Nga và Iran ký thỏa thuận khí đốt

(CLO) Công ty năng lượng khổng lồ Gazprom (Nga) đã ký một bản ghi nhớ chiến lược với Iran về việc cung cấp khí đốt qua đường ống cho Cộng hòa Hồi giáo.

Gazprom và Công ty Khí đốt Quốc gia Iran đã đạt được thỏa thuận cung cấp khí đốt trong chuyến thăm Iran của phái đoàn Nga do Giám đốc điều hành Gazprom Aleksey Miller dẫn đầu, người đã gặp Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Javad Owji.

Lễ ký kết được cho là có sự tham dự của Tổng thống lâm thời Iran Mohammad Mokhber. Không có chi tiết nào về bản ghi nhớ được tiết lộ.

nga va iran ky thoa thuan khi dot hinh 1

Ảnh minh họa: CNN.

Iran, một quốc gia sản xuất dầu lớn với trữ lượng lớn và các nhà máy lọc dầu riêng, đã công bố kế hoạch thành lập một trung tâm khí đốt quốc tế vào năm 2023 với sự tham gia của Nga, Qatar và Turkmenistan.

Theo Bộ trưởng Dầu mỏ Iran, năm 2023, Iran đã tìm cách hợp tác với Nga để phát triển các mỏ dầu mới ở nước này bên cạnh các dự án chung hiện có.

Sau đó, Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak xác nhận đã có các cuộc thảo luận về việc sản xuất khí đốt tại một trung tâm ở miền Nam Iran với sự tham gia của các công ty Nga. Tuy nhiên, ông Novak lưu ý rằng “sẽ mất thời gian để tạo ra một hình dạng cụ thể cho các dự án này”.

Moscow và Tehran đã và đang xây dựng mối quan hệ thương mại và năng lượng chặt chẽ hơn khi cả hai nước đều chịu lệnh trừng phạt của phương Tây.

Năm 2022, ông Novak công bố một thỏa thuận năng lượng khổng lồ với Iran trị giá 40 tỷ USD và một thỏa thuận trao đổi nguồn cung dầu và khí đốt tự nhiên. Kể từ đó, hai nước đã thảo luận về lộ trình và các khía cạnh kỹ thuật của thỏa thuận. Nga thực hiện chuyến giao nhiên liệu đầu tiên tới Iran bằng đường sắt vào tháng 4 năm 2023.

Hiện tại, tuyến đường bộ chính vận chuyển hàng hóa từ Nga đến Iran đi qua Azerbaijan. Đây là một phần của Hành lang Vận tải Bắc-Nam Quốc tế (INSTC), hệ thống vận chuyển đa phương thức dài 7.200 km kết nối các tuyến đường thủy, đường sắt và đường bộ để vận chuyển hàng hóa giữa Ấn Độ, Iran, Azerbaijan, Trung Á, Nga và phần còn lại của châu Âu.

Điệp Nguyễn (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: