Siết kiểm tra, Cảnh sát giao thông xử lý hơn 2.000 vi phạm nồng độ cồn trong 2 ngày

(CLO) Trong hai ngày 25 và 26/3, lực lượng Cục Cảnh sát giao thông tiếp tục triển khai đồng loạt các chuyên đề kiểm tra phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa và xử lý vi phạm nồng độ cồn trên phạm vi toàn quốc. Qua kiểm tra, hàng nghìn trường hợp vi phạm đã bị phát hiện, xử lý.

Đối với phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã bố trí 1.148 tổ công tác với 3.934 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng 321 lượt công an cấp xã và lực lượng cảnh sát khác, kiểm soát tại 993 vị trí trên các tuyến, địa bàn phức tạp.

Trong hai ngày, lực lượng chức năng đã kiểm tra hơn 6.000 phương tiện, trong đó có 3.842 xe khách tuyến cố định và 2.174 xe khách hợp đồng. Qua đó, lập biên bản xử lý 331 trường hợp vi phạm; trừ điểm giấy phép lái xe đối với 33 trường hợp; tước phù hiệu 2 trường hợp và tạm giữ 4 phương tiện.

z7662310076065_e5808d8b4194475699db085651d0bff1.jpg
Cảnh sát giao thông kiểm tra hàng hoá phương tiện. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông.

Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm chở quá số người quy định; đón trả khách không đúng nơi quy định; chở hàng trong khoang hành khách; vi phạm tốc độ; vi phạm phần đường, làn đường và đi vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc.

Đối với phương tiện vận tải hàng hóa, lực lượng CSGT đã bố trí 1.188 tổ công tác với 3.807 lượt cán bộ, chiến sĩ kiểm soát tại 912 vị trí. Qua kiểm tra hơn 8.500 phương tiện, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 828 trường hợp vi phạm.

Trong đó, 100 trường hợp bị trừ điểm giấy phép lái xe; 3 trường hợp bị tước giấy kiểm định; 8 trường hợp bị tước phù hiệu và 3 phương tiện bị tạm giữ. Các lỗi phổ biến gồm chở hàng quá tải, quá khổ giới hạn, cơi nới thùng xe; vi phạm tốc độ; dừng đỗ không đúng quy định; chuyển hướng không có tín hiệu và vi phạm phần đường, làn đường. Đáng chú ý, trong thời gian trên xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe tải, làm 3 người tử vong.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh minh họa.
Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh minh họa.

Đặc biệt, trong hai ngày cao điểm, lực lượng CSGT phát hiện và xử lý 2.044 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; tạm giữ 2.044 phương tiện và tước 215 giấy phép lái xe. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện hàng trăm trường hợp vi phạm khác như không có giấy phép lái xe, không đăng ký xe, thiếu gương chiếu hậu, thậm chí có trường hợp dương tính với ma túy.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, việc sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện và các vi phạm trong hoạt động vận tải là nguyên nhân tiềm ẩn gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân đã uống rượu, bia thì không lái xe; doanh nghiệp vận tải và lái xe cần chấp hành nghiêm quy định pháp luật; đồng thời nâng cao ý thức khi tham gia giao thông.

Trong thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục duy trì kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên phạm vi cả nước.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: