉ cần lỡ một đợt nắng gắt hay lạnh sâu là ảnh hưởng ngay đến nụ và chất lượng hoa vào tết”.

Ảnh chụp Màn hình 2026-01-26 lúc 09.08.30
Các luống hoa cúc nở rộ sẵn sàng đưa ra thị trường

Tại các vườn hoa hồng, hoa cúc – nhóm hoa chủ lực của làng hoa Đông Cương việc chăm sóc được thực hiện kỹ lưỡng hơn cả. Để tránh hoa nở sớm, nhiều hộ chủ động che lưới, điều tiết ánh sáng, lượng nước tưới. Một số nhà vườn còn lắp đặt hệ thống chiếu sáng ban đêm nhằm giữ nhiệt, giúp hoa sinh trưởng ổn định và nở đúng thời điểm.

Bà Đỗ Thị Thuyết, người đang chăm hơn 4 vạn gốc cúc chia sẻ, thời điểm này gần như không có ngày nghỉ. Hoa khô nước, héo lá hay nụ bị lạnh là phải xử lý ngay. Nếu chăm kỹ, hoa sẽ đẹp, bán được giá.

Ảnh chụp Màn hình 2026-01-26 lúc 09.13.00
Các luống hoa đồng tiền chuẩn bị được đưa ra thị trường

Người nông dân Đông Cương cần mẫn chăm sóc hoa giữa cánh đồng. Dù nắng gắt hay sương sớm, họ vẫn miệt mài bón phân, tỉa cành để đảm bảo từng luống cúc đạt chất lượng hoàn hảo, để hoa nở đúng dịp, mang sắc Xuân rực rỡ đến mọi gia đình.

Theo người dân, vào khoảng tháng Chạp, thương lái từ khắp nơi trong và ngoài tỉnh mới bắt đầu đổ về đặt hàng. Vì vậy, mọi công việc hiện nay đều nhằm mục tiêu duy nhất: giữ hoa khỏe, nở đúng màu đẹp.

3917604daf11214f7800.jpg
Làng hoa Đông Cương hiện có khoảng 200 hộ trồng hoa tập trung

Làng hoa Đông Cương hiện có khoảng 200 hộ trồng hoa tập trung, mỗi năm cung ứng hàng trăm nghìn chậu và cành hoa cho thị trường tết. Với bà con, những ngày chăm hoa cuối vụ không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn là niềm vui, niềm tự hào khi góp sắc xuân cho mọi nhà.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: