Sập cầu ở Đức, may mắn không có thương vong

(CLO) Vào sáng sớm thứ Tư theo giờ địa phương (11/9), một phần cây cầu ở thành phố Dresden, miền đông nước Đức đã sập.

Vụ việc không gây thương vong nhưng giới chức cảnh báo nguy cơ các phần khác của cây cầu cũng có thể sụp đổ.

sap cau o duc may man khong co thuong vong hinh 1

Cây cầu Carola (Carolabruecke) bị sập một phần trên sông Elbe ở trung tâm thành phố Dresden, Saxony, miền đông nước Đức

Khoảng 100 mét của cầu Carola, cây cầu nối liền khu phố cổ lịch sử của Dresden với các khu vực khác trong thành phố, đã rơi xuống sông Elbe vào khoảng 3 giờ sáng, theo lực lượng cứu hỏa Dresden.

Khu vực xung quanh cầu đã bị phong tỏa, gây gián đoạn nghiêm trọng giao thông trong nội thành. Các quan chức cảnh báo các phần khác của cây cầu vẫn có thể sụp đổ.

Không có ai trên hoặc dưới cây cầu vào thời điểm xảy ra sự cố. Chiếc xe cuối cùng đã vượt qua cầu vào khoảng 2 giờ 50 sáng, chỉ vài phút trước khi cầu sập, tránh được thảm họa trong gang tấc.

"Tôi rất, rất vui vì theo những gì chúng tôi biết, không ai bị thương", người phát ngôn của lực lượng cứu hỏa Klahre nói trong cuộc họp báo.

Người phát ngôn cảnh sát Thomas Geithner cho biết các sĩ quan cách đó chỉ khoảng 50 mét "mô tả nghe thấy một tiếng động lớn, nặng nề, mặt đất rung chuyển".

Dịch vụ cứu hộ đã được triển khai đến hiện trường để đánh giá thiệt hại và đảm bảo an toàn cho cầu.

Nguyên nhân của vụ sập cầu hiện vẫn đang được điều tra. Cấu trúc bê tông của cầu có thể đã bị ăn mòn do nhiễm chất clo trong quá khứ, theo Holger Kalbe, người đứng đầu bộ phận quản lý cầu và kết cấu kỹ thuật dân dụng của thành phố Dresden. Tuy nhiên, ông cho biết đây chỉ là "giả định" ban đầu và các chuyên gia sẽ có kết luận chắc chắn hơn trong những ngày tới.

Phần cầu bị sập bao gồm làn đường dành cho xe điện, người đi bộ và xe đạp. Phần này dự kiến sẽ được bảo trì vào năm tới. Hai phần còn lại của cây cầu dành cho xe ô tô đã được cải tạo trước đó.

Vụ sập cầu cũng gây hư hại hai đường ống sưởi chính, cắt đứt hệ thống sưởi khu vực và tạm thời khiến cư dân ở một số khu vực không có nước nóng, ông Klahre cho biết.

Cảnh sát cho biết sự cố này được coi là một tai nạn và cảnh báo không lan truyền tin tức giả trên mạng xã hội. "Không có bất kỳ dấu hiệu nào" cho thấy có hành vi phạm tội ở thời điểm hiện tại, Geithner nói. Trên mạng xã hội X, cảnh sát bang Saxony kêu gọi mọi người không chia sẻ "bất kỳ báo cáo sai lệch" nào về sự cố và khẳng định "không có bằng chứng nào cho thấy có sự can thiệp của bên thứ ba".

Cầu Carola là một trong những cây cầu chính của Dresden. Cây cầu được đặt tên theo tên của vợ Vua Albert của Saxony. Đức có khoảng 130.000 cây cầu, nhiều trong số đó đã được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước khi lưu lượng giao thông ít hơn. Đã có những lo ngại từ lâu về việc cần sửa chữa và đầu tư thêm để hiện đại hóa các cấu trúc cũ kỹ này.

Cao Phong (theo CNA, Wikipedia)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: