Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng thời gian từ nay đến tháng 8/2026, nước ta sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Sự xuất hiện của El Nino trong giai đoạn này sẽ khiến nền nhiệt trung bình trên cả nước cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1 độ C.
Đặc biệt, riêng trong tháng 6/2026, khả năng còn xuất hiện thêm khoảng 2-3 đợt nắng nóng diện rộng. Trong các đợt nắng nóng này, nhiệt độ phổ biến có thể đạt từ 37-39 độ C, nhiều nơi trên 40 độ C. Một số khu vực đặc biệt nóng như vùng núi phía Tây từ Thanh Hóa đến TP Huế có thể ghi nhận mức nhiệt cực đoan từ 41-42 độ C.
Đánh giá về đợt nắng nóng gay gắt vừa qua tại Bắc Bộ và miền Trung, ông Nguyễn Văn Hưởng cho rằng hiện tượng này không phải bất thường, bởi tháng 5 hằng năm vốn là thời kỳ bắt đầu gia tăng các đợt nắng nóng diện rộng.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là cường độ và thời gian kéo dài của đợt nóng lần này. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở mức 37-39 độ C, có nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Bên cạnh đó, thời gian duy trì nền nhiệt cao trong ngày kéo dài liên tục từ khoảng 8-9 giờ sáng đến 19 giờ tối, khiến cảm giác oi bức, hầm hập và ngột ngạt gia tăng rõ rệt.
Ngoài ra, khu vực Bắc Bộ và miền Trung còn chịu tác động của hiệu ứng gió phơn Tây Nam, hay còn gọi là gió Lào, khiến không khí trở nên khô nóng hơn, bức xạ nhiệt mạnh hơn.
Các chuyên gia khí tượng cũng khuyến cáo người dân cần chủ động các biện pháp phòng chống nắng nóng kéo dài, đặc biệt trong khung giờ nhiệt độ cao từ trưa đến chiều tối. Người dân hạn chế hoạt động ngoài trời trong thời gian nắng đỉnh điểm, bổ sung đủ nước và theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo thời tiết để ứng phó kịp thời với các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể xảy ra trong mùa hè năm nay.