Sau chỉ thị của Sở GTVT TP HCM, nạn bến cóc, xe dù vẫn như ‘điếc không sợ súng’

(CLO) Mặc dù Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP HCM đã ra chỉ thị yêu cầu siết chặt, xử nghiêm nạn "bến cóc, xe dù", song nhiều tuyến đường trên địa bàn vẫn còn xuất hiện tình trạng này, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông và hoạt động của Bến xe miền Đông mới.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Nhà báo & Công luận, dọc tuyến đường trên địa bàn TP HCM hướng đến bến xe miền Đông mới (tỉnh Bình Dương), tình trạng “bến cóc, xe dù” vẫn còn diễn ra mặc dù Sở GTVT TP HCM đã ra chỉ đạo xử lý nghiêm.

sau chi thi cua so gtvt tp hcm nan ben coc xe du van nhu diec khong so sung hinh 1

Sáng 26/10, trước cổng Khu du lịch Suối Tiên (TP Thủ Đức), cách 10 - 15 phút, có vài chiếc xe tấp vào, lơ xe nhiệt tình vẫy khách, mời chào không khác gì tại bến xe.

Bài liên quan

Hà Nội: Cần xử lý nghiêm tình trạng xe dù, bến cóc ngày càng gia tăng

Hà Nội: Duy trì cao điểm xử lý xe dù, bến cóc

TP. HCM: Tăng cường kiểm tra, xử lý xe quá tải, ‘xe dù bến cóc’

Bộ Giao thông vận tải đề nghị Hà Nội xử nghiêm xe dù, bến cóc

Trước đó, Sở GTVT TP HCM đã có văn bản gửi Công an TP HCM và các đơn vị có liên quan về việc xử lý nghiêm tình trạng “xe dù, bến cóc” xảy ra trên địa bàn. Cụ thể, Sở đề nghị UBND quận 1, Bình Thạnh và TP Thủ Đức tăng cường rà soát, xử lý tình trạng lập bến bãi, điểm đón trả khách không đúng quy định trên địa bàn và có phản hồi cho Sở trong thời gian nhanh nhất.

Qua đó, Thanh tra Sở GTVT cũng phải tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng dừng đón trả khách, dừng đậu xe không đúng quy định trên các tuyến xung quanh bến xe miền Đông cũ, mới và các tuyến đường Nguyễn Thái Bình, Phạm Ngũ Lão (quận 1),...

Ngoài ra, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ được giao phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống giao thông các tuyến đường xung quanh bến xe miền Đông cũ, mới và hai tuyến đường ở quận 1 để nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh (nếu có) cho phù hợp với tình hình giao thông thực tế.

Công an TP HCM sẽ phối hợp với các lực lượng trực thuộc, cùng công an địa phương lập chuyên đề xử lý tình trạng trên.

Ông Tạ Chương Chín, Phó Giám đốc Bến xe miền Đông cũ (quận Bình Thạnh) cho biết, khi chưa di dời ra bến mới, trong bến có 140 tuyến nhưng hiện nay chỉ còn hoạt động 61 tuyến, là các tuyến đi Tây Nguyên. Trung bình 1 ngày, bến xe có khoảng 800 lượt xe ra vào (trong số này có gần 500 xe hiện đã dời sang bến mới), nhưng hiện nay bến chỉ còn khoảng 274 xe và 5.540 hành khách/ngày.

Trong khi đó tại Bến xe miền Đông mới, thành phố đã di dời hơn 100 tuyến xe khách (cả giai đoạn 1 và 2) với số lượt xe các nhà xe đăng ký là gần 1.000 xe. Tuy nhiên, hiện nay trung bình mỗi ngày tại bến chỉ có 206 lượt xe đến bến với 2.600 hành khách/ngày, không đúng với số di dời là gần 500 xe phải hoạt động tại bến mới.

Với số lượng tuyến như trên, theo ban quản lý Bến xe miền Đông mới, mỗi ngày có khoảng gần 300 chuyến xe đã "bốc hơi" tại bến mới.

"Bến xe chỉ có nhiệm vụ quản lý các xe hoạt động trong bến, còn việc các xe bỏ bến đi đâu, hoạt động thế nào thì không nắm được", đại diện 2 bến xe cho biết.

Một số hình ảnh PV ghi nhận được nạn "bến cóc, xe dù" vào sáng 26/10:

sau chi thi cua so gtvt tp hcm nan ben coc xe du van nhu diec khong so sung hinh 2

Một chiếc của hãng xe C.T. dừng ngay giữa xa lộ Hà Nội để bắt khách. Nhiều người đứng chờ bối rối, bị lôi lên xe trong sự ngập ngừng.

sau chi thi cua so gtvt tp hcm nan ben coc xe du van nhu diec khong so sung hinh 3

Ngay từ lâu đã trở thành điểm đón trả khách quen thuộc của một số nhà xe. Mặc dù đây là trạm chờ xe buýt, không ít xe khách vẫn ngang nhiên sử dụng làm nơi đón trả khách.

sau chi thi cua so gtvt tp hcm nan ben coc xe du van nhu diec khong so sung hinh 4

Khi thấy người xách hành lí, xe khách liền dừng lại, lơ xe “nhảy xuống” chèo kéo bất chấp những phương tiện phía sau. “Nhà tôi ở ngay trong làng Đại học, đi khoảng 5 phút là ra tới khu du lịch Suối Tiên để chờ xe. Nếu đi tới bến xe miền Đông mới luôn thì xa quá nên nhà xe họ hẹn đón ở đây, khỏi phải đi đâu xa xôi”, chị Huỳnh Thị C.N. (ngụ TP Thủ Đức) cho biết.

sau chi thi cua so gtvt tp hcm nan ben coc xe du van nhu diec khong so sung hinh 5

Tiếp đó, tại chân cầu vượt Gò Dưa (Bình Chiểu, TP Thủ Đức), cứ cách 10 - 15 phút lại có xe khách từ từ dừng lại, ngã giá, đón khách rất nhanh gọn. Trong ảnh, chiếc Toàn Thắng chuẩn bị tấp vào để nhận hàng chở đi nơi khách.

sau chi thi cua so gtvt tp hcm nan ben coc xe du van nhu diec khong so sung hinh 6

Nhìn thấy người dân đứng chờ, có hành lý, xe khách P.A. nhanh chóng dừng lại.

sau chi thi cua so gtvt tp hcm nan ben coc xe du van nhu diec khong so sung hinh 7

Cách đó không xa, cây xăng dầu Petrolimex số 2 trên QL 1A cũng xảy ra tình trạng tương tự. Không ít chuyến đậu tại đây để đón khách và chuyển hàng công khai, nhưng hiếm thấy nhân viên nào ra nhắc nhở.

sau chi thi cua so gtvt tp hcm nan ben coc xe du van nhu diec khong so sung hinh 8

Không dừng lại ở đó, hầu như các khu vực thuộc tuyến QL 1A, QL 13, ngã tư Bình Phước, Cầu vượt ngã tư Ga,... đều tồn tại tình trạng này. Không ít nơi xe khách đậu ngay trên đường gần 30 phút vẫn chưa thấy đi, hành khách ngồi dưới đất chờ đợi như một bến xe "thật".

sau chi thi cua so gtvt tp hcm nan ben coc xe du van nhu diec khong so sung hinh 9

Nhiều nơi khách bị "thả" giữa đường, phải tự đi bộ đến vỉa hè an toàn để bắt xe ôm về nhà.

sau chi thi cua so gtvt tp hcm nan ben coc xe du van nhu diec khong so sung hinh 10

Khi được hỏi những thay đổi sau chỉ thị của Sở GTVT, không ít người chứng kiến lắc đầu, cho rằng: “Cũng ra chỉ thị siết chặt hoài chứ gì, nhưng có thấy thay đổi gì đâu”.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: