SCIC giảm 19% lợi nhuận trong 6 tháng năm 2020

(CLO) 6 tháng đầu năm 2020, SCIC đạt lợi nhuận trước thuế 2.710 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái.
SCIC ghi nhận 3.750 tỷ đồng doanh thu trong 6 tháng đầu năm 2020

SCIC ghi nhận 3.750 tỷ đồng doanh thu trong 6 tháng đầu năm 2020

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020. Theo đó, kỳ này, SCIC ghi nhận 3.750 tỷ đồng doanh thu, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu từ cổ tức và lợi nhuận được chia tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu với 51%. Doanh thu lãi tiền gửi và lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu với tỷ trọng 30% và tiếp đó là doanh thu từ bán các khoản đầu tư với tỷ trọng 19%.

Mặc dù doanh thu tăng khá mạnh nhưng do giá vốn tăng đột biến gấp 24 lần lên trên 950 tỷ đồng (chủ yếu do ghi nhận thêm lượng lớn giá gốc các khoản đầu tư đã bán và dự phòng giảm giá đầu tư tăng vọt), nên lợi nhuận gộp còn lại là gần 2.800 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, lợi nhuận trong công ty liên doanh, liên kết cũng giảm rất mạnh tới 91%, về mức gần 43 tỷ đồng.

Trong kỳ, SCIC ghi nhận doanh thu tài chính và chi phí tài chính không đáng kể. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức gần 130 tỷ đồng, tương đương kỳ trước.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2020, SCIC đạt lợi nhuận trước thuế 2.710 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến hết ngày 30/6/2020, tổng tài sản của SCIC ở mức gần 56.000 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,4% so với đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn nhất là các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn với quy mô lên đến hơn 44.000 tỷ đồng và các khoản đầu tư tài chính dài hạn với quy mô hơn 9.100 tỷ đồng.

Trong hơn 44.000 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn có hơn 27.300 tỷ đồng là tiền gửi ngân hàng, cùng với đó là gần 14.000 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu chưa niêm yết và 5.000 tỷ đồng đầu tư trái phiếu. Ngoài ra còn có hơn 1.400 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu niêm yết.

Với hơn 9.100 tỷ đồng đầu tư tài chính dài hạn, có hơn 5.300 tỷ đồng là vốn góp tại các công ty cổ phần đã niêm yết và gần 3.600 tỷ đồng vốn góp tại các công ty cổ phần chưa niêm yết, ngoài ra còn có 275 tỷ đồng đầu tư trái phiếu dài hạn.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của SCIC đến hết ngày 30/6/2020 lên đến hơn 52.100 tỷ đồng. Nợ phải trả chỉ hơn 3.800 tỷ đồng, chủ yếu là thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.

Thế Vũ

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: