Sản xuất khí đốt ở Đông Nam Á ước tính trị giá 100 tỷ USD

(CLO) Theo phân tích mới nhất của Rystad Energy, sản xuất khí đốt ngoài khơi ở Đông Nam Á sẵn sàng khai thác tiềm năng trị giá 100 tỷ USD, nhờ một loạt các quyết định đầu tư cuối cùng theo kế hoạch (FID) dự kiến sẽ thành hiện thực vào năm 2028.

Điều này thể hiện mức tăng hơn gấp đôi so với các dự án phát triển trị giá 45 tỷ USD đạt FID từ năm 2014 đến năm 2023 và báo hiệu sự đột biến của ngành công nghiệp khí đốt ngoài khơi của khu vực.

Giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng sắp tới được hỗ trợ bởi các dự án nước sâu, những phát hiện thành công gần đây ở Indonesia và Malaysia, cũng như những tiến bộ tích cực về thu hồi và lưu trữ carbon (CCS).

san xuat khi dot o dong nam a uoc tinh tri gia 100 ty usd hinh 1

Indonesia và Malaysia đang dẫn đầu về tăng trưởng khí đốt ngoài khơi trong khu vực, với các dự án lớn và những phát hiện gần đây đã thúc đẩy tiềm năng của họ. Ảnh: Oilprice.

Các công ty dầu khí lớn dự kiến sẽ chiếm 25% trong số các khoản đầu tư theo kế hoạch này cho đến năm 2028, trong khi các công ty dầu khí quốc gia (NOC) sẽ chiếm 31% thị phần.

Đáng chú ý, các công ty thượng nguồn của Đông Á đang nổi lên với 15% thị phần và cho thấy tiềm năng tăng trưởng thông qua việc tập trung vào các cơ hội mua bán và sáp nhập (M&A) cũng như các dự án thăm dò sắp tới. Vai trò của các công ty lớn có thể tăng thêm lên 27% sau những nỗ lực mua lại đáng kể của TotalEnergies tại Malaysia.

Các cuộc thảo luận giữa các nước Đông Nam Á tập trung vào phát triển trong nước và hạn chế sự phụ thuộc của họ vào nhập khẩu khí đốt.

An ninh năng lượng và việc chuyển đổi sang sử dụng khí đốt làm nhiên liệu ngày càng trở thành mối lo ngại đối với các chính phủ trong khu vực. Để giải quyết bộ ba bất khả thi về năng lượng – cân bằng an ninh năng lượng, công bằng năng lượng và bền vững môi trường – các quốc gia có thể ưu tiên sử dụng nguồn lực trong nước để phát triển khí đốt, đồng thời xây dựng các chính sách và khuyến khích thúc đẩy các hoạt động bền vững và tăng cường an ninh năng lượng khu vực.

Bất chấp tương lai đầy hứa hẹn của khu vực về phát triển khí đốt ngoài khơi, sự chậm trễ dai dẳng của dự án vẫn là một mối lo ngại. Tiềm lực kinh tế, sự sẵn sàng của cơ sở hạ tầng và chính trị khu vực đã gây ra sự chậm trễ trên diện rộng, một số trong đó đã diễn ra trong hơn hai thập kỷ.

Điệp Nguyễn (Theo Oilprice)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: